| Hotline: 0983.970.780

Thành tựu của con người trong việc chinh phục vũ trụ

Thứ Tư 15/02/2017 , 07:05 (GMT+7)

Mỹ phóng tàu vũ trụ có thể tái sử dụng đầu tiên, hay tàu con thoi, ngày 12/4/1981, đúng 20 năm sau chuyến bay của Gagarin.

* Xin cho biết vắn tắt về thành tựu của con người trong việc chinh phục vũ trụ?

Bạn Lê Quang Hoà (TX. Sơn Tây, Hà Nội)

Yuri Gagarin là người đầu tiên bay vào vũ trụ trong chuyến du hành lịch sử ngày 12/4/1961. Người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ trong lịch sử là Valentina Tereshkova, một nhà du hành vũ trụ của Liên Xô. Ngày 16/6/1963, phi thuyền Vostok- 6 cùng Tereshkova rời trái đất và bay quanh quỹ đạo trong ba ngày.

Chưa đầy một tháng sau khi Yuri Gagarin bay vào vũ trụ và mở đầu cho kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của nhân loại, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đưa phi hành gia Alan Shephard thực hiện sứ mệnh tương tự vào ngày 5/5/1961. Alan Shephard hoàn thành nhiệm vụ cùng con tàu Freedom 7.

Mỹ phóng tàu vũ trụ có thể tái sử dụng đầu tiên, hay tàu con thoi, ngày 12/4/1981, đúng 20 năm sau chuyến bay của Gagarin. Con tàu có khả năng mang tải trọng khác nhau đến quỹ đạo thấp của trái đất, vận chuyển các phi hành đoàn, sửa chữa vệ tinh hay cung cấp hàng hóa lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Mỗi tàu con thoi có thể thực hiện 100 lần phóng hay hoạt động trong khoảng 10 năm. Ngày 15/11/1988, Liên Xô phóng loại tàu vũ trụ có thể tái sử dụng đầu tiên, hay tàu con thoi không người Buran.

Soyuz là loạt tàu vũ trụ được thiết kế cho chương trình không gian của Liên Xô từ những năm 1960 và vẫn hoạt động cho đến nay. ISS là thành phần đầu tiên của vệ tinh nhân tạo có thể sinh sống được đặt trong quỹ đạo thấp của trái đất.

Nó được phóng đi từ năm 1998 và hiện là cấu trúc nhân tạo lớn nhất trong quỹ đạo. ISS là một phòng thí nghiệm trong môi trường không gian, cho phép con người thực hiện các thí nghiệm sinh học, vật lý, thiên văn học và nhiều lĩnh vực khác, cũng như kiểm tra thiết bị tàu vũ trụ cho sứ mệnh lên mặt trăng và sao Hỏa. ISS là tàu vũ trụ thứ 9 có thể sống được, sau Salyut, Almaz và Mir của Liên Xô và sau này là Nga, hay Skylab của Mỹ.

Trạm vũ trụ có người ở liên tiếp 14 năm, kể từ hành trình của Expedition 1 tháng 1/2000. Liên Xô đi đầu trong cuộc đua xây dựng trạm vũ trụ đầu tiên có tên Salyut 1, được phóng đi ngày 19/4/1971. Trạm có dạng nguyên khối và được một phi hành đoàn điều khiển. Nó có chiều dài 20 m và đường kính 4 m. Liên Xô đi đầu trong cuộc đua xây dựng trạm vũ trụ đầu tiên có tên Salyut1, được phóng đi ngày 19/4/1971.

Trạm có dạng nguyên khối và được một phi hành đoàn điều khiển. Nó có chiều dài 20 m và đường kính 4 m. Alexey Leonov trở thành người đầu tiên thực hiện bước đi bộ ngoài không gian ngày 18/3/1965. Ông rời tàu vũ trụ Voshhod 2 trong 12 phút và được kết nối bằng dây an toàn dài 5,35 m.

Cuối hành trình, trang phục của Leonov phồng lên khiến việc trở lại khoang tàu gần như không thể. Ông buộc phải giải phóng áp lực khí trong bộ đồ, ép người chui qua cánh cửa chỉ rộng một mét. Để hoàn thành nhiệm vụ này, Leonov đã trải qua khóa huấn luyện kéo dài 18 tháng.

Ngày 20/7/1969, tàu vũ trụ Apollo 11 rời địa cầu để thực hiện cuộc đổ bộ mặt trăng đầu tiên của con người. Hành trình khám phá của Neil Armstrong và Buzz Aldrin được coi là một trong những sứ mệnh lịch sử vĩ đại của thế giới. Là người đầu tiên đặt chân lên một thiên thể ngoài không gian, phi hành gia Neil Armstrong từng có câu nói nổi tiếng: "Đây là bước chân nhỏ của một con người, nhưng là bước nhảy vọt của nhân loại".

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.