| Hotline: 0983.970.780

Trao học bổng Lê Mộng Đào cho học sinh nghèo vượt khó

Chủ Nhật 19/02/2017 , 16:16 (GMT+7)

Ngày 19/2, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ trao học bổng Lê Mộng Đào năm học 2016-2017 với chủ đề “Đồng hành chắp cánh ước mơ” cho học sinh nghèo vượt khó trong học tập.


Lễ trao học bổng Lê Mộng Đào cho học sinh nghèo vượt khó tại Quảng Trị
 

Theo Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị Nguyễn Thị Hồng Vân, dịp này có 90 suất học bổng được trao cho 90 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 185 triệu đồng, do Quỹ hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào tài trợ. Trong đó có 8 suất học bổng cho học sinh tiểu học, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng; 64 suất học bổng cho học sinh THCS, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng và 18 suất học bổng, mỗi suất 2,5 triệu đồng cho học sinh THPT.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Mai Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị gửi lời cảm ơn đến Quỹ hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào. Ông Mai Thức cho biết, việc trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học của Quỹ là việc làm nhân văn và rất ý nghĩa.

Được biết, Quỹ hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào được sáng lập từ năm 2008 bởi các thành viên trong gia đình của cố nhà giáo Lê Mộng Đào, cùng tập thể cán bộ, nhân viên Cty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình. Trong những năm qua, Quỹ đã có nhiều hoạt động tích cực trong công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần giúp nhiều em học sinh, sinh viên nghèo trên mọi miền đất nước có thêm điều kiện để vươn lên trong học tập.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Xuất khẩu nông sản 4 tháng đạt hơn 19 tỷ USD

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, do có sự chuẩn bị, dự báo chính xác nên 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt hơn 19 tỷ USD (tăng hơn 23%).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Điện Biên đưa cửa khẩu thành mũi nhọn phát triển kinh tế

Mường Nhé bây giờ vẫn là một trong những huyện nghèo, chậm phát triển bậc nhất trong cả nước, nhưng người Mường Nhé không thể chấp nhận điều ấy trong 10, 20 năm nữa.