| Hotline: 0983.970.780

Chính phủ Mỹ hoạt động trở lại

Thứ Tư 24/01/2018 , 11:05 (GMT+7)

Rạng sáng 23/1 (giờ Việt Nam), Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu ngân sách tạm thời, qua đó giúp chính phủ nước này hoạt động trở lại sau 3 ngày đóng cửa.

Giải cứu chính phủ

Đây là lần thứ tư trong 24 năm, chính phủ Mỹ phải đóng cửa và là lần đầu tiên khi một đảng kiểm soát cả lưỡng viện. Theo AFP, dự luật “H.R.195” cho phép chính phủ Mỹ có ngân sách hoạt động tới ngày 8/2, đã được Thượng viện thông qua với tỉ lệ 81-18 và sau đó được chuyển tới Hạ viện. Tại đây, Hạ viện Mỹ cũng nhanh chóng bỏ phiếu phê chuẩn với 266 phiếu thuận và 150 phiếu chống trước khi trình Tổng thống Donald Trump để ông Trump ký ban hành.

Lãnh đạo phe Dân chủ Chuck Schumer sau khi đạt thoả thuận với lãnh đạo phe đa số Cộng hoà ở Thượng viện, Mitch McConnell

Diến biến nhanh chóng trên xảy ra sau khi phe Dân chủ chấp nhận nhượng bộ khi đạt được thoả hiệp với phe Cộng hoà về chương trình bảo vệ người nhập cư Dreamer (DACA), chỉ những người nhập cư vào nước Mỹ khi còn nhỏ. Theo ước tính, có khoảng 700.000 người thuộc diện này, sẽ phải đối diện nguy cơ trục xuất trong kế hoạch mới của Tổng thống Donald Trump. Chính phủ Mỹ hồi tuần trước đã phải đóng cửa sau khi hai đảng không thông qua được dự luật ngân sách tạm thời vào phút chót. Lý do, phe Dân chủ muốn buộc phe Cộng hoà phải nhượng bộ, không huỷ bỏ DACA, vốn được thông qua dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.

Lãnh đạo phe Cộng hoà Mitch McConnell cam kết sẽ đưa chương trình về người nhập cư ra Thượng viện để bỏ phiếu vào đầu tháng 2. BBC đưa tin giải pháp tạm thời cũng bao gồm thoả thuận giữa hai đảng, sẽ tiếp tục chương trình Bảo hiểm sức khoẻ trẻ em (CHIP) thêm 6 năm. Bên cạnh việc đạt được nhân nhượng từ phe Cộng hoà, một lý do khác khiến phe Dân chủ ủng hộ dự luật trên là những e ngại ảnh hưởng tới kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ vào cuối năm. Hình ảnh “bắt cóc” chính phủ để bảo vệ người nhập cư có thể khiến nhiều cư tri Mỹ không hài lòng.

Trong ba ngày ngừng hoạt động, hàng loạt cơ quan chính quyền Mỹ đã phải nghỉ việc, nhân viên không được trả lương. Theo ước tính, Mỹ có thể thiệt hại hàng tỉ USD trong 3 ngày vừa qua.
 

Cuộc chiến chưa hết

Theo giới phân tích, việc thông qua dự luật ngân sách tạm thời chỉ là một bước ngưng trong cuộc chiến giữa hai phe Cộng hoà và Dân chủ. Vấn đề cốt lõi là cả hai đều chưa giải quyết được bất đồng. Điều này dẫn tới khả năng sau ngày 8/2, chính phủ Mỹ có thể lại đối diện với tình cảnh tương tự như vừa xảy ra.

Lãnh đạo phe Dân chủ Chuck Schumer cho biết, phe Cộng hoà sẽ có 17 ngày để phục hồi chương trình Dreamers, qua đó ngăn việc trục xuất họ. Tuy nhiên, không phải ai trong số các thành viên đảng Dân chủ cũng tin vào điều này. BBC cho biết một loạt nhân vật trong đảng Dân chủ, gồm những người có thể là ứng viên Tổng thống năm 2020 đã lên tiếng phản đối. Cụ thể, các Thượng nghị sĩ Elizabeth Warrren, Kristen Gillibrand, Cory Booker, Bernie Sanders hay Kamala Harris đã bỏ phiếu chống dự luật “H.R.195”.

Ông Harris, (California) tuyên bố, rất khó để tin vào cam kết của ông McConnell đối với chương trình bảo vệ Dreamers. Một người khác là Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein của bang California cho biết, bà “rất thất vọng” với việc phe Dân chủ nhượng bộ bởi không có sự đảm bảo nào rằng phe Cộng hoà sẽ ủng hộ Dreamers.

Trong khi đó, phản ứng của ông Trump cũng không đem lại tín hiệu tích cực nào về cơ hội để hai đảng có thể đi tới nhất trí. Tổng thống Trump khi đặt bút ký vào dự luật chi tiêu ngân sách tạm thời chỉ ngắn gọn cho biết, ông hài lòng khi hai đảng đã cân nhắc thấu đáo. Tuy nhiên, ông đồng thời cũng khẳng định sẽ một thoả thuận dài hạn (có thể hiểu về Dreamers) chỉ đạt được khi nó đem lại lợi ích tốt nhất cho đất nước. Cái “tốt nhất” của ông Trump ở đây, như một số tờ báo Mỹ bình luận, là nên trục xuất những người nhập cư có thể sắp bị coi là bất hợp pháp.

(Theo BBC, AFP, Reuters)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm