| Hotline: 0983.970.780

4 vị tướng được công nhận giáo sư

Thứ Tư 12/10/2016 , 19:53 (GMT+7)

Trong 65 giáo sư được công nhận năm 2016, có ba tướng quân đội và một tướng công an.

4-vi-tuong-duoc-cong-nhan-giao-su
Thiếu tướng Đặng Trí Dũng, Giám đốc Học viện Khoa học quân sự. Ảnh: Hvkhqs.
 

3 tướng quân đội gồm: thiếu tướng Phạm Đức Dũng, Phó giám đốc Học viện Hậu cần; thiếu tướng Đặng Trí Dũng, Giám đốc Học viện Khoa học quân sự và trung tướng Phạm Ngọc Hùng, Tổng cục trưởng Tổng cục II.

Ngành công an có thiếu tướng Nguyễn Xuân Lý, Cục trưởng Cảnh sát môi trường được công nhận chức danh giáo sư.

Xét theo cơ cấu ngành nghề, trong 65 giáo sư được công nhận năm nay có 8 người thuộc ngành hóa học, 7 người ngành y, 5 người ngành vật lý, khoa học an ninh và khoa học quân sự mỗi ngành 4 người, các ngành khác chỉ 1-3 người.

Xét theo đơn vị công tác, ngành công an có 4 giáo sư, 26 phó giáo sư. Trong đó phó giáo sư kinh tế Nguyễn Văn Thành là thượng tướng, Thứ trưởng Công an.

Trước đó ngày 10/10, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước Phùng Xuân Nhạ ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư cho 65 nhà giáo và phó giáo sư cho 638 nhà giáo trong năm 2016.

Theo quy định, để được công nhận giáo sư, phó giáo sư, ứng viên phải có bằng tiến sĩ; có đủ số công trình khoa học, báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đào tạo được viết như một bài báo khoa học; sử dụng thành thạo một ngoại ngữ và giao tiếp được bằng tiếng Anh; đạt số phiếu tín nhiệm nhất định ở các hội đồng chức danh giáo sư từ cấp cơ sở, ngành, tới nhà nước.

Ngoài ra, ứng viên phải có thời gian làm nhiệm vụ giáo dục, giảng dạy từ trình độ đại học trở lên; phải hướng dẫn chính cho một số nghiên cứu sinh, học viên cao học; biên soạn sách sử dụng đào tạo từ trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành được công nhận; chủ trì một số đề tài nghiên cứu khoa học...

 

VnExpress

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

[Bài 3] Những bài ca 'viết trên báng súng'

'Âm nhạc về Điện Biên Phủ không chỉ là những bài ca, ca khúc. Nó đã biến thành những hợp xướng, giao hưởng, trở thành một 'binh chủng âm nhạc hùng hậu...'.