| Hotline: 0983.970.780

Vietracimex Lào Cai bị truy thu thuế gần 47 tỷ đồng

Thứ Sáu 19/10/2018 , 06:05 (GMT+7)

Liên quan tới những sai phạm, tồn tại trong lĩnh vực thủy điện ở Lào Cai, mới đây, tỉnh này đã có văn bản chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra tại nhà máy thủy điện Tả Thàng.

Dự án có chủ đầu tư là Cty CP thủy điện Vietracimex Lào Cai, bị truy thu thuế, phí lên tới gần 47 tỷ đồng.

14-44-42_1
Dự án thủy điện Tả Thàng tồn tại nhiều sai phạm trong 9 năm qua

Như NNVN đã phản ánh, ngày 13/4/2018, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã quyết định thanh tra nhà máy thủy điện Tả Thàng trong vòng 45 ngày làm việc. Sau khoảng thời gian này, PV đã nhiều lần liên lạc qua điện thoại với lãnh đạo Thanh tra tỉnh Lào Cai đề nghị cung cấp kết luận thanh tra. Ông Phan Đăng Toàn, Chánh thanh tra tỉnh Lào Cai cho biết, thứ Tư (10/10) họp các bên liên quan để thống nhất nội dung kết luận, sau đó mới cung cấp được.

Tới ngày 16/10, làm việc trực tiếp với ông Toàn, PV được biết, do đã quá thời hạn 15 ngày công khai kết luận nên không thể cung cấp cho báo chí!? Theo luật thanh tra, những văn bản như này sẽ chỉ được gửi 2 nơi đó là Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh Lào Cai. Nếu PV muốn lấy bản kết luận có thể liên hệ với người phát ngôn tỉnh Lào Cai.

Tại buổi cung cấp thông tin hàng tuần (tuần 41), ông Vương Trinh Quốc, Chánh văn phòng UBND, người phát ngôn tỉnh Lào Cai cho biết, kết luận thanh tra tại nhà máy thủy điện Tả Thàng đã có, tỉnh cũng đã có văn bản đôn đốc các đơn vị thực hiện theo kết luận. Ngày 18/10, Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai đã cung cấp cho PV văn bản đôn đốc, tuy nhiên không kèm theo kết luận thanh tra. Lí do là bản gốc kết luận thanh tra đã có “bút phê” chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh nên không thể cung cấp được!?

Theo văn bản kể trên, kết luận thanh tra số 17/KL-TT, ký ngày 30/7/2018, không phải chờ tới ngày 10/10 các bên mới họp để thống nhất nội dung như lãnh đạo Thanh tra tỉnh Lào Cai thông tin.

Tại văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo: Sở GT-VT, Sở Xây dựng tham mưu đề xuất việc xử lý khắc phục thủ tục pháp lý về xây dựng của dự án thủy điện Tả Thàng. Tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm để xử lý.

Sở Công thương tham mưu để tỉnh Lào Cai có văn bản đề nghị Bộ Công thương xem xét lại việc cấp Giấy phép hoạt động điện lực cho dự án khi thực tế còn nhiều vi phạm trong xây dựng, chấp hành pháp luật về đất đai.

Phê bình Sở TN-MT, UBND huyện Sa Pa, UBND huyện Bảo Thắng trong thời gian từ 2007 - 2013 đã không chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai trong việc làm thủ tục và thực hiện tạm giao đất cho dự án thủy điện. Các đơn vị này cũng thực hiện thu hồi đất, GPMB không đúng trình tự, thủ tục. Riêng Sở TN-MT tỉnh Lào Cai đã không thực hiện điều chỉnh bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chậm trễ thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai.

14-44-42_2
Sai phạm của các dự án thủy điện gây bức xúc trong nhân dân

Dự án thủy điện Tả Tháng khởi công tháng 5/2009, hoàn thành năm 2013. Đúng như những gì NNVN phản ánh, sau 5 năm đi vào phát điện, nhà máy này vẫn chưa thực hiện việc thuê đất, không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều này gây bất bình dư luận, thất thu ngân sách, lãng phí tài nguyên môi trường. Dẫu vậy, không biết bằng cách nào, nhà máy thủy điện này vẫn vô tư được phê duyệt, xây dựng và hoạt động trong 9 năm qua?

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu Cty CP thủy điện Vietracimex Lào Cai khẩn trương nộp số tiền 46,9 tỷ đồng nợ thuế, phí về Cục thuế, Quỹ bảo vệ phát triển rừng. Đồng thời thực hiện ngay việc nộp tiền thuê đất sau khi hoàn thiện thủ tục thuê đất.

Theo nguồn tin của NNVN, sau dự án thủy điện Tả Thàng, tới đây nhiều dự án thủy điện tại Lào Cai cũng sẽ được thanh tra vào cuộc. Đặc biệt là tại một số dự án “nổi cộm” ở Sa Pa của Cty CP Công nghiệp Việt Long. Trên đất Lào Cai, doanh nghiệp này được biết đến có nhiều “dấu ấn” trong việc tiền trảm hậu tấu, khởi công “chui” dự án thủy điện Bản Hồ (Sa Pa). Thậm chí, đem cả dự án thủy điện Sử Pán 1 đang dở dang trị giá hơn 1.000 tỷ đồng cùng nhiều xe ô tô, biệt thự để đảm bảo tài sản các khoản vay ngân hàng.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm