| Hotline: 0983.970.780

Binh lính Trung, Ấn xô xát ở biên giới

Thứ Tư 16/08/2017 , 07:42 (GMT+7)

Các binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ xô xát với nhau ở một khu vực phía tây dãy Himalaya, đẩy căng thẳng giữa hai nước lên cao.

Binh lính Trung Quốc và Ấn Độ ở biên giới. Ảnh: Indian Defence Review.
 
Một nguồn tin ở New Delhi cho biết một nhóm binh sĩ Ấn Độ hôm qua đã xô xát với binh sĩ Trung Quốc, khi ngăn những người này vào lãnh thổ Ấn Độ ở Ladakh, gần hồ Pangong, phía tây dãy Himalaya, theo Reuters
 
Binh lính Trung Quốc mang theo các thanh sắt và gạch đá, hai bên đều có người bị thương nhẹ sau xô xát. Quân đội Trung Quốc hiện chưa bình luận về vụ việc. Hai nước thường cáo buộc lẫn nhau xâm phạm lãnh thổ, song xô xát là điều hiếm gặp. Quân đội Ấn Độ từ chối bình luận. 
 
Quân đội Trung Quốc và Ấn Độ tranh chấp với nhau ở đèo Doklam, một phần thuộc đường biên giới dài 3.500 km trên các dãy núi. Trung Quốc yêu cầu Ấn Độ đơn phương rút quân khỏi khu vực Doklam, nếu không muốn đối mặt căng thẳng gia tăng. Truyền thông Trung Quốc cảnh báo Ấn Độ về một số phận tồi tệ hơn thất bại trong chiến tranh biên giới ngắn ngày giữa hai nước hồi năm 1962.
 
Căng thẳng tăng cao từ tháng 6, khi Ấn Độ đưa binh lính vào ngăn chặn Trung Quốc xây mọt con đường ở vùng Doklam xa xôi, có tuyên bố chủ quyền chồng lấn giữa Bắc Kinh và đồng minh Bhutan của Ấn Độ. 

Theo Reuters

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Nga mở cửa triển lãm khí tài quân sự hạng nặng giữa lòng Moscow

Triển lãm trưng bày các loại khí tài quân sự hạng nặng của phương Tây bị quân Nga thu giữ trong cuộc xung đột Ukraine đã được khai mạc tại Moscow hôm 1/5.

Giới trẻ Trung Quốc ‘đua sống xanh’

Trung Quốc nỗ lực thực hiện ‘mục tiêu carbon kép’ đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và nuôi dưỡng thị trường cho các sản phẩm xanh.