| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Mexico hủy cuộc gặp ông Trump vì vụ xây tường biên giới

Thứ Sáu 27/01/2017 , 08:11 (GMT+7)

Ngày 26/1, Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto đã hủy cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau những tranh cãi xoay quanh việc ông Trump tuyên bố sẽ buộc Mexico trả tiền cho việc xây dựng bức tường tại khu vực biên giới hai nước.


Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto. (Nguồn: Reuters)


Trên mạng xã hội Twitter, ông Nieto cho biết ông đã báo với Nhà Trắng rằng mình sẽ không tham dự buổi làm việc dự kiến được tổ chức vào ngày 31/1 tới tại Washington. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mexico cũng khẳng định cam kết hợp tác với Mỹ, nhằm đạt được những thỏa thuận liên quan đến lợi ích hai nước. Trước đó cùng ngày, ông Trump đã thách thức ông Nieto hủy bỏ chuyến thăm Washington, sau khi nhà lãnh đạo Mexico chỉ trích kế hoạch xây tường biên giới của Tổng thống Mỹ.

Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan cho biết kế hoạch xây dựng tường biên giới của Tổng thống Trump sẽ tốn khoảng 12-15 tỉ USD và Quốc hội sẽ chi trả khoản tiền này trước mùa Thu năm 2017.

Trả lời báo giới tại Philadelphia, ông Ryan khẳng định Quốc hội Mỹ sẽ trả tiền cho kế hoạch xây tường biên giới. Tuy nhiên ông Ryan không cho biết số tiền trên sẽ được tính vào khoản thâm hụt ngân sách hay Quốc hội sẽ tìm cách nào đó để bù đắp khoản tiền này.

(TTXVN)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Giới trẻ Trung Quốc ‘đua sống xanh’

Trung Quốc nỗ lực thực hiện ‘mục tiêu carbon kép’ đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và nuôi dưỡng thị trường cho các sản phẩm xanh.