| Hotline: 0983.970.780

Yêu cầu không lơ là việc phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

Thứ Sáu 07/06/2019 , 16:29 (GMT+7)

Ngày 7/6, Thứ trưởng Thường trực Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn đã khảo sát trực tiếp về công tác phòng, chống DTLCP tại 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. 

Ông Cao Văn Hóa, GĐ Sở NN-PTNT Tiền Giang cho biết, đến 17h ngày 6/6, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 34 trường hợp nghi nhiễm bệnh DTLCP tại 16 xã của 5 huyện: Cái Bè, Cai Lậy, TX Cai Lậy, Chợ Gạo và Châu Thành.

Trong số 26 mẫu gửi đến Chi cục Thú y Vùng VI thì 14 trường hợp dương tính với DTLCP, 1 trường hợp âm tính và 11 trường hợp đang đợi kết quả. Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm từ Chi cục Thú y Vùng 6 đã cho tiêu hủy trường hợp lợn nhiễm bệnh, trọng lượng 48.354 kg.

Đoàn công tác của Bộ NN-PTNT khảo sát công tác tiêu hủy lợn bệnh tại xã Phú An (Cai Lậy, Tiền Giang)

Thời gian tới để tăng cường công tác phòng chống DTLCP, UBND tỉnh Tiền Giang đã duyệt kinh phí 12,3 tỷ đồng phòng chống dịch bệnh, trong đó kinh phí phòng chống DTLCP 2 đợt là 6,3 tỷ đồng. Đồng thời, tỉnh cũng cung cấp các vật tư phòng chống dịch về các địa phương như bảo hộ chống dịch, kẹp điện tiêu hủy heo, test nhanh và 10.000 lít thuốc sát trùng.

Hiện tại, các huyện có dịch đã ra quân toàn huyện thực hiện tiêu độc khử trùng, dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 8/6. Tiếp tục thực hiện kiểm tra 24/24h tại các chốt kiểm dịch.

Hố chôn lợn bệnh

Hiện nay, xe từ các tỉnh ra vào mua lợn rất nhiều như Hậu Giang, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng… Trong khi đó, các tỉnh này này đều có dịch cho nên nguy cơ lây lan mầm bệnh qua các phương tiện này là rất lớn. Mặt khác, đây là thời điểm giao mùa và các tỉnh ĐBSCL có hệ thống kênh rạch rất dày đặc nên rất khó vận chuyển. Thời gian tới nguy cơ dịch xâm nhiễm là rất cao.

Tại Bến Tre, ông Nguyễn Văn Buội, PGĐ Sở NN-PTNT tỉnh cho biết: Tính đến tháng 5/2019, đàn lợn của tỉnh có 536.761 con, với 21.652 hộ chăn nuôi. Tập trung tại các huyện: Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc và Giồng Trôm.

Để tăng cường công tác phòng chống DTLCP, thời gian qua Bến Tre đã ban hành nhiều văn bản triển khai công tác, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh và triển khai 8 chốt chặn kiểm soát kịp thời dịch bệnh. Tổ chức 6 lượt kiểm tra về công tác phòng chống dịch tại các huyện chăn nuôi trọng điểm, thực hiện 2 đợt tiêu độc sát trùng trên quy mô toàn tỉnh với 14.879 lít hóa chất.

Tiêu hủy, chôn lấp lợn bệnh

Qua khảo sát thực tế và làm việc trực tiếp với các địa phương, Thứ trưởng Hà Công Tuấn đề nghị các tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêu độc, khử trùng, không lơ là, chủ quan tại các chốt kiểm dịch. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nguồn thức ăn thừa cho lợn, tinh dịch phối giống lợn. Đồng thời, vận động người dân không giấu dịch, khi phát hiện nghi ngờ dịch phải báo ngay với chính quyền để có hướng xử lý.

Nhất là khi có dịch bệnh xảy ra thì phải tiêu hủy dịch bệnh cho đúng tránh ô nhiễm môi trường, lây lan diện rộng. Bởi, đặc thù của vùng sông nước, khi đào hố chôn lấp quá sâu, sẽ bị ngập nước, nhưng nếu hố chôn nông quá sẽ có nguy cơ ảnh hưởng tới môi trường.

Thứ trưởng cho rằng, công tác phòng chống DTLCP là công tác lâu dài, cần phải kiên trì. Thứ trưởng đề nghị các địa phương phải rà soát lại phương án chăn nuôi. Đặc biệt, phải quan tâm, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người chăn nuôi hiểu và thực hiện công tác phòng chống DTLCP. 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm