| Hotline: 0983.970.780

Việt - Eco Hòa Bình lấy hơn 35ha rừng làm dự án nghỉ dưỡng

Thứ Hai 19/08/2024 , 19:04 (GMT+7)

Dự án nghỉ dưỡng của Việt - Eco Hòa Bình có tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ, diện tích hơn 60ha, trong đó có hơn 35ha đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ.

Một góc khu vực thực hiện dự án Việt - Eco Hòa Bình. Ảnh: ĐTM.

Một góc khu vực thực hiện dự án Việt - Eco Hòa Bình. Ảnh: ĐTM.

UBND tỉnh Hòa Bình vừa có quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái và trung tâm dưỡng lão Việt - Eco Hòa Bình tại xã Mỵ Hòa và xã Sào Báy, huyện Kim Bôi.

Theo quyết định của UBDN tỉnh Hòa Bình dự án Khu du lịch sinh thái và trung tâm dưỡng lão Việt - Eco Hòa Bình được điều chỉnh thành dự án Khu du lịch sinh thái Việt - Eco Hòa Bình.

Tổng vốn đầu tư dự án cũng được điều chỉnh lên hơn 1,137 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn của chủ sở hữu hơn 170,6 tỷ đồng (chiếm 15%), còn lại là vốn vay khác...

Thông tin Báo Nông nghiệp Việt Nam có được, dự án Khu du lịch sinh thái và trung tâm dưỡng lão Việt - Eco Hòa Bình được thực hiện tại xã Sào Báy và xã Mỹ Hòa, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình với quy mô diện tích 60,969ha. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Việt - Eco Hòa Bình.

Trong tổng số hơn 60ha đất thực hiện dự án có 25,44ha đất quy hoạch rừng sản xuất, 10,09ha đất quy hoạch rừng phòng hộ, còn lại chủ yếu là đất canh tác, trồng trọt.

UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu chủ đầu tư làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình để thực hiện các thủ tục về đất đai, đánh giá tác động môi trường. Trường hợp phát hiện có nguồn nước khoáng và có nhu cầu khai thác, sử dụng nước khoáng, nhà đầu tư phải thực hiện các thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (nếu có) và các thủ tục khác có liên quan đảm bảo theo quy định hiện hành.

Trường hợp đến hết tháng 1 năm 2027, dự án không được hoàn thành đầu tư, đi vào hoạt động (trừ trường hợp bất khả kháng), nhà đầu tư không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo UBND tỉnh Hòa Bình xem xét, xử lý theo quy định.

Về chủ đầu tư dự án, tìm hiểu thêm chúng tôi được biết, Công ty Cổ phần Việt - Eco Hòa Bình được thành lập vào tháng 8/2017, có trụ sở chính tại thành phố Hòa Bình. Tính đến tháng 7/2022, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 550 tỷ đồng.

Cũng tại xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, Công ty Cổ phần Việt - Eco Hòa Bình còn được chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện Khu nhà vườn cao cấp (Golden Farm). Dự án này có quy mô hơn 86ha, tổng mức đầu tư hơn 1,640 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 246 tỷ đồng.

Xem thêm
Gìn giữ những thành lũy tre xanh mát

Bình Dương Khu bảo tồn tre lớn nhất Việt Nam - làng tre Phú An - là nơi bảo tồn nguồn gen tre lớn nhất khu vực Đông Nam Á, đang gìn giữ những thành lũy xanh mát...

Khắc phục rừng bị thiệt hại do thiên tai

Rừng bị thiệt hại nặng, gãy đổ hoàn toàn hoặc số cây còn lại không đảm bảo tiêu chí thành rừng (tỷ lệ đổ, gãy trên 70%) thì khai thác, tận thu toàn bộ.

Lại cháy rừng Nghi Lộc

Nghệ An Chưa đầy 1 tuần, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) ghi nhận 2 vụ cháy rừng, vụ cháy rừng lần này xảy ra vào buổi trưa khi nắng nóng gay gắt.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất