Sáng 6/10, chính quyền xã An Hải (huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) - địa phương có tàu cá của thuyền trưởng Mai Phụng Lưu đang bị Trung Quốc giữ ở Hoàng Sa - khẳng định: “Tàu ngư dân chỉ hành nghề lặn hải sâm biển, không có thuốc nổ".
>> Yêu cầu Trung Quốc thả ngay ngư dân, tàu cá Việt
Trước cáo buộc của phía Trung Quốc là tàu cá số hiệu QNg 66478 TS cùng 9 ngư dân do ông Lưu (quê xã An Hải) làm thuyền trưởng bị Trung Quốc bắt giữ ngày 11/9 khi đang hành nghề ở vùng biển Hoàng Sa. Họ bị Trung Quốc cáo buộc “sử dụng thuốc nổ trái phép trong lúc đánh bắt cá”, yêu cầu nộp phạt 200 triệu đồng mới thả người và tàu.
Sáng 6/10, chính quyền xã An Hải phối hợp với Đồn biên phòng 328 huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) một lần nữa tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc. Ông Trương Thế Mỹ - Phó Chủ tịch UBND xã An Hải khẳng định: Trung Quốc phạt tiền tàu thuyền trưởng Lưu cùng với 9 ngư dân vì lý do sử dụng thuốc nổ đánh bắt thủy sản là không có căn cứ, vì lâu nay tàu cá của xã An Hải hành nghề ở vùng biển Hoàng Sa chủ yếu là lặn hải sâm biển. Khi đi đánh bắt, tàu cá nêu trên chỉ mang theo các ngư cụ đánh bắt thông thường như lưới, đèn soi cá… Do đó lãnh đạo chính quyền địa phương yêu cầu Trung Quốc thả tàu và người vô điều kiện, không nộp phạt.