Ngày 17/3, trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường nhận định: Bình Phước đã đạt được những thành tích lớn trong tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu, phát huy những tiềm năng còn chưa được chú trọng, như phát triển đàn gia cầm…
25.000ha điều già cỗi cần chuyển đổi
Năm 2020, mặc dù dịch Covid-19 gây ảnh hưởng chung rất lớn về mọi mặt nhưng Bình Phước vẫn đạt được những kết quả rất cao trong sản xuất nông nghiệp. Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản đạt hơn 28 ngàn tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm 2019, đạt 195,4% kế hoạch. Bình Phước đã hình thành 7 khu nông nghiệp công nghệ cao với diện tích 2.264 hecta. Về chương trình xây dựng nông thôn mới, năm 2020 tỉnh có thêm 12 xã đạt chuẩn. Đến nay Bình Phước đã có tổng cộng 60 xã nông thôn mới đạt chuẩn.
Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Bình Phước xác định nông nghiệp là thế mạnh trong cơ cấu kinh tế, tỉnh đã ban hành nhiều Nghị quyết về phát triển nông nghiệp bền vững. Do đó, tỉnh rất cần sự quan tâm của Bộ về công tác tư vấn, hỗ trợ để đạt kết quả tốt nhất cho những định hướng phát triển, các đề án thực hiện trong thời gian tới của tỉnh.
Bình Phước là tỉnh có diện tích đất lớn, có nhiều cây công nghiệp chủ lực như tiêu, điều, cao su, cà phê nhưng hiện nay nhiều diện tích cây trồng đã già cỗi, khan hiếm lao động, mất mùa, năng suất thấp…
“Về cây điều, hiện toàn tỉnh có hơn 25 ngàn hecta điều trên 20 năm tuổi, già cỗi, năng suất thấp, cần chuyển đổi. Nhưng tỉnh gặp khó khăn về kinh phí nên tỉnh kiến nghị Bộ NN-PTNT xem xét hỗ trợ kinh phí chuyển đổi này”, ông Lợi nhấn mạnh.
Giàu từ cây điều
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá, Bình Phước có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp, đặc biệt chỉ khoảng 3 - 4 năm gần đây tỉnh đã xây dựng hình thành được 7 khu nông nghiệp công nghệ cao, thu hút nhiều nhà đầu tư.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhận định, Bình Phước có lợi thế đối với một số cây công nghiệp chủ lực, chiếm diện tích khá lớn; thu hút nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp tầm cỡ quốc gia. Song, để nền nông nghiệp phát triển tương xứng với tiềm năng này, Bình Phước cần rà soát toàn bộ quy hoạch chung, đưa ra bức tranh tổng thể của việc phát triển nông nghiệp, trong đó chú trọng hoàn chỉnh tái cơ cấu nông nghiệp, từ đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, Bình Phước cần thực hiện ngay đề án đưa cây điều trở thành thủ phủ của cây làm giàu, gắn từng địa phương với từng diện tích cụ thể. Để nền nông nghiệp phát triển bền vững, nâng cao giá trị gia tăng cho các loại cây trồng chủ lực, cần chú trọng vấn đề cây giống, quy trình chăm sóc, xây dựng nhà máy phân hữu cơ, chính sách thực hiện, doanh nghiệp sản xuất tham gia.
“Chủ trương của Bình Phước trong việc cải tạo diện tích cây công nghiệp, trong đó quan trọng nhất là cây điều, đang đi đúng hướng. Do đó, tỉnh cần quyết liệt thực hiện. Bộ sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ Bình Phước”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.
Đối với việc phát triển chăn nuôi, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhận định, tỉnh đang phát triển dưới tiềm năng hiện có. Hiện nay tổng đàn gia súc bò, trâu cả tỉnh chỉ có hơn 52.000 con, trong khi lợi thế của tỉnh có thể phát triển 2 vật nuôi này rất lớn nhưng chưa được chú trọng phát triển. Các cơ quan chuyên môn, ngành nông nghiệp phải có cái nhìn tổng thể, định hình hệ thống thủy lợi, hồ đập trên địa bàn. Tham mưu hiệu quả cho lãnh đạo tỉnh về các cây trồng, vật nuôi phù hợp, đạt hiệu quả cao để phát triển.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi ghi nhận những ý kiến của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường, đồng thời chỉ đạo Sở NN-PTNT tỉnh Bình Phước, các Sở ngành liên quan cần thực hiện ngay những vấn đề Bộ trưởng nêu, nhằm quyết tâm đưa nền nông nghiệp Bình Phước trở thành điểm sáng.