| Hotline: 0983.970.780

Phát triển giống nho xanh NH 01-48

Thứ Hai 24/04/2017 , 14:05 (GMT+7)

Giống nho xanh NH 01-48 được ghép trên giống nho dại nên có khả năng chống chịu sâu bệnh, hạn hán, ngập lụt rất cao.

Trước đây nông dân xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) trồng giống nho đỏ của địa phương, sức chống chịu sâu bệnh kém, năng suất thấp, hiệu quả kinh tế mang lại không cao. Tuy nhiên, sau khi chuyển sang trồng giống nho xanh NH 01-48 đã cải thiện thu nhập.

09-46-54_1
Giống nho xanh NH 01-48

Đó là đánh giá của ông Nguyễn Đình Thi, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Hải khi nông dân đang phát triển giống nho này trên địa bàn.

Theo ông Thi, giống nho xanh NH 01-48 không phải là giống mới. Giống này du nhập từ Thái Lan vào Việt Nam từ những năm 1990. Và, từ năm 2000 Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã hỗ trợ kinh phí, giống, tập huấn kỹ thuật trồng cho nông dân.

Theo đó, giống nho xanh NH 01-48 được ghép trên giống nho dại nên có khả năng chống chịu sâu bệnh, hạn hán, ngập lụt rất cao. Nếu như trước đây toàn xã chỉ có vài ha, thì đến nay có hơn 100ha nho giống NH 01-48, tập trung chủ yếu tại thôn Thành Sơn - nơi có điều kiện thổ nhưỡng đất cát pha, đất đỏ bazan thuận lợi cho thâm canh.

Đặc biệt, giống nho này có khả năng ra hoa đậu quả cao, quả có vỏ dày, ít bọ nứt, quả ít hạt không bị chuyển màu khi chín. Hiện nay trên thị trường, nhất là các TP lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng... khách hàng rất ưa chuộng vì khi ăn có vị ngọt, mùi thơm.

“So với giống nho cũ, giống nho này kháng sâu bệnh, cho năng suất cao, trung bình khoảng 2 tấn/sào. Hơn nữa, giá thu mua dao động từ 50.000 - 60.000 đ/kg (tại vườn), thậm chí có thời điểm lên đến 100.000 đ/kg, gấp 2 - 3 lần so với giống nho cũ. Nhờ đó, nông dân trồng nho thu nhập có lãi khá, nhiều hộ vươn lên làm giàu”, ông Thi chia sẻ.

Dẫn chúng tôi tham quan các vườn nho trồng giống NH 01-48 trong xã, ông Thi cho biết thêm, thời điểm này nhiều vườn đang thu hoạch bán cho thương lái. Tuy nhiên thông thường bà con nông dân trồng nho nơi đây bán “đứt” vườn cho thương lái chăm sóc và thu hoạch khi trái vừa mới to bằng ngón tay út (khoảng 2 tháng khi đậu quả). Tức nhiên giá bán cũng khá cao, khoảng 40.000 đ/kg.

09-46-54_2
Ông Thi cho biết, giống nho này mang lại thu nhập khá cho nông dân
Nho là một loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao và giàu chất dinh dưỡng. Hiện toàn tỉnh Ninh Thuận có diện tích trồng nho trên 1.200ha. Tuy nhiên, giống nho xanh NH 01-48 trồng rất ít, chủ yếu tập trung xã Xuân Hải và xã Vĩnh Hải (Ninh Hải) nơi có điều kiện thổ nhưỡng phù hợp.

Ghé thăm vườn nho nhà ông Nguyễn Cao Thinh, thôn Thành Sơn, với diện tích chỉ 5 sào, nhưng mỗi năm thu hoạch 2 lứa, sau khi trừ chi phí ông lãi khoảng nửa tỷ đồng. Ông Thinh còn đầu tư hệ thống tưới nước nhỏ giọt, giúp tiết kiệm từ 70 - 80% lượng nước tưới. Cũng nhờ cách tưới này giúp cây hấp thụ vừa và đủ nên vườn nho nhà ông luôn cho năng suất ổn định từ 2 - 3 tấn/sào, kể cả mùa khô hạn.

Nói thêm về kỹ thuật trồng, ông Thinh bảo cũng dễ trồng như các giống nho khác, tuy nhiên nếu chịu khó chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh sẽ giúp nông dân “hái” trái ngọt.

“Trước đây gia đình tôi trồng giống nho đỏ nên thu nhập bấp bênh lắm, chẳng có dư dả. Tuy nhiên từ năm 2001, khi chuyển qua trồng giống nho xanh đã giúp gia đình tôi thu nhập khá. Nhờ đó tôi tích góp được vốn liếng mua thêm đất mở rộng diện tích. Hiện tôi đã trồng thêm 3 sào giống nho này nữa, đang sinh trưởng và phát triển tốt”, ông Thinh chia sẻ.

Không chỉ gia đình ông Thinh trồng nho xanh NH 01-48 thu nhập khá mà hiện tại nhiều hộ khác trồng nho này cũng cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Như gia đình ông Trần Lành, thôn An Xuân 1, ông Ngọc Lâm, thôn An Xuân 2 hay ông Phan Pha, thôn An Hòa... dù mỗi hộ cũng chỉ sở hữu với diện tích nho này chỉ từ 3 - 4 sào.

Xem thêm
Phát hiện cơ sở chuyên xử lý lợn ốm chết ở Vĩnh Phúc

Chủ cơ sở ở Vĩnh Phúc cho biết, lợn thu mua của dân đó đều là các con bị ốm do xuất huyết hoặc yếu do nắng nóng hoặc chết không rõ nguyên nhân.

Kiểm dịch tôm giống còn gặp khó

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên tôm nuôi mà một phần nguyên nhân do tôm giống gây ra, ngành chức năng đã siết chặt công tác kiểm dịch.

Quảng Ngãi xây dựng mô hình cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa

Các đơn vị đã phối hợp tổ chức gieo sạ bằng máy sạ cụm 12 hàng trên diện tích 5.000m2 tại mô hình ở cánh đồng lúa xã Đức Chánh (Mộ Đức, Quảng Ngãi).