| Hotline: 0983.970.780

Trump ‘đổ thêm dầu vào lửa’ về nguồn gốc Covid-19

Thứ Ba 17/03/2020 , 10:15 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục ám chỉ Covid-19 là một loại “virus Trung Quốc”, nhưng đồng thời lại yêu cầu Bắc Kinh ngừng cuộc tranh cãi đổ lỗi về nguồn gốc của coronavirus.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã mô tả Covid-19 là một loại virut Trung Quốc. Ảnh: EPA-EFE

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã mô tả Covid-19 là một loại virut Trung Quốc. Ảnh: EPA-EFE

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ vừa đưa lên trang tweeter cá nhân sau khi các nhà ngoại giao Washington và Bắc Kinh liên tục đổ lỗi cho nhau về nguồn gốc của coronavirus.

Trong một loạt các tweet tiếp theo, ông Trump đã yêu cầu người dân Mỹ hãy đoàn kết và hỗ trợ các nước xung quanh đang bị ảnh hưởng bởi “virus Trung Quốc” bằng cách không tích trữ nhu yếu phẩm không cần thiết.

Đoạn tweeter mới nhất của Tổng thống Mỹ vừa post lên đã thu hút đông đảo sự quan tâm của người dùng. Ảnh: SCMP

Đoạn tweeter mới nhất của Tổng thống Mỹ vừa post lên đã thu hút đông đảo sự quan tâm của người dùng. Ảnh: SCMP

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo từng nhiều lần sử dụng thuật ngữ “Wuhan coronavirus” (virus Vũ Hán) và Tổng thống ông Trump thậm chí còn gọi bằng tên “Chinese coronavirus” (virus Trung Quốc).

Hôm 11/3, cố vấn an ninh Nhà Trắng Robert O’Brien nói trong một bài phát biểu rằng “virus này không xuất hiện trước ở Mỹ, nó xuất hiện từ rất sớm ở Vũ Hán” và việc chính phủ Trung Quốc giấu giếm dịch bệnh “có thể đã làm cộng đồng quốc tế mất đứt thời gian hai tháng” để đối phó.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên thì đổ tội ngược lại bằng thuyết âm mưu khiến bầu không khí căng thẳng leo thang giữa dịch bệnh. “Bệnh nhân số 0 ở Mỹ xuất hiện khi nào? Có bao nhiêu người đã bị nhiễm bệnh?”

Sau đó, ông này còn đưa ra một giả thuyết táo bạo rằng “quân đội Mỹ có thể đã đưa dịch bệnh tới Vũ Hán” và yêu cầu “phía Mỹ cần minh bạch! Cần công khai dữ liệu! Mỹ nợ chúng tôi một lời giải thích!”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đòn hôm 12/3.

Hai nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc, ông Dương Khiết Trì và Mike Pompeo. Ảnh: Reuters

Hai nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc, ông Dương Khiết Trì và Mike Pompeo. Ảnh: Reuters

Ủy viên Bộ chính trị, chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Dương Khiết Trì nói, hành động đổ lỗi nguồn gốc dịch bệnh của Mỹ nhằm làm suy giảm uy tín của Trung Quốc sẽ không thành công và Bắc Kinh cũng sẽ đáp trả lại bất kỳ hành động nào ảnh hưởng đến lợi ích của mình.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm