Ngay sau đó, ông Zulkifli Hasan, Chủ tịch Đảng Dân chủ Đấu tranh Indonesia (PAN), cựu Bộ trưởng Lâm nghiệp Indonesia đã tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Thương mại thay thế người tiền nhiệm.
Theo Reuters, ông Muhammad Lutfi, người vừa bị Tổng thống Joko Widodo bất ngờ sa thải chức Bộ trưởng Thương mại đương nhiệm trước đó đã đưa ra một chính sách bước ngoặt nhằm kiềm chế sự gia tăng của giá dầu ăn trong nước, trong đó tai tiếng là lệnh cấm xuất khẩu dầu cọ từ quốc gia xuất khẩu dầu cọ lớn nhất thế giới
Lệnh cấm xuất khẩu dầu cọ của Indonesia có hiệu lực trong vòng ba tuần lễ đã gây chấn động thị trường dầu ăn toàn cầu và dẫn đến hàng loạt vụ bắt giữ vì cáo buộc bê bối tham nhũng, trước khi nó được dỡ bỏ vào ngày 23/5.
Theo báo chí địa phương, ông Zulkifli Hasan, nhân vật thường được biết đến với cái tên Jokowi là người có "bề dày thành tích" và "kinh nghiệm thực địa" nhận được nhiều sự tin tưởng về việc sẽ giải quyết được các vấn đề nóng bỏng trong ngành thương mại, xuất nhập khẩu hiện nay.
Phát biểu tại lễ tuyên thệ nhậm chức hôm qua, tân Bộ trưởng Thương mại Indonesia cam kết sau khi ngồi vào chiếc ghế nóng sẽ "nhanh chóng giải quyết các vấn đề về thị trường cũng như khả năng chi trả của người tiêu dùng trong nước đối với dầu ăn nói riêng và các mặt hàng thiết yếu khác nói chung".
Tuy nhiên, việc bổ nhiệm ông Zulkifli Hasan ở một khía cạnh nào đó đã thu hút nhiều phản ứng trái chiều từ các nhà phân tích.
Ông Bhima Yudhistira, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và pháp luật (CELIOS), cho biết “ông thất vọng vì tổng thống đang đáp ứng nhu cầu của liên minh hơn là cải thiện hiệu quả hoạt động của chính phủ”.
"Nếu các nhà lãnh đạo quốc gia muốn để lại di sản của mình, điều quan trọng nhất là phải bổ nhiệm một Bộ trưởng Thương mại có kiến thức chuyên môn, và hiện đang có rất nhiều lựa chọn. Vì vậy tại sao lại đi chọn một chủ tịch của một đảng phái chính trị?"
Trong khi đó, Hiệp hội Doanh nghiệp Thị trường Truyền thống (IKAPPI) đã lên tiếng chúc mừng tân Bộ trưởng Thương mại, đồng thời cho biết có những vấn đề phức tạp mà ông cần giải quyết.
"Chúng tôi muốn nói lời chào mừng đến với những cánh rừng. Vùng hoang dã này cần được thu dọn sạch sẽ và chúng tôi hy vọng rằng (tân Bộ trưởng) sẽ sát cánh với các thương nhân kinh doanh chợ truyền thống, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ và tăng cường thương mại trong nước", đại diện Hiệp hội cho biết trong một tuyên bố.
Tại bản cam kết chương trình hành động, ông Jokowi cũng thông báo những thay đổi từng phần đối với vấn đề quy hoạch đất lâm nghiệp và nông nghiệp, bằng việc bổ nhiệm cựu tư lệnh lực lượng vũ trang, Hadi Tjahjanto, người mà ông cho biết sẽ có nhiệm vụ giải quyết các tranh chấp đất đai, đặc biệt là liên quan đến thủ đô mới được đề xuất Nusantara ở vùng Đông Kalimantan.
Lệnh cấm xuất khẩu bất ngờ đối với dầu ăn của Indonesia được đưa ra trong bối cảnh giá bán lẻ trong nước trung bình 26.400 rupiah (1,83 USD) một lít, tăng tới hơn 40% chỉ tính riêng trong năm nay tại quốc gia tiêu thụ 11 triệu lít dầu ăn mỗi ngày.
Vào năm ngoái Indonesia kiếm được 35,5 tỷ USD từ 26,9 triệu tấn dầu cọ xuất khẩu. Các thị trường lớn nhất là Trung Quốc (4,7 triệu tấn), Liên minh châu Âu (4 triệu tấn), Ấn Độ (3,03 triệu tấn) và Pakistan (1,6 triệu tấn).