| Hotline: 0983.970.780

Chiêu lừa tinh vi

Thứ Tư 19/10/2011 , 09:47 (GMT+7)

Sau gần nửa năm đầu tư vốn liếng, bỏ công chăm sóc cho 3 hầm tôm công nghiệp, ông Đỗ Thành Được lại lâm vào cảnh nợ nần chồng chất vì bị bà Như lừa mất.

Ông Được đang lâm vào cảnh nợ nần chồng chất vì bị lừa

Sau gần nửa năm đầu tư vốn liếng, bỏ công chăm sóc cho 3 hầm tôm công nghiệp, với hy vọng sẽ trả được tiền nợ ngân hàng, nợ đại lý thức ăn… ở những vụ nuôi thất bại trước đó nhưng đến khi thu hoạch gia đình ông Đỗ Thành Được, ngụ tại ấp Tân Hóa A, xã Hòa Thành, TP Cà Mau (Cà Mau) lại lâm vào cảnh nợ nần chồng chất vì hơn 1.700 kg tôm của ông đã bị bà Dương Thùy Như, ngụ số 68A, ấp Bào Sơn, xã Lý Văn Lâm (TP Cà Mau) lừa để chiếm đoạt.

Theo lời ông Được, vụ tôm năm nay ông bắt đầu thả nuôi từ tháng 3 đến tháng 8 thì cho thu hoạch. Ngày 16/8, bà Như vào tận nhà hỏi mua với giá cao. Bà Như nói rằng Cty bà đang thiếu nguồn tôm nguyên liệu. Do bà Như mua với giá cao nên gia đình ông Được quyết định kéo hầm tôm lên bán theo hình thức bán bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu. Tổng số tôm bà Như mua của ông Được trên 1.700 kg, tương đương 340 triệu đồng. “Khi cân tôm xong bà Như chỉ trả cho tôi 143 triệu, còn lại gần 200 triệu bà Như hứa qua ngày hôm sau trả nhưng đến nay vẫn không trả”, ông Được cho biết.

Bà Dương Thanh Thảo (vợ ông Được) tức tưởi: “Mấy ngày trước khi gia đình chuẩn bị thu hoạch tôm, tôi có quen với một người xưng là bà con gần với bà Như. Theo như lời người này nói thì bà Như rất giàu, là chủ Cty chế biến thủy sản, có nhà, có xe... Quá tin tưởng nên gia đình tui không tìm hiểu thực hư về nguồn gốc, lai lịch của bà Như. Đến khi mọi chuyện vỡ lẽ thì mới biết bà Như không phải là chủ DN gì cả, chỉ là người đi thu mua tôm bán lại cho các DN".

Cũng với chiêu lừa tinh vi trên, bà Như đã chiếm đoạt của gia đình anh Trần Văn Mui, ngụ cùng địa phương trên, với số tiền 400 triệu đồng. Ông Được và anh Mui đều khẳng định: “Khi vào mua tôm, bà Như đều xưng là chủ DN thu mua thủy sản Vạn Thành (xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau) để lừa chúng tôi. Mấy ngày sau không liên lạc được với bà Như, chúng tôi tìm đến DNTN Vạn Thành thì được lãnh đạo DN này cho biết không hề có làm ăn với bà Như".

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công an TP Cà Mau cho biết đã hoàn tất hồ sơ vụ án. Tuy nhiên, chưa đủ yếu tố để kết luận bà Như lừa đảo nên đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang TAND TP Cà Mau để tiến hành hòa giải trong thời gian sớm nhất.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm