| Hotline: 0983.970.780

Vì sao than Thống Nhất thu hồi bình tông đã phát cho công nhân?

Thứ Sáu 22/05/2020 , 15:41 (GMT+7)

Cán bộ Công ty than Thống Nhất thông tin về lý do Công ty thu hồi lại bình tông đựng nước đã phát cho người lao động trong đợt dịch Covid-19.

Phóng viên có nhận được phản ánh của công nhân Công ty than Thống Nhất (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh), về việc Công ty mới thông báo sẽ thu lại bình tông đựng nước mà trước đó đã phát cho người lao động. Những ai không nộp lại phải bù 1 triệu đồng, tiền này sẽ trừ trực tiếp vào lương tháng.

Bình tông đựng nước Công ty than Thống Nhất đã phát cho công nhân. Ảnh: Cường Vũ.

Bình tông đựng nước Công ty than Thống Nhất đã phát cho công nhân. Ảnh: Cường Vũ.

Trao đổi với PV Báo Nông nghiệp Việt Nam, một cán bộ Công ty than Thống Nhất cho biết, khi xảy ra đại dịch Covid-19, để tránh lây lan dịch bệnh, Công ty có trang bị bình tông đựng nước cho người lao động, mỗi người một bình, nước của ai người đó uống.

Bây giờ, dịch cơ bản đã được khống chế, điều kiện làm việc của công nhân trong hầm lò khác biệt so với những người làm việc ngoài trời, đi lại xa, phải mang vác thêm đồ nghề, đôi khi phải chuyển vật tư thiết bị vào trong lò nên mang thêm bình tông nước cũng bất tiện. Do đó, công nhân có ý kiến với Giám đốc không dùng bình tông nữa mà muốn trở lại như trước kia, nước sẽ có người phục vụ mang đến tận nơi làm việc để người lao động đỡ vất vả. Từ nguyện vọng này, công đoàn các phân xưởng kiến nghị lên Ban Giám đốc thu hồi bình tông đã phát.

"Bình thường bình tông sử dụng được 1 năm, hiện tại mới phát được hơn 1 tháng nhưng Ban Giám đốc quyết định cho thu lại rồi cất đi, phòng trường hợp không may dịch bệnh lại tiếp tục lúc đó vẫn có bình nước cá nhân để trang bị cho người lao động. Còn để người lao động giữ, khả năng họ lại vứt đi hết, như vậy sẽ rất lãng phí", cán bộ than Thống Nhất nói và khẳng định lý do Công ty thu lại là như vậy chứ không phải do chất lượng bình tông kém.

Còn về thông tin Công ty sẽ "phạt" 1 triệu đồng đối với những người không nộp lại bình tông, vị cán bộ cho biết: "Cái này là Công ty cho mượn, ai làm mất phải bồi hoàn theo quy định bảo quản, sử dụng bình tông mà trước đó Công ty đưa ra. Tuy nhiên, không phải là phạt 1 triệu đồng như một số công nhân lo lắng mà chỉ bồi hoàn theo đúng giá trị Công ty mua về, nghe đâu hình như có hơn 1 trăm nghìn thôi".

Công ty than Thống Nhất là một mỏ lớn thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Từ đầu năm 2019 đến nay, diện sản xuất của Công ty ngày càng xuống sâu, điều kiện địa chất của vỉa biến động mạnh, thường phải chuyển diện liên tục, ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng khai thác than của đơn vị.

Để khắc phục những khó khăn trên, giải pháp của Công ty chủ yếu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, cơ giới hóa trong đào lò bằng máy Combai và khai thác bằng công nghệ giàn mềm ZRY áp dụng cho vỉa dốc, cũng như công nghệ chống neo, mang lại hiệu quả cao. Qua đó, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho công nhân và người lao động, góp phần tăng năng suất, chất lượng, bảo đảm an toàn các vị trí sản xuất.

Theo báo cáo, năm 2019, thu nhập bình quân của hơn 3.400 người lao động trong Công ty đạt trên 13,2 triệu đồng/người/tháng. Năm 2020, Công ty than Thống Nhất đặt mục tiêu sản xuất 1.900.000 tấn than nguyên khai, đào tổng số 9.240 m lò, thu nhập bình quân người lao động đạt khoảng 15,3 triệu đồng/người/tháng.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm