| Hotline: 0983.970.780

Vùng nguyên liệu cà phê cần khoảng 11.000 lao động

Thứ Ba 22/08/2023 , 18:35 (GMT+7)

Ngày 22/8, tại tỉnh Gia Lai, Bộ NN-PTNT tổ chức họp bàn về việc đưa sinh viên nông nghiệp về thực tập và làm việc tại các vùng nguyên liệu cà phê Tây Nguyên.

Giải pháp nguồn lao động được đưa ra tại hội nghị. Ảnh: Đăng Lâm.

Giải pháp nguồn lao động được đưa ra tại hội nghị. Ảnh: Đăng Lâm.

Nhu cầu lao động trong vùng nguyên liệu cà phê rất lớn

Trước đó, Bộ NN-PTNT thực hiện đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu cà phê đạt chuẩn với diện tích 19.700ha gồm 4 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum và Đắk Nông. Trong vùng dự án này có khoảng 64 HTX sẽ được hưởng thụ với 5.230 hộ dân sản xuất cà phê. Chính vì vậy, nhu cầu nguồn nhân lực trong thời gian tới cho vùng nguyên liệu cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên đang rất lớn.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam cho biết, hiện nay nhu cầu nguồn lao động trong vùng nguyên liệu cà phê đang rất lớn, vấn đề kết hợp như thế nào giữa cung và cầu để mang lại hiệu quả.

Cái chính là sự kết hợp giữa HTX và doanh nghiệp có nhu cầu về nguồn lao động để từ đó các trường  đào tạo ngành liên quan sẽ có định hướng cụ thể hơn. Việc đưa sinh viên về thực tập cũng rất cần thiết, để qua đó các HTX và doanh nghiệp mời gọi về làm việc lâu dài.

Theo Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ NN-PTNT), dự kiến nhu cầu lao động trong vùng nguyên liệu cà phê khoảng 11.000 người. Trong đó, 10.000 lao động trực tiếp tham gia sản xuất cà phê.

Tuy nhiên, nhiều lao động hiện nay còn hạn chế trong thực hành sản xuất theo quy trình canh tác tiên tiến, giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, người lao động thiếu kiến thức về kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trên cơ sở đó, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn đề xuất, trong thời gian tới cần đưa nội dung đào tạo HTX, liên kết vùng nguyên liệu vào giảng dạy. Phối hợp đưa sinh viên đi thực tập tốt nghiệp trong các tổ chức tại các vùng nguyên liệu. Về phía doanh nghiệp, HTX cũng cần tiếp nhận sinh viên thực tập, làm việc lâu dài, ổn định. Trong khi đó, các địa phương cần có cơ chế, chính sách thu hút lao động trẻ về hỗ trợ HTX, doanh nghiệp.

Đưa sinh viên về thực tập, tiến tới làm việc lâu dài

Ông Thái Như Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp cho biết, hiện nay các doanh nghiệp và HTX đều thiếu hụt lực lượng lao động. Việc sinh viên thực tập, ra trường làm việc tại doanh nghiệp là điều đáng mừng, giúp cho cây cà phê giảm tổn thất sau thu hoạch.

“Doanh nghiệp sẵn sàng tiếp nhận sinh viên thực tập và ra trường làm việc tại doanh nghiệp. Muốn như vậy, sinh viên cũng cần có tình yêu, niềm đam mê với nghề, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất cà phê thì mới có thể gắn bó lâu dài”, ông Hiệp chia sẻ.

Nhu cầu lao động trong vùng nguyên liệu cà phê khoảng 11.000 người. Ảnh: Minh Hậu.

Nhu cầu lao động trong vùng nguyên liệu cà phê khoảng 11.000 người. Ảnh: Minh Hậu.

Để giải bài toán nguồn nhân lực tại các vùng nguyên liệu cà phê, GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho rằng, cần phải đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho HTX, doanh nghiệp. Cùng với đó là ứng dụng khoa khọc kỹ thuật, tổ chức liên kết chuỗi giá trị theo hướng bền vững.

Muốn vậy, cần phải cử sinh viên thực tập tốt nghiệp tại các HTX, doanh nghiệp tại vùng Tây Nguyên. Đồng thời cử cán bộ về địa phương để giải quyết các vấn đề của địa phương, HTX, doanh nghiệp ở vùng Tây Nguyên. Ngoài ra, doanh nghiệp, HTX cũng cần phối hợp với các trường đại học, cao đẳng tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, phân tích đất, nước, phòng trừ sâu bệnh, truy xuất nguồn gốc, logistics…

“Để đào tạo, phát triển nguồn nhân lực vùng Tây Nguyên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ tài trợ một số học bổng cho học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông loại giỏi, đam mê nghề nghiệp, cam kết về địa phương làm việc”, GS.TS Lan chia sẻ.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho biết, để xây dựng được vùng nguyên liệu đạt chuẩn theo tiêu chuẩn quốc tế thì rất cần đội ngũ cán bộ hỗ trợ, cùng với những nông dân chuyên nghiệp trong sản xuất cà phê. Chính vì vậy cần phải liên kết với nhau theo cung cầu để từ đó đào tạo nguồn nhân lực bài bản phục vụ cho vùng nguyên liệu cà phê.

Thứ trưởng đề nghị, các HTX, địa phương nắm lại nhu cầu lao động rồi đặt thẳng vấn đề với các trường để đào tạo con người gắn với chuyên môn cụ thể. Mong muốn làm sao để thực hiện tốt nhất đề án phát triển vùng nguyên liệu cà phê đạt chuẩn.

“Trước hết tại tỉnh Gia Lai, tôi đề nghị Sở NN-PTNT nắm lại nhu cầu của các HTX, doanh nghiệp cần bao nhiêu lao động sau đó phối hợp với Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch đưa sinh viên về thực tập, tiến tới làm việc lâu dài”, Thứ trưởng Trần Thanh Nam chỉ đạo.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm