| Hotline: 0983.970.780

Bị buộc bồi thường hơn 55 tỷ đồng: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Bình Định nói gì?

Thứ Tư 02/10/2019 , 13:15 (GMT+7)

Là bị đơn dân sự trong vụ án hình sự Nguyễn Văn Chánh (SN 1978), nguyên chấp hành viên, nguyên Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự (THADS) Bình Định phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Cục THADS Bình Định bị buộc bồi thường cho 2 DN hơn 55 tỷ đồng.

Cho rằng bản án sơ thẩm chưa thỏa đáng, Cục THADS Bình Định kháng cáo và yêu cầu hủy bản án đã tuyên.

15-00-48_70248518_2362143514037428_1740294785261895680_n
Phiên tòa xử bị cáo Nguyễn Văn Chánh 9 năm tù và buộc Cục THADS Bình Định bồi thường cho 2 DN tư nhân hơn 55 tỷ đồng.

Liên quan đến phán quyết của Hội đồng xét xử tại phiên tòa sơ thẩm chiều 18/9 trong vụ án Nguyễn Văn Chánh, buộc Cục THADS Bình Định bồi thường cho 2 DN tư nhân tổng số tiền hơn 55 tỷ đồng, ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục THADS Bình Định, cho rằng, với tư cách là đơn vị quản lý công chức, nên Cục THADS Bình Định cũng là bị đơn dân sự. Theo quy định thủ tục bồi thường Nhà nước trong trường hợp phải bồi thường do hành vi của người thi hành công vụ gây ra, Cục sẽ thực hiện trách nhiệm bồi thường theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trong phiên xử sơ thẩm còn nhiều chi tiết chưa được làm sáng tỏ. Vì vậy, xét thấy quyền lợi hợp pháp của mình chưa được đảm bảo, nên Cục THADS Bình Định quyết định kháng cáo. “Và để vụ việc được xét xử đúng người, đúng tội, Cục đề nghị hủy bản án sơ thẩm do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong giai đoạn xét xử sơ thẩm”, ông Hồng khẳng định.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, trong quá trình tổ chức thi hành án, ông Nguyễn Văn Chánh, nguyên chấp hành viên, nguyên Chánh văn phòng Cục THADS Bình Định, đã thực hiện không đúng trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Ông Chánh đã ban hành quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản sai đối tượng thi hành án, tạm giữ tài sản thi hành án trong thời gian dài, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho 2 DN Huy Phương và Phú Lợi.

Được biết, trước khi diễn ra phiên tòa xét xử công khai vào 2 ngày 17 và 18/9/2019, vụ án này cũng đã 2 lần hoãn, trả hồ sơ điều tra bổ sung. Cụ thể, phiên tòa diễn ra ngày 21/6/2019 đã hoãn vì lý do cả 2 luật sư bào chữa cho bị cáo Chánh vắng mặt; luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn là Cục THADS Bình Định vắng mặt.

Đến ngày 19/7, phiên tòa được đưa ra xét xử, tại phần xét hỏi, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bình Định đã quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho Viện KSND tỉnh Bình Định điều tra bổ sung một số nội dung liên quan đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho 2 DN Huy Phương và Phú Lợi (cùng ở tỉnh Gia Lai). Tuy nhiên, Viện KSND tỉnh Bình Định vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố của mình. 

Làm việc với báo chí, Cục THADS Bình Định đã đưa ra nhiều tài liệu nhằm chứng minh chấp hành viên đã làm đúng quy định pháp luật về thi hành án tại thời điểm vụ việc diễn ra. Với thiệt hại của DNTN Huy Phương, theo ông Hồng, việc tạm giữ tài sản khi có dấu hiệu tẩu tán và theo đề nghị người được thi hành án (Cty Thanh Phát) là đúng quy định.

Trước đó, kết quả xác minh ghi nhận lô sắn lát 2.000 tấn ở kho 2 - kho 380 là của DN tư nhân Phú Lợi, nhưng đã bán cho Cty TNHH Thành Tâm Vạn. Phát sinh tranh chấp, vì không có thẩm quyền giải quyết về quyền sở hữu tài sản, chấp hành viên hướng dẫn các bên liên quan khởi kiện ra tòa. Tháng 11/2014, vụ việc được TAND thành phố Pleiku (Gia Lai) thụ lý. Ngày 8/6/2015, TAND thành phố Pleiku ban hành bản án, công nhận 1.538,99 tấn sắn lát trong kho 2 là của DN tư nhân Huy Phương.

Ông Hồng trích Kết luận của Viện KSNDTC: “Công văn 1234/CTHADS-NV ngày 21/11/2014 của Cục THADS Bình Định trả lời đơn và hướng dẫn bà Phương khởi kiện ra tòa giải quyết tranh chấp là có cơ sở, phù hợp quy định tại điều 68, 75, Luật THADS”.

“Sau tạm giữ, kê biên lô sắn lát, vụ việc bị hoãn 3 tháng, trước khi bị tạm đình chỉ thi hành án 2 lần. Việc xét xử yêu cầu công nhận quyền sở hữu tài sản kéo dài. Tòa thụ lý ngày 18/11/2014 nhưng đến 16/3/2016, cơ quan thi hành án mới nhận quyết định có hiệu lực thi hành. Khi có đủ cơ sở xác định quyền sở hữu tài sản thì lô sắn bị giảm giá trị đáng kể. Trong bối cảnh ấy, cơ quan thi hành án vừa thực hiện khử trùng định kỳ vừa liên tục đề nghị tòa án có biện pháp xử lý”, ông Hồng bày tỏ.

Ông Hồng khẳng định việc xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của Công ty Thanh Phát là đúng Luật THADS năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cụ thể, chấp hành viên đã xác minh kho hàng Phú Lợi tại các Khu công nghiệp Long Mỹ, Nhơn Hòa, kho 380 Binh đoàn 15; xác minh thông tin tài khoản, tiền gửi, tiền vay ở một số ngân hàng…

“Việc cưỡng chế, kê biên tài sản ông Lê Viết Chín, chủ DN tư nhân Phú Lợi không thực hiện được vì ngày 1/4/2015, Cục THADS Bình Định nhận kháng nghị của Viện KSNDTC đối với bản án 08/2014/DSPT. Bản án về sau bị hủy một phần, dẫn đến nội dung quyết định THA có thay đổi. Tài sản của ông Lê Viết Chín có tại Khu công nghiệp Long Mỹ đã được áp dụng biện pháp bảo đảm, kê biên, xử lý liên tục từ 20/3/2015, nhưng do bản án 08/2014/DSPT nhiều lẫn bị hoãn và tạm đình chỉ nên đến 21/8/2015, chấp hành viên mới thực hiện cưỡng chế, kê biên”, ông Hồng trình bày.

“Tòa sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng: Luật sư bào chữa cho bị cáo vắng mặt, 11 nhân chứng quan trọng được triệu tập, trong đó có 5 ngân hàng liên quan không đến tòa. Chúng tôi trông chờ một bản án nghiêm minh nhưng khách quan, công bằng. Vì vậy, Cục THADS Bình Định đề nghị hủy bản án đã tuyên, chuyển hồ sơ cho tòa sơ thẩm giải quyết lại theo trình tự pháp lý hiện hành”, ông Nguyễn Xuân Hồng đề nghị.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm