| Hotline: 0983.970.780

Vun luống và thu hoạch khoai lang bằng máy

Thứ Năm 25/08/2016 , 08:29 (GMT+7)

Việc đưa máy móc vào các khâu sản xuất khoai lang, nhất là hai khâu vun luống và thu hoạch sẽ giảm được nhiều lao động, giải quyết việc thiếu hụt lao động, cũng như giảm bớt chi phí vào giá thành sản phẩm...

Đây cũng chính là mục tiêu của dự án: “Xây dựng mô hình cơ giới hóa sản xuất khoai lang ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long” do Bộ môn Cơ điện nông nghiệp, Viện Lúa ĐBSCL chủ trì. Sau thời gian nghiên cứu, thiết kế chế tạo, cải tiến và hòan thiện, Bộ môn đã chế tạo hoàn thiện và đưa vào trình diễn 2 mẫu máy phục vụ 2 khâu vun luống và thu hoạch, trong mô hình sản xuất khoai lang tại ấp Thành An, xã Thành Đông, huyện Bình Tân.

Hai mẫu máy phục vụ 2 khâu vun luống và thu hoạch, trong mô hình cơ giới hóa sản xuất khoai lang tại huyện Bình Tân, có những thông số kỹ thuật, tính năng và hiệu quả kinh tế như sau:

Máy vun luống khoai lang

Các thông số kỹ thuật:

- Chiều dài tổng thể: 1.650mm. Chiều rộng tổng thể: 1.840mm. Chiều cao tổng thể: 1.070mm.

- Chiều dài cánh ép luống: 1.000mm.

- Lên được một luống, luống chạy dọc theo líp đất.

- Khoảng cách hai luống có thể điều chỉnh được từ 80 - 100cm.

- Chiều cao luống có thể điều chỉnh được từ 40 - 50cm.

- Chiều rộng rãnh luống có thể điều chỉnh được từ 20 - 30cm.

- Động lực kéo: Máy kéo liên kết với máy vun luống là máy kéo bốn bánh, có công suất trung bình: 35  - 45 Hp.

- Năng suất máy: 0,2 - 0,3ha/giờ.

Do tính chất đất ở huyện Bình Tân là loại đất thịt, nên khi ướt rất dẻo, khi khô thì vón cục, nên việc lên luống gặp nhiều khó khăn. Vào mùa khô, với các loại máy vun luống thông thường, khi đưa đất lên cao, các cục đất lại chạy xuống rãnh, rất khó khăn cho việc tạo thành luống. Trong vụ ĐX 2015-2016 vừa qua, các luống được làm bằng máy vun luống của dự án, đạt yêu cầu chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của nông dân.

Máy thu hoạch khoai lang

Các thông số kỹ thuật:

- Chiều dài tổng thể: 1.964mm. Chiều rộng tổng thể: 1212 mm. Chiều cao tổng thể: 1.388mm.

- Bề rộng lưỡi đào: 75mm. Chiều dài lưỡi đào: 251mm. Số lưỡi đào: 6 lưỡi

- Máy thu hoạch được sử dụng 2 diệp cắt 2 bên luống, để vạt luống.

- Thu hoạch được một luống.

- Động lực kéo: Máy kéo được liên kết với máy thu hoạch là máy kéo bốn bánh, có công suất trung bình từ 35 - 45 Hp.

- Máy có thể điều chỉnh độ cao, thấp của lưỡi đào đến 30cm, tùy theo chiều sâu củ trên luống, nhằm tránh làm đứt củ.

- Năng suất máy: 0,2 - 0,3ha/h.

- Độ hư hỏng xây xát < 1%.

Thu hoạch khoai lang trong vùng cũng gặp những trở ngại về đất đai. Nên trước thu hoạch, người nông dân thường phải tưới nước lên các luống khoai, để cho việc thu hoạch được dễ dàng. Khi thực hiện thu hoạch bằng máy của dự án, các lưỡi cắt đất bên dưới đáy luống (không chạm phần củ bên trên), đưa toàn bộ củ và đất, bên trên lưỡi cắt, lên sàng lắc rung, qua bộ phận đập vở khối hỗn hợp đất + củ. Khi đi qua phần cuối sàng lắc rung, phần đất được tách ra và rơi xuống mặt luống, còn củ rải trên mặt luống. Trong vụ ĐX 2015 - 2016 vừa qua, máy được đưa vào áp dụng trong mô hình, cho kết quả rất tốt, được bà con nông dân trồng khoai đánh giá cao.

11-37-46_luom-khoi-su-khi-thu-hoch-bng-my
Bà con lượm củ khoai, sau khi thu hoạch bằng máy

 

Qua quá trình đưa máy vào trong mô hình sản xuất cho thấy các máy: Vun luống – thu hoạch, sau khi tính toan cho thấy, các yêu cầu về năng suất, hiệu quả kinh tế, chi phí lao động và chi phí sản xuất, đều đạt và vượt so với yêu cầu của dự án.

Đơn vị sẽ chuyển giao hai mẫu máy vun luống – thu hoạch cho các doanh nghiệp cơ khí và bà con nông dân có năng lực chế tạo trong tỉnh Vĩnh Long, đặc biệt là huyện Bình Tân để đưa vào áp dụng trong sản xuất khoai lang.

Mô hình cơ giới hóa sản xuất khoai lang ở huyện Bình Tân đã ứng dụng một số máy móc (cả máy mới nghiên cứu chế tạo hoàn thiện và các máy có trên địa bàn và khu vực) vào các khâu canh tác đã mang đến một tin vui cho nông dân.

Các kết quả của dự án áp dụng theo phương pháp canh tác luống dọc líp đất, cho thấy chi phí sản xuất, số lượng lao động thủ công tham gia vào các công việc nặng nhọc, đều giảm so với các phương pháp sản xuất cũ, năng suất lao động và thu nhập đều tăng, góp phần giải quyết việc thiếu hụt lao động vào mùa vụ ngày càng tăng và đẩy nhanh hơn quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng.

(Bộ môn Cơ điện Nông nghiệp, Viện Lúa ĐBSCL)

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm