| Hotline: 0983.970.780

Bắt đối tượng mạo danh cán bộ Cảnh sát giao thông để tống tiền doanh nghiệp

Thứ Năm 13/01/2022 , 18:04 (GMT+7)

Đối tượng gọi điện cho đại diện doanh nghiệp vận tải rồi tự xưng là lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi gợi ý chung chi tiền để xử lý lỗi vi phạm.

Đối tượng Nguyễn Xuân Vinh. Ảnh: CA.

Đối tượng Nguyễn Xuân Vinh. Ảnh: CA.

Ngày 13/1, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Nguyễn Xuân Vinh (30 tuổi, ngụ thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người khác.

Trước đó, cuối tháng 11/2021, một đối tượng tự xưng là V.T.G mạo danh chức vụ Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Quảng Ngãi gọi điện cho bà T.K.H. (đại diện doanh nghiệp vận tải có 3 xe vi phạm, bị lập biên bản khi đang hoạt động tại Khu kinh tế Dung Quất – Quảng Ngãi).

Qua điện thoại, đối tượng G. đã đọc đúng biển số của 3 xe, những lỗi vi phạm kèm theo mức phạt tổng cộng 192 triệu đồng. Sau đó, G. yêu cầu bà H. “chung chi” 37 triệu để sửa lại biên bản với mức phạt nhẹ hơn.

Nghi ngờ đối tượng G. là kẻ lừa đảo, đại diện doanh nghiệp nói trên giả vờ đồng ý và đề nghị gặp trực tiếp thì người này yêu cầu chuyển trước 37 triệu để giải quyết, sau đó sẽ vào Phòng CSGT gặp trực tiếp rồi lấy giấy tờ xe luôn.

Gọi điện xong, người này nhắn tin số tài khoản 4805205179844 đứng tên PHAN DUC THIEN, Ngân hàng NN-PTNT cho đại diện doanh nghiệp để chuyển tiền và hẹn 10 giờ hôm sau cho người mang biên bản đến để lập lại biên bản khác, giảm nhẹ tiền nộp phạt.

Xác định đây là kẻ mạo danh, làm ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị, lãnh đạo Phòng CSGT đã báo cáo vụ việc lên lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi để điều tra, truy xét. Ngay sau đó, Đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự tiến hành lập chuyên án, tập trung đấu tranh.

Đến 12h ngày 13/1, đối tượng Nguyễn Xuân Vinh, kẻ giả danh Phó trưởng Phòng CSGT để tống tiền doanh nghiệp đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn ở tỉnh Lâm Đồng.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm