| Hotline: 0983.970.780

Cảnh sát giao thông Quảng Ninh ra quân trồng rừng gỗ lớn

Thứ Năm 02/11/2023 , 09:12 (GMT+7)

Phòng Cảnh sát giao thông cùng Công an TP Hạ Long và nhân dân địa phương đã trồng 3.300 cây lim, giổi trên diện tích 3ha tại xã Dân Chủ.

Trên 100 cán bộ, chiến sỹ 2 đơn vị cùng gần 50 cán bộ, nhân dân xã Dân Chủ đã trồng 3.300 cây gỗ lớn

Trên 100 cán bộ, chiến sỹ 2 đơn vị cùng gần 50 cán bộ, nhân dân xã Dân Chủ đã trồng 3.300 cây gỗ lớn

Tại xã Dân Chủ, TP Hạ Long, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an TP Hạ Long đã tổ chưc lễ phát động ra quân trồng rừng gỗ lớn, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023).

Theo đó, gần 100 cán bộ, chiến sỹ 2 đơn vị cùng trên 50 cán bộ, nhân dân xã Dân Chủ đã trồng 3.300 cây lim, giổi trên diện tích 3ha tại thửa đất số 70, khoảnh 10, tiểu khu 75A, thôn 1 xã Dân Chủ. Toàn bộ kinh phí mua cây giống do các cán bộ, chiến sỹ công an hỗ trợ. Cùng với đó, lãnh đạo phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ninh cũng trao hỗ trợ chính quyền xã Dân Chủ 20 triệu đồng để phục vụ công tác chăm sóc cây trong quá trình sinh trưởng.

Đại úy Nông Hà Anh, Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Quá trình trồng cây gỗ lớn khó khăn nhất là quãng đường di chuyển từ trụ sở ủy ban xã đến nơi trồng cây. Còn lại bà con nhân dân xã đã hỗ trợ, giúp đỡ nên công việc của các chiến sỹ rất thuận lợi. Sau chương trình này, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc thực hiện tiếp việc trồng cây gỗ lớn tại các địa phương khác, góp phần phủ xanh đồi trọc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh".

Theo ông Linh Du Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dân Chủ, trên địa bàn xã Dân Chủ từ đầu năm đến nay đã trồng được gần 4ha cây gỗ lớn cùng với 3ha trong ngày ra quân này đã nâng tổng số trồng rừng gỗ lớn lên 7ha. "Đây là hoạt động thiết thực của cán bộ, chiến sỹ Công an TP Hạ Long cùng nhân dân xã Dân Chủ để hưởng ứng đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, thực hiện nghị quyết số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn 2030 và góp phần nâng cao giá trị kinh tế, tăng độ che phủ rừng, bảo vệ nguồn sinh thủy tại địa phương".

Kinh phí cây giống do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh hỗ trợ.

Kinh phí cây giống do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh hỗ trợ.

Tính đến ngày 25/9/2023, TP Hạ Long đã trồng được 180,53ha, đạt 42,98% so với kế hoạch tỉnh (420ha) và 42,48% so với kế hoạch thành phố (425ha). Trong đó, cây lim, lát, giổi đã trồng là 1.200 cây trên diện tích là 1,2ha trồng cây phân tán; 179,33ha trồng rừng tập trung. Có 9 đơn vị hỗ trợ kinh phí để trồng rừng lim, giổi, lát với số tiền 621 triệu đồng.

Theo thống kê, rà soát của TP Hạ Long, tính đến nay, trên địa bàn thành phố còn khoảng gần 100ha đã chuẩn bị đủ điều kiện để trồng rừng gỗ lớn lim, giổi, lát.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa bị cụt chi trước

HÀ NỘI Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội đã bàn giao 5 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm