UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra số 56/KL-TTC ngày 03/3/2025 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2013-2020.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra sai phạm tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, trong đó có Khu công nghiệp Bình Minh. Ảnh: Lê Hùng.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung kiểm ra, rà soát các nội dung Kết luận thanh tra, làm rõ trách nhiệm, mức độ sai phạm của từng tổ chức, cá nhân để có hình thức xử lý, khắc phục hậu quả. Đồng thời, nếu phát hiện trường hợp vi phạm pháp luật hình sự thì báo cáo UBND tỉnh chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định.
UBND tỉnh Vĩnh Long còn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện trong quý II/2025.

Tại Khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, Công ty Hoàng Quân Mê Kông ký hợp đồng cho 13 nhà đầu tư thứ cấp thuê đất trả tiền một lần, không đúng quy định của Luật Đất đai 2013. Ảnh: Lê Hùng.
Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản tại tỉnh Vĩnh Long. Đơn cử như một số nhà đầu tư thứ cấp thuê đất tại Khu công nghiệp Hòa Phú và Khu công nghiệp Bình Minh nhưng không triển khai đầu tư xây dựng hoặc triển khai chậm tiến độ. Đặc biệt, tại Khu công nghiệp Bình Minh, UBND tỉnh Vĩnh Long cho Công ty Hoàng Quân Mê Kông thuê hơn 42ha đất, trả tiền hàng năm nhưng công ty này lại ký hợp đồng cho 13 nhà đầu tư thứ cấp thuê đất trả tiền một lần, không đúng quy định của Luật Đất đai 2013.
Liên quan tới việc tách thửa và hình thành các khu dân cư tự phát từ năm 2018 đến nay, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra 1.130 khu dân cư tự phát được hình thành. Nguyên nhân là do việc lập quy hoạch sử dụng đất thiếu đồng bộ, không thống nhất với quy hoạch đô thị, một số chỉ tiêu trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm ở cấp huyện không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; không phân biệt rõ vị trí giữa loại đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm; công tác quản lý của chính quyền địa phương các cấp không chặt chẽ, thiếu biện pháp xử lý và ngăn chặn.

Thanh tra Chính phủ phát hiện UBND tỉnh Vĩnh Long đã cấp, gia hạn giấy phép khai thác cho 38 điểm mỏ cát sông không thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Ảnh: Lê Hùng.
Đối với công tác quản lý đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản, UBND tỉnh Vĩnh Long không thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản; không khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, khu vực đấu giá; không đấu giá quyền khai thác khoáng sản và không thực hiện công khai quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản cát sông theo quy định.
Cũng theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ, sau khi Luật Khoáng sản 2010 có hiệu lực thi hành (1/7/2011), UBND tỉnh Vĩnh Long đã cấp, gia hạn giấy phép khai thác cho 38 điểm mỏ thuộc 17 thân cát không thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhưng không xác định phục vụ cho các công trình xây dựng sử dụng ngân sách nhà nước, công trình khắc phục thiên tai, địch họa, hạ tầng giao thông… là trái với các quy định của pháp luật.