Hãng tin AFP đưa tin đơn kiện được nộp chỉ một ngày trước khi hết thời hạn khởi kiện. Đơn kiện đòi bồi thường từ 5-8 triệu nhân dân tệ cho mỗi nạn nhân, tùy theo độ tuổi và thu nhập của mỗi người.
Máy bay MH370 chở 239 người, gồm 153 công dân Trung Quốc mất tích khi trên đường từ thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh vào ngày 8-3-2014. Máy bay MH370 được cho là đã rơi ở khu vực biển thuộc nam Ấn Độ Dương. Theo các thỏa thuận quốc tế về các vụ tai nạn hàng không, gia đình các nạn nhân có thời hạn hai năm để khởi kiện đòi bồi thường.
Giải thích về quyết định khởi kiện muộn màng, đại diện cho nhóm các gia đình khởi kiện, luật sư Zhang Qihuai cho biết: “Họ (gia đình các nạn nhân) sợ nếu kiện sớm và nhận được tiền bồi thường, hãng hàng không Malaysia Airlines sẽ thoái thác trách nhiệm và phủi tay đối với vụ tai nạn”. Ông nói nhiều người vẫn tin người thân họ còn sống và cảm thấy “mâu thuẫn dữ dội” trong lòng khi quyết định kiện.
Các nhà chức trách Úc, Malaysia và Trung Quốc đang dự định chấm dứt cuộc tìm kiếm máy bay MH370 mà đến nay đã tiêu tốn 130 triệu đô la Mỹ nếu không có manh mối nào đáng tin cậy xuất hiện. |
Luật sư Zhang cho biết nhiều người muốn tiếp tục chờ đợi thay vì kiện nhưng vì thời hạn khởi kiện sắp hết nên họ không có sự lựa chọn nào khác.
Một số công ty luật khác ở Trung Quốc, Úc, Malaysia và Mỹ cũng cho biết họ bắt đầu nộp đơn kiện Malaysia Airlines thay mặt các gia đình nạn nhân.
Trong một diễn biến khác, ngày 6-3, ông Johnny Begue, người dân ở đảo Reunion (Ấn Độ Dương) thuộc Pháp cho biết ông đã phát hiện thêm một mảnh vỡ nghi là của máy bay MH370 dạt vào bờ biển của đảo này. Ông chính là người đã tìm thấy mảnh cánh phụ của MH370 vào tháng 7 năm ngoái.
Ông đã nộp vật thể khả nghi mới, có kích cỡ 40cm x 20cm, cho cảnh sát địa phương ngay sau khi tìm thấy. Ông cho biết mảnh vỡ này có màu xanh dương trên bề mặt và máu xám ở phía dưới. Ông nói nó có kết cấu tương tự như mảnh cánh phụ được tìm thấy vào năm ngoái.