| Hotline: 0983.970.780

Bà con vùng cao bảo vệ đàn gia súc trước giá rét

Chủ Nhật 22/12/2024 , 17:18 (GMT+7)

Lào Cai Những ngày qua, nhiệt độ trên địa bàn huyện Bắc Hà xuống thấp, nhất là về đêm và sáng có mưa phùn, gió bấc, rét đậm, rét hại.

Gia đình ông Ly Seo Chua ở thôn Bản Phố 2, xã Bản Phố (huyện Bắc Hà) nuôi 2 con trâu nái và trâu thịt. Đây là cơ nghiệp lớn duy nhất của gia đình. Bước vào mùa đông năm nay, nhà ông Chua đã trồng cỏ voi, ngô dày và tích trữ rơm cho trâu.

Mấy ngày qua không khí lạnh tăng cường, mù mịt sương, mưa phùn gió bấc, rét đậm, rét hại, ông Chua cho biết mình đã có kinh nghiệm nuôi trâu nên đã nhốt trâu trong chuồng, che chắn bạt kín, cho ăn luôn trong chuồng, ngoài rơm, cỏ còn cho trâu uống nước ấm, ăn thêm cám ngô nên trâu khỏe, chịu rét tốt.

Hầu hết bà con đã có ý thức xây chuồng trại kiên cố, nhốt gia súc trong chuồng khi trời rét đậm, rét hại. Ảnh: Xuân Cường.

Hầu hết bà con đã có ý thức xây chuồng trại kiên cố, nhốt gia súc trong chuồng khi trời rét đậm, rét hại. Ảnh: Xuân Cường.

Tả Van Chư là xã vùng cao ở khu vực thượng huyện Bắc Hà, vào mùa đông thời tiết khắc nghiệt với các đợt rét đậm, rét hại kéo dài, bất lợi đối với sản xuất nông nghiệp của địa phương, nhất là chăn nuôi. Để duy trì ổn định đàn gia súc trong mùa đông, xã Tả Văn Chư đã tăng cường các biện pháp để chủ động phòng chống đói, rét cho đàn gia súc.

Hiện toàn xã có 294 hộ chăn nuôi gia súc lớn với tổng đàn 1.130 con, trong đó có 1.027 con trâu, 39 con bò và 64 con ngựa. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhận thức của các hộ chăn nuôi trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực.

Tính đến đầu tháng 12/2024, toàn huyện Bắc Hà có 5.653 hộ chăn nuôi gia súc lớn với tổng đàn 17.251 con, trong đó đàn trâu 14.524 con, đàn bò 1.030 con, đàn ngựa 1.697 con. Từ tháng 10/2024, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và các xã, thị trấn xây dựng và triển khai phương án phòng chống rét cho cây trồng và gia súc vụ đông xuân 2024 - 2025, lập kế hoạch vận động, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống đói rét cho vật nuôi. Đặc biệt, người chăn nuôi đã chủ động trồng cỏ, dự trữ thức ăn đảm bảo cho gia súc trong suốt mùa đông, nhất là khi nhiệt độ xuống thấp.

Bà con đã chủ động nguồn thức ăn thô xanh cho gia súc trong những ngày giá rét. Ảnh: Xuân Cường.

Bà con đã chủ động nguồn thức ăn thô xanh cho gia súc trong những ngày giá rét. Ảnh: Xuân Cường.

Từ cuối tháng 10 khi thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, Phòng NN-PTNT huyện đã  chủ động triển khai, phối hợp với các đơn vị liên quan truyền thông, phổ biến các biện pháp phòng, chống đói rét cho vật nuôi. Tuyên truyền người dân nhốt vật nuôi, che chắn chuồng trại, đảm bảo nguồn cung thức ăn, tạo nguồn nhiệt sưởi ấm cho vật nuôi…

Những ngày qua, nhiệt độ tại Bắc Hà có lúc giảm xuống thấp 7 - 15 độ C, về đêm có lúc xuống 3 đến 5 độ C. Trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt, ngành chức năng của huyện và chính quyền các xã đã tăng cường, chủ động các giải pháp phòng, chống đói rét cho đàn gia súc, trọng tâm là nâng cao sức đề kháng cho đàn gia súc; dự trữ, bảo đảm nguồn thức ăn; tu sửa, làm mới chuồng trại kiên cố và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con triển khai các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi trong mùa đông.

Xem thêm
Tây Ninh phân bổ 900.000 liều vắc xin cúm gia cầm

Hiện dịch bệnh cúm gia cầm đã xuất hiện tại một số tỉnh, thành trên cả nước, để bảo vệ đàn vật nuôi, Sở NN-PTNT tỉnh Tây Ninh tăng cường công tác phòng, chống.

Quảng Trị khẩn trương chăm sóc cây trồng sau ngập úng

Mưa lớn diện rộng thời gian qua đã gây ngập úng gần 4.000ha lúa đang thời kỳ đẻ nhánh và hơn 300ha rau màu tại Quảng Trị.

Doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã là trái tim của chuyển đổi công nghệ

Trưởng nhóm nông nghiệp của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) cho biết trong chuyển đổi công nghệ, trái tim của hệ thống chính là nông dân.

Bình luận mới nhất