| Hotline: 0983.970.780

Thực hư lời đồn loài gián chịu được bom nguyên tử

Thứ Hai 11/09/2017 , 11:05 (GMT+7)

Mặc dù chúng ta đang ở thế kỷ 21 song vẫn tồn tại lời đồn "ngây thơ" làm cho nhiều người tin, rằng loài gián có thể sống khỏe trong các vụ nổ bom nguyên tử, trang tin. Ripleys.com (RC) ngày 7/9 cập nhật.

07-12-53_1
Gián đã có thể chịu được lực cao hơn 900 lần trọng lượng của chúng

Gián (Cockroaches) là côn trùng thuộc bộ Blattodea, thường mang mầm bệnh cho con người. Trong số 4.600 loài gián có khoảng 30 loài sống trong môi trường gần con người. Chúng nổi tiếng là sống khỏe trong cả môi trường khắc nghiệt, chính vì vậy nhiều người đã phóng đại, gián không bị tiêu diệt trong các vụ nổ hạt nhân.

Những quả bom nguyên tử hiện đại giải phóng năng lượng tới 15 megaton TNT, tương đương 63.000 petajoules lực (mỗi peta ở đây còn thêm 15 số 0 nữa).

Bộ xương ngoài của gián có thể chịu được lực cực tốt, khiến chúng khó chết. Cấu trúc gồm tổ hợp các tấm chồng lên nhau thông qua một màng co giãn. Khi bị ép, chúng cũng có thể dàn trải lực đều xuống cho các chân để giảm bớt tác động.

Theo nghiên cứu do Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ (NAS) thực hiện gần đây cho thấy, gián có thể chịu được lực tới 900 lần trọng lượng cơ thể của chúng, 2 cân Anh (900 gram). Trọng lượng này khá ấn tượng với một cơ thể nhỏ bé, tương đương một chiếc kẹp giấy. Nói cách khác, loài vật ưa đồ ngọt này đủ mạnh để tồn tại khi có cả một hộp kẹo nặng đè lên chúng.

Đáng tiếc, hai cân Anh chỉ bằng khoảng 0,02 joules lực mà loài gián có thể chịu được, con số này so với 63.000 petajou của một vụ nổ bom nguyên tử chẳng đáng là bao, tuy nhiên, nếu so với con người, gián vẫn sống sót nếu ở xa và được tường đổ che kín.

Mỗi cơ thể chúng ta có thể chịu được khoảng 1.000 rads bức xạ, gián có thể chịu được từ 5.000-10.000 rads, tùy thuộc vào từng loài. Khi một thiết bị hạt nhân phát nổ, nó phóng ra các đồng vị hạt nhân được đẩy lên cao do tác động của không khí. Gió mang theo các hạt, không chỉ gây ô nhiễm đám mây mà bụi phóng xạ còn làm ô nhiễm cả một vùng rộng lớn.

Dựa vào tỷ lệ tử vong theo phía quân đội Mỹ tính toán, bất kỳ người nào trong phạm vi 2 km từ tâm nổ bom nguyên tử ở Hiroshima, Nhật Bản hồi năm 1945 đều bị nhiễm phóng xạ ở mức tử vong trong vòng 48 giờ đầu và nguy cơ tổn thương về sau phụ thuộc vào thời gian sống trong khu vực bị ô nhiễm, vì vậy, rất có thể một số loài gián vẫn sống sót qua bức xạ, nhưng phần lớn là chết.

Tuy nhiên, các vũ khí hạt nhân hiện đại ngày càng mạnh hơn, và có tính phóng xạ cao hơn nên khả năng loài gián gián sống sót như hai vụ nổ ở Nhật năm 1945 sẽ không còn. Cũng phải nói thêm rằng, không chỉ có gián, mà còn có nhiều loại côn trùng khác cũng có khả tồn tại sau vụ nổ Hiroshima, như ong Braconidae, có thể chịu được 180.000 rads mà không làm tổn hại đến khả năng sinh sản. Gấu nước và một số loại vi khuẩn có thể chịu được đến 3.000.000 rads.

07-12-53_2
Loài ong Braconidae có thể chịu được 180.000 rads bức xạ

Theo Ripleys.com - 9/2017

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm