Huyện Kế Sách là địa phương “độc nhất” ở tỉnh Sóc Trăng có điều kiện thuận lợi phát triển cây sầu riêng với diện tích gần 2.150ha. Sầu riêng được trồng tập trung tại các xã Xuân Hòa, Ba Trinh và Trinh Phú với 2 giống chủ lực là Ri6 và Dona.
Trên địa bàn huyện đã thành lập được HTX nông nghiệp Hưng Lợi 1, chuyên canh 41ha sầu riêng, trong đó có trên 37ha đã được ngành chuyên môn cấp mã số vùng trồng. Trong năm 2023, huyện Kế Sách đã xuất khẩu được 16,5 tấn sầu riêng sang thị trường Trung Quốc.
Để sầu riêng giữ được năng suất, chất lượng, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Kế Sách đã xây dựng mô hình ứng dụng kỹ thuật bao trái sầu riêng trên giống sầu riêng Dona, quy mô 0,1ha.
Đây là một trong những biện pháp hữu hiệu để ngăn sinh vật gây hại (rệp sáp, sâu đục trái...) trái sầu riêng. Nhờ đó, trái sầu riêng giữ được mẫu mã, chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm và yêu cầu kiểm dịch thực vật, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.
Túi bao trái được thiết kế bằng chất liệu vải lưới cước, kích thước 40 x 50cm. Nhờ đó sầu riêng có thể hấp thụ ánh sáng tốt, tăng hiệu suất quang hợp, giữ được màu sắc đẹp, sạch và sáng hơn, không bị nhiễm rệp sáp, sâu đục trái. Thời điểm thích hợp để bao trái sầu riêng là 45 ngày sau khi đậu trái.
Từ hiệu quả ghi nhận được, mô hình đang được tiếp tục thử nghiệm thêm với các loại túi bao trái sầu riêng chuyên dùng khác để tìm ra loại túi bao phù hợp nhất. Đồng thời, mở rộng ra các loại cây ăn trái khác như mận, vú sữa, xoài, ổi, mít… để hoàn thiện mô hình và nhân rộng trong thời gian tới.