| Hotline: 0983.970.780

Xác định sống chung với dịch tả lợn Châu Phi

Thứ Ba 02/04/2019 , 09:10 (GMT+7)

Dịch tả lợn Châu Phi (ASF) không có gì phải sợ hãi. Tuy nhiên, trong bối cảnh chưa biết đến khi nào mới có vacxin phòng trị bệnh này được đưa ra thị trường, đã có những ý kiến cho rằng phải sống chung với ASF ngay từ bây giờ.

Sống chung ngay từ bây giờ

Theo TS Kiều Minh Lực, Phó TGĐ C.P Việt Nam, việc thanh toán ASF ở Việt Nam chắc chắn không phải là chuyện ngày một ngày hai. Bởi dịch bệnh này đã xuất hiện ở Châu Phi gần 100 năm nay mà đến giờ vẫn còn tồn tại. ASF cũng xuất hiện ở Châu Âu từ hàng chục năm nay và hiện vẫn còn lưu hành ở một số nước thuộc châu lục này.

16-14-35_song_chung_voi_dtlcp
Một trang trại khép kín, đảm bảo ATSH của C.P Việt Nam

Sở dĩ ASF tồn lưu dai dẳng ở Châu Phi và Châu Âu là do ở 2 châu lục này, lợn rừng rất nhiều. Ngoài lợn rừng, ở Châu Phi còn có bọ thân mềm (Ornithodoros) là vật chủ trung gian truyền bệnh ASF cho lợn, bởi virus ASF cũng sinh sản trong loại bọ này.

Việt Nam không còn nhiều lợn rừng như Châu Phi và Châu Âu, cũng không có bọ thân mềm Ornithodoros. Do đó, khi xuất hiện ở Việt Nam, virus ASF gần như chỉ tồn lưu trên lợn nuôi và các sản phẩm từ thịt lợn khi mà chăn nuôi nhỏ lẻ còn nhiều và mức độ an toàn sinh học (ATSH) trong chăn nuôi lợn ở nhiều trang trại, nông hộ chưa cao. Theo thời gian, khi chăn nuôi nhỏ lẻ thu hẹp dần lại, ATSH ngày càng được tăng cường, virus ASF sẽ mất dần nơi lưu trú trong lợn nuôi. Khi ấy, Việt Nam hoàn toàn có khả năng thanh toán ASF. Thế nhưng, như đã nói ở trên, việc thanh toán ASF không thể trong ngày một ngày hai và ngành chăn nuôi lợn không thể không tiếp tục phát triển. Do đó, đã đến lúc phải tính ngay tới việc sống chung với ASF.

Ông Lê Minh Mân, GĐ Kinh doanh và Tiếp thị toàn quốc của Cty TNHH Woosung Việt Nam, cho rằng chúng ta không có lý do gì mà phải sợ ASF. Bởi bệnh này không lây sang người. So với dịch tả lợn cổ điển (CSF) và lở mồm long móng (FMD), thì ASF không nguy hiểm hơn là mấy đối với con lợn. Cụ thể: Về tỷ lệ lây lan, ASF là 10%, CSF là 50%, còn FMD là 100%; về tỷ lệ chết/trên lợn nhiễm bệnh, ASF là 90%, CSF là 50%, FMD là 2%; về tỷ lệ chết/tổng đàn, ASF là 9%, CSF là 25%, FMD là 2% (Nguồn: FAO, theo dõi 2 tuần sau khi nhiễm bệnh).

Vì thế, ông Mân khẳng định, ngành chăn nuôi lợn ở Việt Nam cũng như trên thế giới đã từng vượt qua nhiều dịch bệnh, thì cũng sẽ vượt qua được ASF. Do đó, thay vì sợ hãi với ASF, chúng ta phải tìm ngay cách thích nghi và sống chung với nó ngay từ bây giờ.
 

An toàn sinh học là hàng đầu

Sống chung với ASF như thế nào? TS Kiều Minh Lực cho hay, trước hết phải duy trì được đàn lợn giống âm tính với ASF. Bởi nếu không có đàn giống âm tính với ASF, thì sẽ không thể nào thanh toán được ASF trong tương lai. Bên cạnh đó là tăng cường hơn nữa các giải pháp ATSH và thực hiện một cách tuyệt đối trong chăn nuôi lợn ở các trang trại, nông hộ. Bởi ATSH không chỉ góp phần quan trọng bảo vệ đàn lợn thương phẩm trước dịch bệnh mà còn giúp cho việc duy trì đàn giống âm tính với ASF.

song-chung-voi-dtlcp-mot-tri-heo-giong-cu-cp-viet-nm170419890
Kiểm tra heo giống tại một trại heo giống của C.P Việt Nam

Mặt khác, đối với lợn đảm bảo ATVSTP thì phải được đảm bảo lưu thông một cách bình thường, tránh tình trạng nơi này cho phép, nơi kia lại ngăn chặn hay làm khó dễ. Bởi nếu lưu thông không tốt, sẽ khiến cho lượng lợn tồn đọng tại các trang trại, nông hộ tăng lên nhiều. Khi ấy, càng làm cho người chăn nuôi hoang mang, lo ngại, tìm cách bán tháo đàn lợn, khiến cho việc kiểm soát ASF càng khó khăn hơn.

Ngoài những giải pháp nói trên, một số công ty sản xuất TĂCN đang đẩy mạnh việc nghiên cứu, cho ra đời những sản phẩm thức ăn mới kết hợp với ATSH chuồng trại nhằm tăng sức đề kháng cho lợn. Chẳng hạn Woosung Việt Nam vừa giới thiệu các sản phẩm thức ăn bổ sung beta glucan 1.3 của Kemin được chiết xuất từ tảo biển, có tác dụng kích hoạt miễn dịch đường ruột cho lợn. Những thức ăn này kết hợp với ATSH chuồng trại, ATSH với thức ăn (vệ sinh thức ăn bằng SALCURB F2 DRY nhằm tiêu diệt các mầm bệnh có trong thức ăn như FMD, PRRS, ASF, E.coli, Salmonella…), sẽ làm tăng sức đề kháng của con lợn đối với virus ASF và các virus nguy hiểm khác.

Để ủng hộ người chăn nuôi và góp phần khuyến khích tiêu thụ thịt lợn đảm bảo ATVSTP, Cty TNHH Woosung Việt Nam sẽ phát động Chương trình thu thập 1 triệu chữ ký ủng hộ sử dụng thịt lợn sạch của người chăn nuôi Việt Nam. Dự kiến trong tháng 4 này, Cty sẽ tổ chức một bữa tiệc thịt lợn ở Trảng Bom, Đồng Nai, mời mọi người đến cùng thưởng thức thịt lợn an toàn, đồng thời bắt đầu tiến hành thu thập chữ ký cho chương trình nói trên.

 

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm