| Hotline: 0983.970.780

Cậu bé 8 tuổi cắn chết con rắn hổ mang cực độc

Thứ Bảy 05/11/2022 , 08:40 (GMT+7)

Deepak bị con rắn hổ mang tấn công, quấn chặt lấy cánh tay nhưng cậu bé đã cắn lại nó và con rắn cuối cùng đã “bỏ mạng”. Chuyện xảy ra ở Chhattisgarh, Ấn Độ.

Huyện Jashpur- nơi vụ việc hi hữu vừa xảy ra, khu vực được biết đến là địa bàn sinh sống của hơn 200 loài rắn.

Huyện Jashpur- nơi vụ việc hi hữu vừa xảy ra, khu vực được biết đến là địa bàn sinh sống của hơn 200 loài rắn.

Chuyện hi hữu này vừa xảy ra tại ngôi làng Pandarpadh, một khu vực hẻo lánh ở miền trung bang Chhattisgarh của Ấn Độ vào hôm thứ Hai tuần này.

Theo đó, cậu bé tám tuổi tên là Deepak đã bị một con rắn hổ mang cực độc tấn công, với vết cắn trên da và quấn chặt lấy cánh tay nhưng sau đó, Deepak đã dùng răng chống trả và kết quả là con rắn đã chết.

Tờ báo địa phương The New Indian Express cho biết, trong khi chơi đùa ở bên ngoài ngôi nhà mình, Deepak đã bị một con rắn hổ mang táp và sau đó quấn chặt cánh tay cậu bé. Mặc dù cậu bé lắc tay rất mạnh để con rắn hổ mang buông ra nhưng bất lực, và thay vì bỏ cuộc, Deepak đã dùng răng của chính mình để cắn vào mình con rắn và khiến nó bị chết.

"Con rắn hổ mang quấn chặt lấy tay cháu sau khi nó cắn, khiến cháu rất đau đớn. Nhưng vì nó không chịu nhúc nhích khi cháu cố gắng rũ bỏ nó nên cháu đã dùng hết sức để cắn lại nó. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh", cậu bé kể lại.

Bố mẹ của Deepak sau đó đã đưa cậu bé đến một bệnh xá ở gần nhà để chữa trị vết thương do rắn cắn và tiếp tục theo dõi sức khỏe. Các bác sĩ cho biết, Deepak chỉ chịu một "vết cắn khô"- có nghĩa là con rắn hổ mang đã không tiết ra nọc độc.

Cậu bé 8 tuổi, Deepak, đã may mắn thoát chết sau cú tấn coogn của con rắn hổ mang. Ảnh: Indianexpress

Cậu bé 8 tuổi, Deepak, đã may mắn thoát chết sau cú tấn coogn của con rắn hổ mang. Ảnh: Indianexpress

Một chuyên gia về rắn của địa phương cho biết: "Cậu bé Deepak không xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào và hồi phục nhanh do vết cắn khô khi rắn độc tấn công nhưng không có nọc độc tiết ra".

Theo vị này, những con rắn hổ mang trưởng thành có thể kiểm soát được nọc độc của chúng, bằng cách gây ra những vết cắn khô. Điều này thường xảy ra khi con rắn đang cảnh báo hoặc xua đuổi những loài động vật có nguy cơ đe dọa đến sự sống của nó.

Tại huyện Jashpur- nơi vụ việc hi hữu vừa xảy ra, khu vực được biết đến là địa bàn sinh sống của hơn 200 loài rắn.

Tai nạn rắn hổ mang độc cắn người vốn rất phổ biến và là chuyện thường ngày ở Ấn Độ. Một nghiên cứu cho thấy ở quốc gia Nam Á, có tới hơn 85% trường hợp tử vong do rắn cắn được ghi nhận vào năm 2019.

Một nghiên cứu khác gần đây cho thấy, trong số 63.000 người tử vong vì rắn cắn vào năm 2019, thì có đến 51.000 nạn nhân là ở Ấn Độ.

(Indian Express, Mirror)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm