| Hotline: 0983.970.780

Sạt lở sông Thạch Hãn uy hiếp dân

Thứ Năm 17/11/2011 , 11:01 (GMT+7)

Hơn 18 km bờ sông Thạch Hãn (Quảng Trị) đang bị sạt lở, uy hiếp tính mạng hàng ngàn người dân.

Sạt lở bờ sông Thạch Hãn đoạn từ phường An Đôn đến Thượng Phước

Hơn 18 km bờ sông Thạch Hãn (Quảng Trị) đang bị sạt lở, uy hiếp tính mạng hàng ngàn người dân. Trong đó đoạn đi qua địa bàn phường An Đôn của thị xã Quảng Trị và thôn Thượng Phước của xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong dài gần 4 km, là nghiêm trọng nhất.

Ông Nguyễn Văn Lưu, một nông dân ở phường An Đôn, cho hay: "Vườn rau lang của gian đình tôi mới vun chân hôm qua, sáng ra một góc vườn rau rộng mấy chục mét tiếp tục sạt lở xuống sông".

HTX An Đôn thuộc phường An Đôn có 260 hộ dân sống bằng nghề nông, được sử dụng 40 ha đất bồi ven sông để trồng hoa màu, bà con không có ruộng lúa. Sau mấy năm sạt lở đất, sông Thạch Hãn đã gặm mất hơn 20 ha, hơn 50% diện tích đất sản xuất của bà con. Sạt lở đất đã đến lúc hết sức nguy hiểm, có điểm bờ sông ăn sâu vào đất liền đến gần 100m, nhiều nông dân trắng tay vì mất hết đất.

 Bà con chua xót cho biết đất lở do thiên tai gây ra chỉ một phần nhỏ, chủ yếu do con người nạo vét lấy cát dưới lòng sông quá mức gây nên những vực thẳm, sông đổi dòng chảy, đất trong bờ bị lở chân nên cứ tuột ào xuống sông.

Phó Bí thư thôn Thượng Phước Nguyễn Văn Hậu cho biết: "Mỗi ngày có đến hàng trăm thuyền thi nhau rút ruột lòng sông. Mỗi thuyền như vậy "ăn hàng" mỗi ngày không dưới 5 lần, bởi chỉ cần chưa đầy một giờ là có thể hút cát, sạn đầy thuyền. Chúng tôi đã nhiều lần gửi ý kiến lên tỉnh và các Đại biểu Quốc hội song thuyền khai thác cát vẫn ngang nhiên tàn phá sông Thạch Hãn".

Để giữ đất, không ít lần người dân các làng ven sông tổ chức xua đuổi đội quân khai thác cát trên sông thì bị chúng tấn công trở lại bằng dao, rựa và xẻng làm dân làng bị thương nặng. Mới đây, vào giữa tháng 9/2011, khi bà con thôn Thượng Phước và Phó trưởng Công an xã Triệu Thượng tổ chức lực lượng xuôi đuổi "cát tặc" thì bị chúng tấn công trở lại làm Phó trưởng Công an xã và người dân bị thương nặng.

Dọc bờ sông Thạch Hãn còn nhiều điểm sạt lở khác như ở làng Tân Đức của xã Triệu Thành, làng Trà Liên Đông xã Triệu Giang... Không thể kể hết nỗi thống khổ của người dân sống bên bờ sông đang sạt lở mỗi ngày. Nhưng mỗi lần ra đứng trên cầu Thạch Hãn nhìn ngược lên, chúng tôi thấy hàng chục thuyền máy chở cát nối đuôi nhau từ phía thượng nguồn chạy về cập bến dưới chân cầu như thách thức cơ quan chức năng nơi đây.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm