| Hotline: 0983.970.780

Xe khách cháy rụi ở Đồng Nai không được cấp phù hiệu vận tải và hết hạn kiểm định

Thứ Hai 11/09/2017 , 20:06 (GMT+7)

Chiều 11/9, Sở GTVT Bình Định cho biết, xe khách giường nằm 77B - 004.05 chở theo 30 hành khách cháy trên QL1 thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai không được cấp phù hiệu vận tải, hết hạn kiểm định.

Hiện trường vụ xe cháy

Theo ông Đặng Cao Thanh, Trưởng phòng Quản lý vận tải (Sở GT-VT Bình Định), xe 77B - 004.05 trước đây thuộc HTX Vận tải Hoài Nhơn (Bình Định) chạy tuyến Bình Định - TP Hồ Chí Minh nhưng đã ra khỏi HTX Hoài Nhơn 2 năm nay.

Từ đó xe khách này cũng không được Sở GTVT Bình Định cấp phù hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định. Lãnh đạo Cty CP Bến xe Bình Định cũng xác nhận xe khách nói trên thuộc nhà xe Gia Vỹ, đăng ký hoạt động tại bến xe khách Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn) chạy tuyến Bồng Sơn - TP Hồ Chí Minh, nhưng thường xuyên không vào bến.

Trên cơ sở đó Cty báo cáo Sở GTVT Bình Định thu hồi phù hiệu từ năm 2015. Cũng theo Phòng Quản lý vận tải (Sở GT-VT Bình Định), xe giường nằm 77B - 004.05 thuộc sở hữu của ông Trần Thanh ở xã Hoài Hương( (huyện Hoài Nhơn), sản xuất năm 2012, đã qua 9 lần kiểm định.

3 lần đầu kiểm định tại Bình Định, 6 lần tiếp theo được kiểm định tại TP Hồ Chí Minh. Lần đăng ký gần nhất tại Chi nhánh Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 5004V (Mã số 5042V, TP Hồ Chí MInh), hạn kiểm định đến ngày 3/9/2017. Phòng QLVT sở GTVT TP Hồ Chí Minh cũng xác nhận xe giường nằm 77B - 004.05 không được sở này cấp phù hiệu kinh doanh vận tải.

Khoảng 5 giờ 30 phút sáng 11/9, xe khách giường nằm BKS 77B - 004.05 do tài xế Trần Ngọc Hải (SN 1972) điều khiển chở nhiều hành khách từ Bình Định vào TP Hồ Chí Minh. Khi xe khách đang lưu thông trên QL1 đến đoạn km 1779 + 200 thuộc xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) bất ngờ bốc cháy dữ dội, 30 hành khách may mắn thoát thân, chiếc xe cùng hành lý của bị ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tân nghiên cứu sinh Harvard: Năng lượng tái tạo là nền tảng phát triển xã hội

Đối với Lê Mạnh Linh (sinh năm 2000), khả năng tiếp cận năng lượng chính là chỉ dấu quan trọng của sự phát triển xã hội, mang lại cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn.