| Hotline: 0983.970.780

Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ từ làng nghề đốt than

Thứ Sáu 17/04/2015 , 06:05 (GMT+7)

Qua phân tích các vụ cháy, đa phần khu vực cháy ở xa đội chữa cháy, phương tiện chữa cháy không sẵn có hoặc không đáp ứng được nhu cầu.

Đại tá Huỳnh Văn Điều, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, tỉnh có 2 làng nghề truyền thống đốt than ở huyện Châu Thành và TX.Ngã Bảy, với hơn 900 lò than hoạt động quanh năm. Dù làm nghề này đã lâu năm nhưng phần lớn người dân còn chủ quan với công tác phòng cháy, do đó đang tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao trong mùa khô.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay trên địa bàn xảy ra 4 vụ cháy, trong đó một vụ cháy tại làng nghề đốt than ấp Phú Tân, xã Phú Tân (huyện Châu Thành), làm thiệt hại hơn 300 triệu đồng.

Qua phân tích các vụ cháy, đa phần khu vực cháy ở xa đội chữa cháy, phương tiện chữa cháy không sẵn có hoặc không đáp ứng được nhu cầu.

Chính vì vậy, khi xảy ra cháy dễ gây ra thiệt hại lớn, nhất là ở các làng nghề đốt than vì không được quy hoạch cụ thể, phần lớn hành nghề tự phát, hệ thống đường giao thông đi lại khó khăn, khi xảy ra cháy nổ khó xử lý kịp thời.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất