| Hotline: 0983.970.780

Vĩnh Phúc: Tăng cường cơ giới hóa đồng bộ sản xuất lúa

Thứ Sáu 22/05/2020 , 11:01 (GMT+7)

Vụ xuân 2020, Vĩnh Phúc thực hiện nhiều mô hình cơ giới hóa trên cây lúa, đặc biệt là khâu làm mạ và gieo cấy. Đồng thời, đưa các giống năng suất vào sản xuất.

Ngày 22/5, tại huyện Bình Xuyên, Sở NN-PTNT Vĩnh Phúc phối hợp Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức hội nghị tham quan và tổng kết mô hình sản xuất lúa ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong vụ xuân 2020.

TS Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Kế Toại. 

TS Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Kế Toại. 

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vụ xuân 2020, tổng diện tích mô hình cơ giới hóa thực hiện là 146,5 ha. Địa bàn thực hiện trải rộng trên nhiều huyện như Bình Xuyên, Tam Dương, Yên Lạc, Vĩnh Tường.

Vụ xuân 2020, Vĩnh Phúc gieo cấy khoảng 29 nghìn ha lúa. Năng suất lúa toàn tỉnh ước đạt 63 tạ/ha, sản lượng đạt gần 188.000 tấn, tăng gần 100 tấn so với vụ xuân 2019.

Việc cơ giới hóa được áp dụng trong nhiều khâu như làm mạ khay, cấy và gieo hạt hoàn toàn bằng máy. Trong đó, mạ khay được sản xuất trong khay nhựa có kích thước cố định 30 x 60cm. Đơn vị này đánh giá, sản xuất mạ khay có nhiều ưu điểm như đỡ tốn nhân công, kiểm soát được sâu bệnh, giảm 30% lượng lúa giống. Đặc biệt, khi thời tiết xấu có thể bảo vệ mạ khay cho tới khi đem ra ruộng cấy.

Cũng theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc, vụ xuân 2020, thời tiết bất thường khiến việc sản xuất chịu nhiều ảnh hưởng. Tuy nhiên, đánh giá chung cho thấy, nhờ áp dụng cơ giới hóa, diện tích lúa trong mô hình đều sinh trưởng, phát triển tốt. Tỷ lệ thành bông của lúa cấy máy đạt 85,5%, cao hơn phương pháp truyền thống khoảng 28,5%. Năng suất dự kiến đạt 64,5 tạ/ha (lúa cấy tay đối chứng đạt 56,7 tạ/ha).

Tham quan mô hình sản xuất lúa áp dụng cơ giới hóa tại huyện Yên Lạc. Ảnh: TH.  

Tham quan mô hình sản xuất lúa áp dụng cơ giới hóa tại huyện Yên Lạc. Ảnh: TH.  

Dù đạt được những kết quả tích cực, nhưng theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc, việc cơ giới hóa trong sản xuất tại địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Vấn đề lớn nhất, một số nơi chưa thực hiện xong dồn điền đổi thửa nên ruộng lớn, nhỏ không đồng đều ảnh hưởng tới hiệu suất của máy móc. Thứ hai, chi phí đầu tư cho làm mạ khay còn lớn, các hộ dân khó tự áp dụng để mở rộng sản xuất.

Bên cạnh mô hình cơ giới hóa, cũng trong vụ xuân 2020, Vĩnh Phúc cũng phối hợp Cty CP Đầu tư phát triển nông nghiệp ADI triển khai sản xuất giống lúa thuần chất lượng ADI28. Địa bàn thực hiện tại xã Yên Phương, huyện Yên Lạc với quy mô 10ha. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 100% giống.    

Trung tâm Giống nông nghiệp Vĩnh Phúc đánh giá, đây là giống lúa sinh trưởng phát triển tốt. Giống lúa cũng có một số đặc tính nổi trội như kháng đạo ôn, ít nhiễm bệnh bạc lá, khô vằn. Với mô hình tại xã Yên Phương, năng suất dự kiến đạt khoảng 69 tạ/ha.

Ông Nguyễn Văn Trí, người dân xã Yên Phương cho biết, vụ xuân 2020, gia đình được hỗ trợ kỹ thuật sản xuất cùng với toàn bộ giống lúa ADI 28.

“Quá trình sản xuất, tôi thấy giống lúa này thấp cây, kháng bệnh đạo ôn, bạc lá nên rất phù hợp đồng đất Yên Phương. Không chỉ diện tích vàn cao, thuận lợi tưới tiêu, giống lúa này có thể thích ứng những vùng đất khó về nguồn nước. Chúng tôi đề nghị cơ quan chuyên môn, địa phương nghiên cứu sâu hơn độ thích nghi của giống lúa. Nếu thực sự có hiệu quả, rất cần nhân rộng với diện tích lớn hơn để người dân có thể sản xuất đại trà”, ông Trí chia sẻ.  

Người dân Vĩnh Phúc vì vụ xuân được mùa trong điều kiện khó khăn. Ảnh: TH. 

Người dân Vĩnh Phúc vì vụ xuân được mùa trong điều kiện khó khăn. Ảnh: TH. 

TS Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết, tỷ lệ ứng dụng cơ giới hóa của Vĩnh Phúc mới đạt 25% (gieo, cấy). Thực tế cho thấy, việc gieo cấy bằng máy, tỷ lệ lúa sống cao hơn, hiệu quả tăng lên rõ rệt. Đây là xu hướng tất yếu cả về kỹ thuật và yếu tố xã hội.

Tuy nhiên, theo ông Thanh, vẫn còn nhiều vấn đề phải bàn, đặc biệt là công tác dồn điền đổi thửa. Thứ hai là khâu tổ chức dịch vụ, làm sao giúp người dân cơ giới hóa đồng bộ. Bên cạnh đó, vấn đề vốn cũng rất quan trọng, qua đó giúp người dân đầu tư máy móc sản xuất. Đặc biệt, chính quyền địa phương phải tạo được sự đồng thuận của người dân, đây là yếu tố vô cùng quan trọng để sản xuất đồng bộ thì cơ giới hóa mới thành công.

“Hiện nay, với điều kiện địa lý, kinh tế và truyền thống sản xuất, Vĩnh Phúc có cơ hội rất lớn để đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Vĩnh Phúc triển khai, đưa nhiều hơn nữa kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất”, ông Thanh khẳng định.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm