| Hotline: 0983.970.780

Trồng ca cao xen vườn dừa + nuôi ong

Thứ Tư 29/07/2009 , 10:26 (GMT+7)

Anh Phạm Thành Công, ở ấp Tân Phú, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông là một trong những nông dân tiên phong trong việc áp dụng mô hình trồng xen canh cây cacao trong vườn dừa.

Anh Phạm Thành Công sinh năm 1961, ở ấp Tân Phú, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) là một trong những nông dân tiên phong trong việc áp dụng mô hình trồng xen canh cây cacao trong vườn dừa.

Năm 2006, qua tìm hiểu về loại giống cây trồng mới này, anh Công đã mạnh dạn trồng xen 300 gốc cacao vào diện tích vườn dừa đang cho trái của gia đình. Nhờ áp dụng đúng khoa học kỹ thuật, làm tốt khâu chăm sóc, qua hơn 20 tháng vườn cacao của anh bắt đầu cho trái. Đến nay, tuy chỉ hơn 3 năm trồng, cacao đã phát triển mạnh và cho trái rất nhiều. Anh Công cho biết: “Cacao là loại cây dễ trồng, ít tốn công, cây cho trái quanh năm, đặc biệt vào mùa khô cây cho sản lượng trái rất cao và tuy là cây xen canh vườn dừa nhưng thu nhập không kém cây dừa”. Hiện nay, mỗi tháng anh thu hoạch cacao từ 3 đến 4 lần với hơn 200kg/tháng, giá bán từ 2.700đ đến 3.500đ/kg.

Với tính cần cù ham học hỏi cùng với những kiến thức tích luỹ qua các lớp tập huấn về mô hình cây cacao, anh cùng vợ quyết định lấy số cacao thu hoạch của gia đình ủ lên men, bóc hạt phơi khô rồi mới đem đi bán cho hợp tác xã Chợ Gạo với giá bán từ 35.000đ đến 40.000đ/kg. Qua vài lần thử nghiệm chế biến tại nhà thành công, đầu năm 2009 anh vay thêm của hợp tác xã 10 triệu đồng để mở điểm thu mua cacao trái tại nhà đem chế biến, trừ chi phí mỗi tháng anh thu nhập từ cacao 1 triệu đến 1,5 triệu đồng. Anh nói: “Lúc đầu trồng cây cacao xen vườn dừa tôi cũng lo lắm vì đây là loại cây trồng khá mới so với vùng đất này, vả lại không biết hiệu quả thế nào nhưng qua hơn 3 năm trồng tôi thấy đây là loại cây rất thích hợp trồng xen”.

Ngoài thu hoạch trái gia đình anh còn tận dụng lá cacao cắt tỉa làm thức ăn cho dê và thỏ, vỏ trái cacao có thể nấu trộn chung thức ăn cho cá, gia súc hoặc ủ làm phân bón cho cây. Đặc biệt điểm nổi bật khi trồng cây cacao trong vườn dừa, năng suất dừa sẽ tăng từ 25% đến 40%, vì lá cacao sau khi khô rụng xuống đất tạo độ che phủ lâu ngày mục thành phân bón rất tốt. Hiện tại ngoài lợi nhuận từ vườn cacao, gia đình còn có thêm thu nhập từ dừa mỗi tháng hơn 1 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, anh Công còn có thêm nghề nuôi ong lấy mật, từ 15 thùng ban đầu đến nay anh đã phát triển được 100 thùng. Mỗi tháng anh thu được 75 đến 80 lít mật, với giá bán trên 40 ngàn đồng/lít. “Đây là một nghề ít tốn công nhưng đem lại lợi nhuận kinh tế rất cao, trong thời gian tới gia đình tôi sẽ phát triển thêm 50 thùng ong nữa” - anh Công bộc bạch. Với mô hình trồng xen cacao trong vườn dừa kết hợp nuôi ong, trừ chi phí, mỗi năm gia đình anh thu lợi nhuận trên 70 triệu đồng.

Xem thêm
Giống vịt Huba siêu đẻ, siêu thịt

Giống vịt Huba được đánh giá cao nhờ năng suất trứng vượt trội, tốc độ tăng trưởng nhanh và thịt thơm ngon, kỳ vọng là hướng đi bền vững cho ngành chăn nuôi gia cầm.

Tiêu hủy hàng nghìn con vịt dương tính virus cúm gia cầm

Hopn 3.400 con vịt bơ lai (vịt supe lai vịt bầu) 46 ngày tuổi dương tính virus cúm gia cầm A/H5N1 được lực lượng chức năng tại Quảng Trị tiêu hủy.

Những mầm xanh vươn lên từ vùng đất khắc nghiệt

SƠN LA Từ nương rẫy bạc màu, chị Hường vươn lên với mô hình ươm cây giống trong nhà màng, mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Vân Hồ.

Đại sứ Colombia: ‘Chính sách tốt bắt nguồn từ cơ sở khoa học vững chắc’

Bà Camila nhấn mạnh điều này khi trao đổi với CIAT và cho rằng Chính phủ các quốc gia phải có trách nhiệm trong việc nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

Lan toả cánh đồng ‘không dấu chân’

QUẢNG BÌNH Từ mô hình đưa thiết bị bay vào gieo sạ, bón phân ban đầu, huyện Lệ Thủy đã mở rộng diện tích cánh đồng ‘không dấu chân’.

Ngành thủy sản cần bình tĩnh, chủ động tối ưu chuỗi giá trị

Người dân, doanh nghiệp thủy sản Việt Nam cần tránh tâm lý lo sợ dẫn đến tình trạng thu hoạch ồ ạt thủy sản nuôi hoặc hạn chế sản xuất, xuống giống...

Cơn mưa dập tắt đám cháy rừng trên núi

Sơn La Vụ cháy xảy ra chiều 5/4, ở khu vực núi cao, dốc đứng, địa hình hiểm trở, nhiều đá lăn nên việc tiếp cận hiện trường, chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.