| Hotline: 0983.970.780

Vừa tái đàn heo vừa lo ngay ngáy

Thứ Sáu 23/08/2024 , 13:55 (GMT+7)

BÌNH ĐỊNH Hiện, giá heo đang ở mức cao, các trang trại, gia trại, hộ chăn nuôi heo ở huyện Hoài Ân, nơi được mệnh danh là vựa heo nhất miền Trung đang tập trung tái đàn.

Vừa tái đàn vừa lo

Thời gian gần đây, giá heo hơi luôn đứng ở mức cao, từ 58.000đ-63.000đ/kg, nên người chăn nuôi ở huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) đang tập trung vệ sinh, tiêu độc sát trùng chuồng trại để tái đàn heo. Đây là thời điểm quan trọng trong năm để đầu tư chăn nuôi vì giá bán cao, đầu ra thuận lợi do nhu cầu tiêu dùng thịt heo tăng mạnh vào dịp cuối năm.

Hộ chăn nuôi Lê Thị Thảo Sương ở thôn Kim Sơn, xã Ân Nghĩa (huyện Hoài Ân, Bình Định) đang đầu tư tái đàn heo. Ảnh: V.Đ.T.

Hộ chăn nuôi Lê Thị Thảo Sương ở thôn Kim Sơn, xã Ân Nghĩa (huyện Hoài Ân, Bình Định) đang đầu tư tái đàn heo. Ảnh: V.Đ.T.

Gia đình chị Lê Thị Thảo Sương ở thôn Kim Sơn, xã Ân Nghĩa (huyện Hoài Ân) luôn duy trì thường xuyên trong chuồng từ 200-250 con thịt, đợt này, chị Sương vừa nhập về hơn 200 heo giống để tái đàn.

“Để bảo toàn đàn heo, trước khi đưa heo giống về thả nuôi tôi vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. Con giống được tôi chọn mua từ nguồn sạch bệnh, được tiêm phòng vacxin đầy đủ. Bên cạnh đó, tôi bổ sung cho đàn heo thuốc bổ và một số  thảo dược như men tỏi để tăng cường sức đề kháng cho heo”, chị Sương choa hay.

Trong thời gian này, anh Nguyễn Thanh Nhất cũng ở thôn Kim Sơn (xã Ân Nghĩa), ngoài làm vệ sinh chuồng trại còn củng cố hệ thống xử lý nước thải để chuẩn bị tái đàn heo, chuẩn bị cung ứng cho thị trường cuối năm.

“Với giá heo ổn định ở mức cao như hiện nay người chăn nuôi đã cầm được đồng lãi, đây là động lực để người chăn nuôi tập trung tái đàn. Tái đàn heo vào thời điểm này để đến cuối năm có heo xuất chuồng, có thu nhập lo cho con cái ăn tết”, anh Nhất chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Minh Chánh, Phó Chủ tịch UBND xã Ân Nghĩa, đàn heo trên địa bàn xã này hiện có trên 4.300 con, hiện người chăn nuôi trong xã đang đẩy mạnh việc tái đàn.

Theo thống kê, đến giờ này số lượng heo mới tái đàn trên địa bàn xã Ân Nghĩa đạt khoảng 2.000 con, bà con đang tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh để bảo toàn đàn gia súc.

Hộ chăn nuôi Nguyễn Thanh Nhất ở thôn Kim Sơn (xã Ân Nghĩa) ký cam kết sản xuất theo hướng an toàn thực phẩm và đăng ký giám sát dịch bệnh động vật với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Hoài Ân. Ảnh: V.Đ.T.

Hộ chăn nuôi Nguyễn Thanh Nhất ở thôn Kim Sơn (xã Ân Nghĩa) ký cam kết sản xuất theo hướng an toàn thực phẩm và đăng ký giám sát dịch bệnh động vật với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Hoài Ân. Ảnh: V.Đ.T.

Ký cam kết chăn nuôi an toàn

Huyện Hoài Ân là địa phương có tổng đàn heo lớn nhất Bình Định với trên 250.000 con. Thời gian gần đây, dịch tả heo Châu Phi xuất hiện tại nhiều địa phương trong nước, tỉnh láng giềng Quảng Ngãi cũng đã xuất hiện ổ bệnh, khiến ngành chức năng và người chăn nuôi ở Hoài Ân lo ngay ngáy.

Trước tình hình trên, Phòng NN-PTNT huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Hoài Ân phối hợp cùng các địa phương chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh nhằm bảo vệ đàn heo vừa tái đàn của bà con.

Theo ông Nguyễn Thanh Vương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Hoài Ân, để bảo vệ đàn vật nuôi, đơn vị này đã tiến hành ký cam kết sản xuất theo hướng an toàn thực phẩm và đăng ký giám sát dịch bệnh động vật với người chăn nuôi trên địa bàn.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Hoài Ân giám sát việc vận chuyển heo ra vào địa bàn huyện. Ảnh: V.Đ.T.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Hoài Ân giám sát việc vận chuyển heo ra vào địa bàn huyện. Ảnh: V.Đ.T.

Bên cạnh đó, ngành chức năng huyện Hoài Ân tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người chăn nuôi thường xuyên vệ sinh chuồng trại, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, đồng thời tuân thủ tiêm phòng vacxin cho đàn vật nuôi. Ngành chức năng còn hướng dẫn người chăn nuôi tiếp sức cho vật nuôi những chất dinh dưỡng, khoáng chất để tăng cường sức đề kháng.

Cũng theo ông Vương, ngành chức năng huyện Hoài Ân còn vận động bà con không tái đàn ồ ạt theo kiểu tự phát, mà giữ ở mức phù hợp với quy mô chuồng trại nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh; thực hiện tiêu độc sát trùng và phun thuốc tiêu diệt sinh vật mang mầm bệnh truyền bệnh cho đàn heo.

“Chúng tôi đang nỗ lực tăng cường quản lý, kiểm dich, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển heo ra vào địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp mua bán heo không rõ nguồn gốc, nghi mắc bệnh”, ông Nguyễn Thanh Vương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Hoài Ân cho biết.

Xem thêm
Nỗi niềm cán bộ thú y: [Bài cuối] Nghề 'tâm sự, trò chuyện' cùng vật nuôi

Công việc nhiều, lòng nhiệt tình có thừa, nhưng thu nhập lại... khiêm tốn. Đó là câu chuyện của những nhân viên thú y ở huyện biên giới Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Đê vỡ, đập tràn, vựa dâu tằm tan hoang

YÊN BÁI Trận đại hồng thủy hung tàn đã biến vựa dâu tằm ở xã Việt Thành (huyện Trấn Yên) thành những cánh đồng chết, cây cối tan hoang, chưa biết khắc phục bắt đầu từ đâu.

20 giống cà phê của WASI được chuyển giao ra sản xuất

ĐẮK LẮK Hiện WASI đã có 20 giống cà phê được giới thiệu và đưa vào sản xuất, bao gồm 14 giống cà phê vối và 6 giống cà phê chè.