| Hotline: 0983.970.780

Vận động nông dân vào HTX để triển khai Đề án 1 triệu ha lúa

Thứ Hai 18/12/2023 , 15:13 (GMT+7)

LONG AN Cần vận động nông dân tham gia vào HTX và 100% diện tích sản xuất vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp, có liên kết với doanh nghiệp.

Mới đây, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam làm trưởng đoàn đã đến khảo sát, làm việc với các HTX nông nghiệp tham gia “Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL” (gọi tắt là Đề án) tại huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam (bìa phải) khảo sát, làm việc với HTX Nông nghiệp Gò Gòn ở huyện Tân Hưng (Long An). Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam (bìa phải) khảo sát, làm việc với HTX Nông nghiệp Gò Gòn ở huyện Tân Hưng (Long An). Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Đề án được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phê duyệt tại Quyết định số 1490 ngày 27/11/2023. Theo đó, Đề án được triển khai tại 12 tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL.

Mục tiêu chung của Đề án là hình thành 1 triệu ha vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tổ chức lại hệ thống sản xuất theo chuỗi giá trị. Áp dụng các quy trình canh tác bền vững nhằm gia tăng giá trị, phát triển bền vững của ngành lúa gạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thu nhập và đời sống của người trồng lúa. Bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Tại huyện Tân Hưng (tỉnh Long An), diện tích gieo sạ lúa cả năm khoảng 83 nghìn ha, năng suất bình quân 6,17 tấn/ha, sản lượng trên 500 nghìn tấn. Trong đó, diện tích lúa chất lượng cao là 70 nghìn ha, sản lượng đạt 44 nghìn tấn. Theo ông Phan Văn Nỉ, Phó trưởng Phòng NN-PTNT huyện Tân Hưng, thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, trong vụ đông xuân 2023 - 2024, toàn huyện đăng ký 6.660ha.

Trong vụ đông xuân này, huyện tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan tìm kiếm doanh nghiệp để liên kết sản xuất; phối hợp với UBND các xã, thị trấn vận động nông dân chuẩn bị các điều kiện cần thiết để gieo sạ theo lịch thời vụ. Đồng thời, huyện tập trung xây dựng các cánh đồng lớn gắn với vùng lúa chất lượng cao.

Bên cạnh đó, tăng cường tổ chức tập huấn đầu vụ cho nông dân về các biện pháp phòng trừ cỏ dại, bón phân cân đối, áp dụng quy trình kỹ thuật “3 giảm 3 tăng” và “1 phải 5 giảm”... nhằm tăng năng suất, giảm chi phí đầu tư. Năm 2024, huyện phấn đấu đạt 390.000 tấn lúa chất lượng cao phục vụ trong nước và xuất khẩu.

Ông Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Sở NN-PTNT Long An cho biết: Đối với Long An, Đề án được triển khai tại vùng chuyên canh lúa nằm trong vùng Đồng Tháp Mười với diện tích đăng ký thực hiện là 120.000ha. Cụ thể, đến năm 2025, tỉnh sẽ có 60.000ha lúa chất lượng cao và đến năm 2030 sẽ có 120.000ha lúa chất lượng cao.

Tham gia Đề án, sẽ giúp xây dựng thương hiệu lúa gạo của địa phương, thuận lợi cho xuất khẩu. Vì vậy ngoài yếu tố gạo ngon, nông dân tham gia Đề án còn cần phải đảm bảo sản xuất an toàn, bởi người tiêu dùng trong và ngoài nước luôn hướng đến sản phẩm sạch, hữu cơ.

Đề án được triển khai tại vùng chuyên canh lúa nằm trong vùng Đồng Tháp Mười của Long An. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Đề án được triển khai tại vùng chuyên canh lúa nằm trong vùng Đồng Tháp Mười của Long An. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Việc canh tác, sản xuất theo tập quán cũ sẽ làm thương hiệu lúa gạo của địa phương bị ảnh hưởng do không bảo đảm được vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Vì vậy, việc mở rộng các diện tích lúa chất lượng cao là điều cần thiết và cần được các địa phương chú trọng thực hiện.

“Đề án 1 triệu ha lúa lúa chất lượng không chỉ góp phần bảo đảm an ninh lương thực, tạo nguồn nguyên liệu cho công nghiệp, bảo đảm sức khỏe con người, tăng thu nhập cho nông dân mà còn nhằm xây dựng thương hiệu lúa gạo giảm phát thải. Qua đó, tăng sức cạnh tranh và nâng cao giá trị ngành hàng lúa gạo của tỉnh và cả vùng ĐBSCL”, ông Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Sở NN-PTNT Long An khẳng định.

Đoàn công tác đã đến khảo sát hiện trạng và năng lực của HTX Nông nghiệp Gò Gòn (xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng) và làm việc với các HTX tham gia Đề án nhằm chuẩn bị tốt nhất cho công tác triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Long An.

Cụ thể, đoàn công tác đã tìm hiểu về tình hình phát triển kinh tế hợp tác tại huyện Tân Hưng và khả năng tổ chức, điều hành sản xuất của các HTX được chọn để thực hiện Đề án. Đồng thời, tìm hiểu những khó khăn và ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các HTX.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam đề nghị ngành nông nghiệp tỉnh Long An và chính quyền các địa phương cần tập trung vận động nông dân tham gia vào các HTX và 100% diện tích sản xuất vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp phải có liên kết với doanh nghiệp với tổ hợp tác, HTX trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Thứ trưởng nhấn mạnh, đây là 2 yếu tố tiên quyết để thực hiện thành công Đề án quan trọng này trong thời gian tới.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm