| Hotline: 0983.970.780

Bắc Kạn: Hai doanh nghiệp lao đao vì một chữ ký

Thứ Sáu 13/08/2010 , 09:31 (GMT+7)

Cùng một chữ ký đã dẫn đến nhiều doanh nghiệp đi vào ngõ cụt.

Mấy năm gần đây, tỉnh Bắc Kạn liên tiếp ban hành văn bản “đá nhau” trong khai thác và chế biến khoáng sản; thậm chí cùng một chữ ký đã dẫn doanh nghiệp đi vào ngõ cụt.

Tin theo chữ ký...

Để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến, nâng cao giá trị quặng chì kẽm, ngày 11/5/2006, Tỉnh uỷ Bắc Kạn có chủ trương cho Cy cổ phần khoáng sản Bắc Kạn (Cty KSBK) mở rộng chế biến khoáng sản và đầu tư nhà máy luyện chì kim loại, công suất 10.000 tấn/ năm tại khu công nghiệp Lũng Váng, thị trấn Bằng Lũng huyện Chợ Đồn.

Ngày 27/7/2006, UBND tỉnh có quyết định chấp thuận cho Cty KSBK xây dựng nhà máy luyện chì công suất 10.000 tấn/năm. Tiếp theo đó, ngày 22/12/2006,  Tỉnh uỷ Bắc Kạn có chủ trương cấp mỏ chì kẽm Bó Nặm, xã Quảng Bạch huyện Chợ Đồn cho Cty KSBK. Ngoài ra trong quá trình xây dựng nhà máy luyện chì, Cty KSBK còn được UBND tỉnh ban hành hàng loạt văn bản nhằm khuyến khích doanh nghiệp tích cực hoàn thành kế hoạch của mình.

Trên cơ sở đó, Cty KSBK dồn toàn tâm sức để vừa xây dựng hạ tầng nhà máy, vừa tuyển chọn gần 300 công nhân ưu tú đi học nghề luyện chì. Tiếp đó, một nhà máy luyện chì công suất 10.000 tấn/năm bằng công nghệ thuỷ luyện đầu tiên của núi rừng Việt Bắc chính thức được ra đời tại Cụm công nghiệp Nam Bằng Lũng. Nhà máy được xây dựng phù hợp theo Quyết định 176 ngày 1/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Việc đầu tư chính xác từ qui hoạch nhà máy đến công suất, và sản phẩm chạy thử nghiệm của nhà máy đạt chất lượng cao, đúng thiết kế kỹ thuật, thế nhưng chỉ chạy được khoảng một tháng thì phải đóng cửa, vì không có nguyên liệu, hơn 200 công nhân của nhà máy luyện chì lại tản mát về quê hoặc đi tìm việc làm khác, khiến Cty KSBK thiệt hại đủ đường.

... để dẫn đến ngõ cụt

Huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) là nơi tập trung nhiều mỏ chì kẽm lớn của miền Bắc. Quặng lộ thiên có đều ở các xã: Lương Bằng, Bản Thi, Quảng Bạch, Đồng Lạc, Ngọc Phái, Nghĩa Tá, Bằng Lãng,… với trữ lượng, hàm lượng tốt, đảm bảo cho phát triển công nghiệp chế biến. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định qui hoạch nơi đây có một nhà máy luyện chì 10.000 tấn/năm tại cụm công nghiệp Nam Bằng Lũng huyện Chợ Đồn, đảm bảo nguồn nguyên liệu cho sự nghiệp phát triển đất nước giai đoạn 2006 - 2015. Cũng theo quyết định của Chính phủ, tỉnh Bắc Kạn đã cho phép Cty KSBK đầu tư một nhà máy luyện chì công suất 10.000 tấn/năm phù hợp với qui hoạch. Khi nhà máy luyện chì gần hoàn thiện, hồ sơ cấp phép khai thác mỏ chì kẽm Bó Nặm được Sở TN - MT trình lên UBND tỉnh Bắc Kạn cấp phép cho Cty KSBK khai thác mỏ thì Tỉnh uỷ Bắc Kạn lại họp và ban hành Kết luận số 09/KL-TU ngày 13/8/2007 về việc “Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản”, trong kết luận này có đoạn “Cty TNHH Ngọc Linh (Cty Ngọc Linh): Giao thăm dò, khảo sát các mỏ thuộc xã Quảng Bạch, Đồng Lạc và phần còn lại của Nà Tùm, huyện Chợ Đồn”.

Chữ ký lần này vẫn của ông Dương Đình Hân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ (nay ông Hân đã chuyển công tác khác), lại đè lên chữ ký trước đó cũng của ông Hân là Thông báo 289-TB/TU ngày 22/12/2006, về “Chủ trương cấp mỏ chì kẽm cho Bó Nặm xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn cho Cty KSBK”. Chẳng hiểu vô tình hay hữu ý, chữ ký này đã đưa hai doanh nghiệp là Cty Ngọc Linh và Cty KSBK vào cuộc tranh chấp khó hiểu, dẫn đến một cuộc đua và hệ luỵ là cả hai đang mệt mỏi, chưa biết ngày mai sẽ ra sao, bởi từ 2007 đến nay 8/8/2010, cả hai Cty Ngọc Linh và Cty KSBK đều căng bạt, dựng lều cử người ăn chực nằm chờ canh giữ điểm mỏ Bó Nặm tại thôn Bó Pje xã Quảng Bạch huyện Chợ Đồn, vì bên nào cũng có văn bản của Tỉnh uỷ trong tay.

Chính sự ban hành văn bản khó hiểu này của Tỉnh ủy Bắc Kạn khiến cho hai doanh nghiệp gặp vô vàn khó khăn, nguy cơ dẫn vào đường cụt. Hiện tại, họ đang cần câu trả lời rõ ràng của chính quyền tỉnh Bắc Kạn.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm