| Hotline: 0983.970.780

Về nơi 80% tổng sản lượng thanh long xuất khẩu sang Trung Quốc

Thứ Năm 24/10/2019 , 09:56 (GMT+7)

Hiện nay, tổng diện tích thanh long toàn tỉnh Long An khoảng 10.000 ha với tổng sản lượng trung bình 215.000 tấn/năm.

Thanh long phần lớn cung cấp cho thị trường Trung Quốc chiếm 80%, các thị trường khác chiếm khoảng 5% (Nhật, Thái Lan, Mỹ, Châu Âu…), còn lại khoảng 15% tiêu thụ trong nước.
Do đó giá thu mua thanh long không ổn định, tất cả đều do thương lái quyết định.
Việc XK thanh long sang thị trường Trung Quốc là cơ hội tạo tiền đề để trái thanh long Long An có thể xâm nhập vào các thị trường khó tính khác.
HTX thanh long Long Trì (xã Long Trì, huyện Châu Thành, Long An) là một trong những điểm sáng về mô hình liên kết xã viên, nông dân SX thanh long theo chuỗi giá trị. 
Hiện HTX Long Trì có 45 xã viên, vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng; tổng diện tích đất SX của các xã viên và liên kết hơn 150 ha; các xã viên và hộ nông dân liên kết với nhau tạo nên vùng SX tập trung, từ đó tạo điều kiện thuận lợi trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đẩy mạnh cơ giới hóa vào SX.
Tất cả các khâu từ cung ứng vật tư nông nghiệp và các trang thiết bị máy móc phục vụ SX và chế biến thanh long cho đến khâu tiêu thụ ở các thị trường trong và ngoài nước đều do HTX đảm nhiệm.
SX thanh long tại đây đảm bảo theo quy trình VietGAP nhằm giảm chi phí đầu vào, nâng cao năng suất, chất lượng, đảm bảo số lượng và giá trị của sản phẩm.
Việc thanh long được XK sang nhiều nước trên thế giới, trong đó có Trung Quốc là tín hiệu đáng mừng cho những người trồng thanh long trên địa bàn tỉnh Long An.
Ông Trần Văn Mừng, xã viên HTX thanh long Long Trì, vui mừng nói: “Gia đình tôi có 7 công thanh long ruột trắng. Những năm trước giá thanh long rất bấp bênh, được mùa thì lại mất giá, có lúc chỉ rao bán 3.000 đồng mỗi kg. Thậm chí, không ít gia đình còn cho bò ăn vì giá bán không đủ bù nhân công, thu hoạch”.
Từ khi trái thanh long được XK sang Trung Quốc bằng đường chính ngạch, nông dân HTX Long Trì được ký hợp đồng với nhiều DN và Cty trong nước xuống tận vườn hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn SX theo đúng quy trình VietGAP để đảm bảo tiêu chuẩn XK.
Mặc dù SX theo hướng VietGAP chi phí cao hơn nhưng người trồng lại đảm bảo được đầu ra ổn định, tránh tình trạng bị thương lái ép giá.
Theo người trồng ở Long An cho biết, thanh long bán giá trên 20.000 đồng/kg, lợi nhuận thu được từ 10-12 triệu đồng/công/vụ.
Với mục tiêu phát triển hiệu quả, bền vững, nâng cao thu nhập cho xã viên, hiện HTX thanh long Long trì đầu tư xây dựng nhà làm việc, xưởng sơ chế, đóng gói, cửa hàng vật tư nông nghiệp, xây dựng kho lạnh công suất 100 tấn, đầu tư dây chuyền rửa trái thanh long, hoàn chỉnh hệ thống quản lý chất lượng từ khâu sản xuất đến khâu đóng gói…. với mức đầu tư gần 4 tỷ đồng.
Trái thanh long sau khi thu hoạch tại vườn được HTX bao tiêu, đưa về nhà xưởng để phân loại, sơ chế và đóng gói bao bì, nhãn mác để mang đi tiêu thụ ở các thị trường trong và ngoài nước.
Mỗi năm, HTX thanh long Long Trì cung cấp ra thị trường hơn 5.000 tấn thanh long với mức giá thu mua cao hơn thị trường vài ngàn đồng/kg...
...Thị trường tiêu thụ chủ yếu là XK sang Trung Quốc chiếm khoảng 60% sản lượng, 30% sản lượng xuất khẩu sang các thị trường ở Châu Âu, Mỹ, số còn lại cung cấp cho các doanh nghiệp chế biến trong nước.
Ông Lê Minh Chánh, Giám đốc HTX Thanh long Long Trì cho biết: Các thành viên HTX ứng dụng các quy trình SX trái cây sạch theo VietGAP và GlobalGAP dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Võ Mai. Sử dụng phân sinh học, thuốc sinh học, không có dư lượng thuốc BVTV, đạt tiêu chuẩn XK qua Châu Âu, Mỹ.
Hiện nay, mặt hàng thanh long đang có nhu cầu rất lớn, giá cả tương đối cao. Bên cạnh thị trường trong nước thì thị trường XK nhất là Trung Quốc đang ngày càng được mở rộng. Cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng thuận lợi, tạo điều kiện cho việc SX ngày càng phát triển, giúp hoạt động của HTX ngày càng ổn định và bền vững.
Theo ông Chánh, HTX thanh long Long Trì đang thực hiện việc ký kết hợp đồng trực tiếp với các DN, cung cấp sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng về quy cách, trọng lượng sản phẩm, cam kết cung cấp sản phẩm quanh năm theo nhu cầu thị trường.
Nhằm tạo đầu ra ổn định, nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển bền vững, HTX thanh long Long Trì đang từng bước đưa sản phẩm tiếp cận trực tiếp các thị trường Châu Âu, Châu Mỹ không thông qua các DN trung gian.
Để làm được điều này, HTX thanh long Long Trì đang đẩy mạnh thực hiện nhiều chiến lược kinh doanh như: đăng ký chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, thiết kế nhãn nhiệu bao bì, đăng ký mã COS để truy xuất nguồn gốc hàng hóa, thực hiện quảng bá sản phẩm qua nhiều kênh internet, tham gia hội chợ…
Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, mô hình hoạt động của HTX thanh long Long Trì đang đi đúng hướng với kế hoạch kinh doanh mang tính khả thi cao, hiệu quả đang dần được khẳng định. Bên cạnh đó, HTX còn giải quyết việc làm tại chỗ cho gần 100 lao động địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao nhận thức, phong cách làm việc chuyên nghiệp cho lực lượng lao động tham gia SX.
HTX thanh long Long Trì đang tạo bước đội phát và đặt nền móng cho mô hình HTX SX và kinh doanh trái thanh long của huyện Châu Thành nói riêng, tỉnh Long An nói chung, tạo tiền đề để từng bước đưa trái thanh long Việt Nam thâm nhập các thị trường khó tính trên thế giới.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm