| Hotline: 0983.970.780

Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đề nghị người dân tố cáo hành vi bảo kê

Thứ Sáu 10/11/2023 , 06:45 (GMT+7)

Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn đề nghị người dân chủ động tố cáo việc vận chuyển trái phép hàng hóa và các hành vi tham nhũng, tiêu cực, bảo kê.

Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn bắt giữ một vụ buôn lậu gà giống nhập lậu từ Trung Quốc tại khu vực cửa khẩu Chi Ma. Ảnh: Duy Khiêm.

Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn bắt giữ một vụ buôn lậu gà giống nhập lậu từ Trung Quốc tại khu vực cửa khẩu Chi Ma. Ảnh: Duy Khiêm.

Chống bảo kê buôn lậu

“Thông báo rộng rãi số điện thoại đường dây nóng của đơn vị để chủ động trong tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật liên đến xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa và các hành vi tham nhũng, tiêu cực, bảo kê, tiếp tay để chủ động phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả”, là một trong những nội dung chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn gửi tới các đơn vị trực thuộc.

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, quản lý đoạn biên giới dài 16,325km, gồm 49 cột mốc, trong đó (có 34 cột mốc chính, 15 cột mốc phụ), từ cột mốc 1215 đến mốc 1248 +470m nằm trên địa bàn 3 xã (Mẫu Sơn, Yên Khoái và Tú Mịch, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn), tình hình ANTT cơ bản ổn định.

Tuy nhiên, tình hình hoặt động của tội phạm về ma túy, xuất nhập cảnh trái phép, vận chuyển nhỏ lẻ gia cầm giống nhập lậu qua biên giới có thời điểm diễn biến phức tạp; biên giới có nhiều đường mòn, đường tắt qua lại, thuận lợi cho các đối tượng hoạt động, khó khăn cho công tác ngăn chặn, bắt giữ.

Trên biên giới phía Trung Quốc đã xây dựng hàng rào sắt và hàng rào dây thép gai khép kín từ mốc 1215 đến mốc 1248+740m, địa bàn phía đối diện là khu xã Ái Điểm thuộc trấn Ái Điểm, huyện Ninh Minh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Từ đầu năm 2023, đơn vị thường xuyên duy trì lực lượng tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn tại các đường mòn trên biên giới để ngăn chặn, bắt giữ, xử lý đối với hoạt động động xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trọng tâm là ngăn chặn hoạt động vận chuyển gia cầm nhập lậu qua biên giới vào Việt Nam.

Từ 1/1/2023 đến tháng 6/2023 không có tình hình nhập lậu gia cầm qua địa bàn. Nhưng đầu tháng 7/2023 đến nay, hoạt động vận chuyển gia cầm giống từ Trung Quốc vào Việt Nam bắt đầu xuất hiện; thủ đoạn của các đối tượng chủ hàng người Việt Nam là thuê người dân biên giới thuộc địa bàn các xã Tú Mịch, Yên Khoái và người dân ở các xã nội địa thuộc huyện Lộc Bình lợi dụng đêm tối lên biên giới nhận hàng (gà con giống) từ các đối tượng người Trung Quốc.

Những người này tìm các vị trí không có lực lượng biên phòng, hải quan chốt chặn, hoặc thời điểm lực lượng chức năng thay ca trực để gánh gia cầm giống qua biên giới, về các thôn bản như Quân Phát, Cốc Nhãn, Long Đầu, Pác Mạ (xã Yên Khoái); Bản Thín, Bản Giểng, Bản Luồng (xã Tú Mịch).

Sau đó, các đối tượng theo các đường mòn, đường tắt đi qua rừng núi, rừng thông vào nội địa tập kết, dùng xe máy vận chuyển về nội địa tiêu thụ, khi bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ, các đối tượng vứt bỏ gia cầm bỏ chạy hoặc chạy xe máy với tốc độ cao, rất nguy hiểm cho lực lượng ngăn chặn, bắt giữ.

Bộ đội biên phòng Đồn cửa khẩu Chi Ma phối hợp lực lượng Kiểm dịch Động vật vùng Lạng Sơn tiêu hủy gia cầm giống nhập lậu. Ảnh: Nguyễn Hiền.

Bộ đội biên phòng Đồn cửa khẩu Chi Ma phối hợp lực lượng Kiểm dịch Động vật vùng Lạng Sơn tiêu hủy gia cầm giống nhập lậu. Ảnh: Nguyễn Hiền.

Tăng cường tối đa lực lượng

Đồn Biên phòng Chi Ma cho biết, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, chỉ đạo của cấp trên và các Ban chỉ đạo 389 tỉnh, 1389/Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn; Ban chỉ đạo 389 huyện Lộc Bình về công tác đấu tranh phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại và hàng giả, chống vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, cửa khẩu, nhất là mặt hàng gia cầm, các sản phẩm gia cầm nhập lậu qua biên giới.

Đồn Biên phòng Chi Ma thông báo qua điện thoại đường dây nóng và gửi thư trao đổi với lực lượng chức năng Trung Quốc đề nghị nước này tăng cường tuần tra, kiểm soát, bắt giữ, xử lý đối với hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu qua biên giới.

Lực lượng Biên phòng tại Chi ma đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật từ xa, từ ngoài khu vực biên giới, chú trọng các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Bố trí lực lượng trực tại các tổ, chốt trên biên giới ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; kiểm soát chặt chẽ tại các chốt kiểm soát ra, vào khu vực biên giới.

Chỉ huy trưởng Đồn Biên phòng Chi Ma, Trung tá Nguyễn Đức Bính, cho biết đơn vị đã tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, trực ngăn chặn tại các đường mòn trọng điểm trên biên giới để ngăn chặn, bắt giữ hoạt động vận chuyển gia cầm giống nhập lậu.

Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, Công an huyện Lộc Bình, Đội QLTT số 3 và chính quyền địa phương 3 xã (Yên Khoái, Tú Mịch, Mẫu Sơn) tổ chức nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, kiểm tra tạm vắng, tạm trú; tổ chức tuyên truyền cho nhân dân không tham gia buôn lậu và không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, yêu cầu người dân ký cam kết tuân thủ luật pháp.

Phối hợp với Công an huyện Lộc Bình, Đội QLTT số 3, Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma rà soát các kho hàng, bến bãi tập kết hàng hóa đấu tranh, bắt giữ xử lý, không để tạo thành điểm nóng.

Công an huyện Lộc Bình, Lạng Sơn, phối hợp các lực lượng cửa khẩu thu giữ hàng nghìn con giống gia cầm nhập lậu. Ảnh: TTXVN.

Công an huyện Lộc Bình, Lạng Sơn, phối hợp các lực lượng cửa khẩu thu giữ hàng nghìn con giống gia cầm nhập lậu. Ảnh: TTXVN.

Hai vụ buôn lậu điển hình

Trong các vụ vận chuyển gia cầm nêu trên có hai vụ điển hình, cụ thể:

Hồi 1h50 ngày 16/9/2023 tại đường mòn Nà Quân thuộc thôn Quân Phát, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, Tổ tuần tra cơ động của Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma phối hợp với Tổ kiểm soát Hải quan cửa khẩu Chi Ma bắt giữ hai đối tượng sử dụng xe mô tô cá nhân vận chuyển 1.050 con vịt giống nhập lậu. Hai đối tượng vi phạm là cư dân huyện Lộc Bình.

Đồn Biên phòng Chi Ma đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với mỗi trường hợp là 3.000.000 đồng, áp dụng theo Khoản 1, Điều 12, Nghị định số 96/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Số tiền này được nộp kho Bạc Nhà nước huyện Lộc Bình theo quy định.

Vụ thứ hai vào hồi 15h00 ngày 3/10/2023, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma chủ trì phối hợp với lực lượng đặc nhiệm biên phòng tỉnh Lạng Sơn; Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma; Đội Quản lý thị trường số 3; Đội kiểm soát Hải quan/ Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Công an huyện Lộc Bình và Công an xã Yên Khoái đang tuần tra, kiểm soát tại địa bàn xã Yên Khoái.

Khi đến khu vực nhà riêng của bà Trịnh Thị Nhớ, sinh năm 1971, tại thôn Quân Phát phát hiện có một số lồng nhựa đựng gà con giống để ở sân và phía đằng sau nhà. Tổ công tác đã làm việc với bà Trịnh Thị Nhớ và được bà Nhớ cung cấp thông tin, khoảng 2h00 ngày 3/10/2023 có một số người dân bà Nhớ không biết tên, gánh gà con giống từ hướng biên giới đi vào trong thôn Quân Phát.

Khi đi qua cửa nhà bà Nhớ, những người dân trên đã gửi tại nhà cũ của bà Nhớ 32 lồng nhựa, bên trong các lồng nhựa có chứa gà con giống (loại mới nở, một số con đã chết). Bà Nhớ đã cho những người dân nêu trên gửi gà con giống tại nhà để lấy tiền cho thuê gửi là 100.000 đồng. Qua kiểm đếm có 4.827 con gà con giống.

Đồn biên phòng Chi Ma đã chủ trì lập biên bản ghi nhận vụ việc và đưa toàn bộ số gia cầm giống trên về đồn, lập biên bản vi phạm hành chính để xác minh, điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm
Cặp vợ chồng tử vong trong khi đốt nương làm rẫy

Quá trình đốt nương để lấy đất canh tác, thấy lửa cháy lan 2 vợ chồng cố gắng dập lửa. Song không may, cả 2 đã tử vong trong đám cháy.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.