| Hotline: 0983.970.780

Tháo gỡ hàng loạt vướng mắc về thủ tục hỗ trợ ngư dân

Thứ Hai 16/06/2008 , 10:55 (GMT+7)

Ngày 14/6, Bộ NN- PTNT đã tổ chức giao ban trực tuyến với các địa phương về việc triển khai thực hiện Quyết định 289 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và ngư dân. Theo đó, nhiều vấn đề vướng mắc trong thủ tục hỗ trợ ngư dân đã được đề xuất tháo gỡ.

Quyết định hỗ trợ đã ban hành từ cuối tháng ba nhưng đến nay sau gần 3 tháng, tiền hỗ trợ vẫn chưa đến tay ngư dân. Nguyên nhân do những quy định về điều kiện hỗ trợ không sát với thực tế. Đặc biệt là Thông tư 35 của Bộ Tài chính có nhiều quy định quá chặt chẽ, buộc phải sửa đổi ngay mới triển khai được tại các địa phương.

Tại buổi giao ban, lãnh đạo các tỉnh đều kêu rất nhiều về quy định buộc phải có “bản sao sổ nhật ký khai thác”; hợp đồng lao động tối thiểu từ một năm trở lên…Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Văn Dũng khẳng định, những yêu cầu để được hỗ trợ này là không thể làm được. Giám đốc Sở NN- PTNT Thanh Hóa bày tỏ, không có mẫu thống nhất về sổ nhật ký thì làm sao ngư dân làm được. Ngoài ra, lao động nghề cá theo mùa vụ 3- 6 tháng nên quy định có hợp đồng lao động 1 năm trở lên là không phù hợp. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Phương Chính bày tỏ, 6 tháng còn lại là mùa mưa bão nên ngư dân ra biển ít hơn, nếu không hỗ trợ sớm là hết năm mà tiền chưa tới ngư dân. Do vậy, phải cho hồi tố để thực hiện ngay từ khi quyết định của Chính phủ ban hành.

Để giải quyết những bức xúc của các địa phương, Bộ NN- PTNT đã đề xuất hàng loạt giải pháp tháo gỡ. Trong đó, tạm thời không yêu cầu phải có sổ nhật ký khai thác, bỏ quy định có hợp đồng lao động tối thiểu 1 năm. Về điều kiện phải có bằng thuyền trưởng, máy trưởng, đối với tàu vùng bờ có công suất nhỏ hơn 90 CV tạm thời không cần xuất trình bằng thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá. Về xác nhận hoạt động chuyển đi biển, chỉ cần xác nhận của lực lượng biên phòng hoặc chính quyền địa phương chứ không cần xác nhận của cả 2 nơi….Thứ trưởng Bộ NN- PTNT Nguyễn Việt Thắng cho biết, đầu tuần này, thông tư sửa đổi về những quy định này sẽ được ban hành để các địa phương triển khai.

Kết luận buổi giao ban tại đầu cầu TP Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ NN- PTNT Cao Đức Phát khẳng định, vấn đề quan trọng trước mắt là đảm bảo an sinh xã hội. Do vậy, việc hỗ trợ dầu cho ngư dân phải được triển khai cấp bách. Đã gần 3 tháng sau khi có quyết định của Chính phủ mà sự hỗ trợ vẫn chưa đến được ngư dân là khuyết điểm của chúng ta, phải cùng nhau tháo gỡ. Đối tượng nào đủ điều kiện phải tiến hành hỗ trợ ngay. Phải triển khai càng sớm càng tốt. Thêm vào đó, cần làm tốt công tác dự báo ngư trường để việc đánh bắt của ngư dân hiệu quả hơn.

NGỌC TIẾN

----------------------

Kiên Giang: ''Vướng'' khi hỗ trợ ngư dân
Biển động, ngư dân vẫn... ra khơi
Chính sách hỗ trợ hộ nghèo, họ cận nghèo và ngư dân
Ngư dân xuất ngoại...
Trà Vinh: Cần hơn 23,4 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân
Bài 6: Nguy cơ ''treo'' chính sách hỗ trợ ngư dân
Hỗ trợ 70 triệu đồng/năm để ngư dân mua, đóng tàu mới
Lần đầu tiên hỗ trợ ngư dân: Nhiều nước trong khu vực đã làm từ lâu!
Thanh Hoá: Ngư dân không muốn... ra biển

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm