| Hotline: 0983.970.780

Xử lý dứt điểm vụ thu gom “sổ đỏ” đất rừng ở Lạng Sơn

Thứ Ba 12/03/2013 , 09:35 (GMT+7)

Chủ tịch UBND một số xã đã tự ý ký kết hợp đồng và xác nhận vào các bản sao của khoảng giấy tờ.

Theo UBND huyện Lộc Bình (Lạng Sơn), đến thời điểm này, UBND huyện đã tiếp nhận 198 bộ hồ sơ gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng, hộ khẩu và chứng minh nhân dân để bàn giao cho các hộ gia đình và tiếp tục thu hồi giấy tờ còn lại.

Huyện cũng chỉ đạo các xã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý cán bộ, công chức có liên quan.

Khoảng từ tháng 8/2012, Cty CP đầu tư phát triển kinh tế - rừng bền vững Toàn Cầu đã phối hợp với các ông Hoàng Văn Tăng, Trưởng công an xã Nhượng Bạn và ông Vi Văn Hòa ở xã Minh Phát, huyện Lộc Bình liên hệ với chính quyền các xã Minh Phát, Nhượng Bạn và Như Khuê của huyện Lộc Bình vận động chính quyền xã và nhân dân liên kết đầu tư trồng rừng.

Cụ thể trong thời gian này, công ty đã thu gom khoảng 500 bộ hồ sơ gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng, hộ khẩu và chứng minh nhân dân của các hộ dân; Chủ tịch UBND các xã đã tự ý ký kết hợp đồng và xác nhận vào các bản sao của các giấy tờ nói trên.

Dù đã có văn bản xin chủ trương đầu tư trồng rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, nhưng đến nay Cty Toàn Cầu chưa được cơ quan có thẩm quyền đồng ý do chưa đủ các điều kiện theo quy định.

Song công ty đã tự ý đến các xã trên để thu gom giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng của nhân dân.

Chủ tịch UBND các xã Như Khuê, Minh Phát, Nhượng Bạn do không nắm chắc các quy định của pháp luật nên đã ký kết hợp đồng liên doanh liên kết trồng rừng với công ty này, mà chưa được sự đồng ý của cấp thẩm quyền.

Ông Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình cho biết: Sau khi phát hiện sự việc trên, UBND huyện đã chỉ đạo các xã báo cáo cụ thể về các hoạt động liên kết với Cty Toàn Cầu.

UBND huyện cũng yêu cầu UBND các xã nghiêm túc rút kinh nghiệm, kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã và các cá nhân tham gia vào hoạt động thu gom các giấy tờ, đồng thời thực hiện ngay các biện pháp thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ liên quan để trả lại cho người dân.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hợp tác xã chi tiền mua bảo hiểm cho lực lượng thủy nông viên

Dự báo nắng nóng gay gắt còn kéo dài, trong khi nước tích trữ trong các hồ chứa ngày càng suy giảm, Bình Định đang áp dụng nhiều giải pháp để tiết kiệm nước tưới…