| Hotline: 0983.970.780

Kim Jong Un-vắng mặt để thực hiện cuộc thanh trừng lần 3?

Thứ Sáu 24/10/2014 , 15:43 (GMT+7)

Ri Yong-gil, Tham mưu trưởng quân đội nhân dân Triều Tiên không tham gia một lễ kỷ niệm gần đây để chúc mừng các vận động viên mới trở về từ Đại hội thể thao châu Á.

Tờ Telegraph hôm 24/10 dẫn nguồn báo chí Hàn Quốc cho biết có tới sáu thành viên cao cấp trong chính quyền Triều Tiên đã bị thanh trừng trong thời gian nhà lãnh đạo Kim Jong-Un vắng mặt.

Theo đó, sáu quan chức này gồm tư lệnh lực lượng không quân Triều Tiên, bộ trưởng bưu điện và viễn thông cùng một quan chức chủ chốt trong chương trình thể thao Triều Tiên, đã không hiện diện trong các sự kiện quan trọng suốt nhiều tháng qua.

Một nguồn tin tình báo nói với tờ JoongAng Ilbo của Hàn Quốc rằng "sáu quan chức cấp bộ trưởng đã bị hành quyết".

Lâu nay đã có những phỏng đoán về tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un. Đồn đoán đã tăng mạnh sau khi ông biến mất khỏi báo chí Triều Tiên trong vòng hơn 40 ngày.

Hiện ông Kim đã trở lại và tiếp tục viếng thăm nhiều công trình xây dựng, cơ sở quân sự, nhằm phát đi thông điệp rằng ông vẫn đang kiểm soát tốt đất nước, trong bối cảnh có tin đồn đảo chính hoặc bất ổn đang diễn ra.

Tuy nhiên giờ đây người ta cho rằng Kim biến mất có thể là để phục vụ cuộc thanh trừng thứ ba, diễn ra trong vòng chưa đầy ba năm kể từ khi ông lên nắm quyền, sau thời điểm cha đẻ Kim Jong-Il qua đời hồi tháng 12/2011.

Tướng Ri Pyong-chol đã không xuất hiện trước công chúng kể từ cuối tháng Tám và kể cả trong ngày 19/10 vừa qua, thời điểm ông Kim tới thăm và đưa ra huấn thị cho lực lượng không quân Triều Tiên.

Ri Yong-gil, Tham mưu trưởng quân đội nhân dân Triều Tiên, cũng không tham gia một lễ kỷ niệm gần đây để chúc mừng các vận động viên mới trở về từ Đại hội thể thao châu Á, diễn ra tại Hàn Quốc. Do đa số các vận động viên Triều Tiên là quân nhân, người ta tưởng rằng ông Ri sẽ hiện diện.

Trong khi đó Sim Chol-ho, người nắm ghế Bộ trưởng Bưu điện và rất thân cận với ông Kim Jong-Il, đã không tham dự một cuộc họp với các đại diện của một công ty Ai Cập đã cung cấp mạng điện thoại di động cho Triều Tiên.

Một quan chức khác cũng "mất tích" là Chang Ung, người có mối quan hệ thân cận với Jang Song-Thaek - người chú nhiều ảnh hưởng của ông Kim Jong-Un, đã bị bắt hồi tháng 12/2013 và bị xử tử sau đó do phạm tới 24 tội danh khác nhau, gồm "phá hoại sự đoàn kết và gắn bó trong đảng".

Nhiều đồng minh thân cận nhất của Jang đã bị thanh trừng nên người ta rất ngạc nhiên khi ông này tiếp tục cầm quyền thêm 10 tháng nữa sau biến cố.

"Ông này là đồng minh của Jang Song-Thaek và hoạt động điều tra cho thấy ông ta đã biển thủ ngân quỹ của Ủy ban Olympic Quốc tế, giấu tiền trong nhiều tài khoản ở nước ngoài" - tờ JoongAng Ilbo dẫn nguồn một người Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc, có nhiều mối quan hệ với làng thể thao Triều Tiên, cho biết.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm