| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc bác cáo buộc cung cấp vũ khí cho Hamas

Thứ Sáu 26/01/2024 , 11:56 (GMT+7)

Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định chưa từng cung cấp vũ khí cho các khu vực đang xảy ra xung đột, mà chỉ viện trợ lương thực và nhu yếu phẩm.

Một xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo của Trung Quốc đến Gaza chờ khởi hành từ Cairo, Ai Cập vào ngày 27/11. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Một xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo của Trung Quốc đến Gaza chờ khởi hành từ Cairo, Ai Cập vào ngày 27/11. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm hôm 25/1 khẳng định rằng Trung Quốc chỉ cung cấp lương thực, vật tư y tế và các loại hàng cứu trợ khẩn cấp khác cho người Palestine, chưa từng cung cấp bất kỳ vũ khí hay khí tài quân sự cho các khu vực đang xảy ra xung đột.

"Cần phải nhấn mạnh rằng Trung Quốc luôn có thái độ thận trọng và có trách nhiệm khi xuất khẩu vũ khí và tuân thủ nghiêm ngặt 3 nguyên tắc xuất khẩu vũ khí", ông Ngô Khiêm nói.

Theo quy định của Trung Quốc về xuất khẩu vũ khí, Bắc Kinh chỉ bán vũ khí cho các nước có quyền tự vệ hợp pháp, không gây tổn hại đến hòa bình, an ninh và ổn định thế giới cũng như khu vực, đồng thời không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia tiếp nhận.

Hồi đầu tháng này, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đã phát hiện ra một kho vũ khí "khổng lồ" do Trung Quốc sản xuất đang được Hamas sử dụng.

IDF cho biết Hamas sở hữu vũ khí và khí tài tiên tiến được sản xuất tại Trung Quốc, chẳng hạn như hộp đạn và ống ngắm súng trường M16, súng phóng lựu tự động và thiết bị liên lạc.

"Đây là những vũ khí và công nghệ liên lạc hàng đầu mà trước đây Hamas chưa từng sở hữu, với chất nổ rất tinh vi chưa từng thấy và đặc biệt là trên quy mô lớn như vậy", một nguồn tin tình báo Israel cho biết.

Mỹ và các đồng minh phương Tây khác đã sát cánh cùng Israel sau khi lực lượng Hamas, kiểm soát dải Gaza, tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào lãnh thổ nước này hôm 7/10 khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và khoảng 240 người bị bắt làm con tin. Hamas đã thả khoảng 100 con tin, song Israel cho biết nhóm này còn đang giữ khoảng 130 con tin ở Gaza.

Căng thẳng ở khu vực tiếp tục leo thang hồi đầu tháng này khi Mỹ và Anh tiến hành các cuộc không kích nhắm vào lực lượng Houthi ở Yemen. Houthi liên tục tấn công các tàu chiến của Mỹ và vận tải quốc tế ở Biển Đỏ, khẳng định chỉ dừng lại khi Israel dừng chiến dịch quân sự và dỡ bỏ phong tỏa ở Dải Gaza.

Trung Quốc tỏ thái độ trung lập trong cuộc xung đột và kêu gọi hai bên tìm kiếm giải pháp hòa bình. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng từng nhiều lần chỉ trích "sự tự vệ quá mức" của Israel trong chiến dịch quân sự ở Gaza.

Trong chuyến thăm Cairo hồi tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi triệu tập một "hội nghị hòa bình quốc tế quy mô lớn hơn, có thẩm quyền hơn và hiệu quả hơn" để thực hiện "giải pháp hai nhà nước" và nối lại các cuộc đàm phán hòa bình để chấm dứt chiến tranh ở Gaza.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm