| Hotline: 0983.970.780

Bắt giữ 2 xe tải chở trứng gà non nhập lậu từ Trung Quốc

Thứ Sáu 13/03/2020 , 14:08 (GMT+7)

2 xe ô tô chở các bao tải chứa trứng gia cầm non đông lạnh đã bốc mùi, tổng trọng lượng hơn 1,2 tấn bị phát hiện và bắt giữ.

Lực lượng chức năng tiêu huỷ số trứng gà non nhập lậu từ Trung Quốc. Ảnh: Hải quan Lào Cai cung cấp.

Lực lượng chức năng tiêu huỷ số trứng gà non nhập lậu từ Trung Quốc. Ảnh: Hải quan Lào Cai cung cấp.

Ngày 13/3, ông Đinh Đức Cường - Đội trưởng Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan tỉnh Lào Cai) – cho biết, đã bắt giữ hơn 1,2 tấn trứng gia cầm non nhập lậu.

Cụ thể, ông Cường cho biết, lúc 3h30 ngày 11/3, tại khu vực tổ 29, phường Lào Cai (thành phố Lào Cai), Đội Kiểm soát hải quan chủ trì phối hợp với Công an phường Lào Cai phát hiện, tạm giữ 2 xe ô tô chở các bao tải chứa trứng gia cầm non đông lạnh đã bốc mùi.

Qua kiểm tra cho thấy xe biển kiểm soát 24C – 104.97 chở 12 bao tải trứng gia cầm non với trọng lượng 480kg và xe biển kiểm soát 24N – 1576 chở 6 bao tải trứng non với trọng lượng 240 kg. Tại thời điểm kiểm tra lái xe, xe và chủ hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ hàng là ông Nguyễn Văn Tài (sinh năm 1987, trú tại xã Bản Qua, huyện Bát Xát) khai nhận đã thuê người vận chuyển nhỏ lẻ các hộp trứng gia cầm non đông lạnh từ Trung Quốc về khu vực biên giới xã Bản Phiệt (Bảo Thắng), sau đó thuê 2 xe ô tô chở vào nội địa tiêu thụ.

Tiếp đó, khoảng 10h, ngày 12/3, trong lúc tuần tra kiểm soát tại khu vực tổ 20, phường Lào Cai, Đội Kiểm soát hải quan phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 24C – 017.29 chạy từ khu vực biên giới xã Bản Phiệt ra thành phố Lào Cai có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe chở 11 bao tải (mỗi bao 45kg), bên trong có các hộp chứa trứng gia cầm non đông lạnh, tổng trọng lượng lô hàng là 495kg.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng là ông Đào Duy Trường (sinh năm 1978, trú tại phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa và khai nhận đã nhập lậu toàn bộ số hàng hóa trên từ bên kia biên giới về để đưa vào nội địa tiêu thụ.

Sau khi bắt giữ 2 lô hàng, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với các cá nhân liên quan và tiêu huỷ toàn bộ số trứng gia cầm nhập lậu.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm