| Hotline: 0983.970.780

Tuyên truyền cho 300 cán bộ, ngư dân về chống khai thác IUU

Thứ Ba 09/04/2024 , 15:43 (GMT+7)

Bà Rịa - Vũng Tàu Sáng 9/4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức tuyên truyền về biển, đảo, quy định trong phòng, chống khai thác IUU cho gần 300 cán bộ, ngư dân.

Tại buổi tuyên truyền, Thượng tá Bùi Vĩnh Trân, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã thông tin đến các các đại biểu về vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, Thượng tá Trân cũng khẳng định lại quan điểm, chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề trên biển, tình hình an ninh, an toàn biển, đảo của nước ta hiện nay.

“Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tham gia tuyên truyền phổ biến pháp luật về biển đảo, pháp luật về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU)”, Thượng tá Bùi Vĩnh Trân khẳng định.

Thượng tá Bùi Vĩnh Trân, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thông tin tuyên truyền tại Hội nghị. Ảnh: Đức Định.

Thượng tá Bùi Vĩnh Trân, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thông tin tuyên truyền tại Hội nghị. Ảnh: Đức Định.

Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền trên địa bàn tỉnh nhằm phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Biển Việt Nam, Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Đặc biệt, Bộ Tư lệnh Vùng cũng chú trọng các nội dung về quy định của pháp luật trong phòng, chống khai thác IUU. Theo đó, các ngư dân được nhắc nhớ những lưu ý khi hành nghề đánh bắt hải sản, phổ biến chế tài xử phạt đối với các tàu cá vi phạm nghiêm trọng trong khai thác thủy sản…

Thượng tá Bùi Vĩnh Trân nhấn mạnh, việc tuyên truyền và thực thi tốt các quy định phòng chống IUU không chỉ giúp Việt Nam gỡ được thẻ vàng EC mà từng bước giúp ngành thủy sản nước ta phát triển bền vững hơn, để lại nguồn thủy hải sản quý giá cho tương lai.

Lực lượng cảnh sát biển phát tờ rơi tuyên truyền về các quy định chống khai thác IUU cho các đại biểu. Ảnh: Đức Định.

Lực lượng cảnh sát biển phát tờ rơi tuyên truyền về các quy định chống khai thác IUU cho các đại biểu. Ảnh: Đức Định.

Đây còn là hành động góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn và phát triển bền vững kinh tế trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm