| Hotline: 0983.970.780

Chính phủ Pháp chặn Áo vàng

Thứ Tư 09/01/2019 , 10:30 (GMT+7)

80.000 nhân viên an ninh các cấp sẽ được Chính phủ Pháp huy động triển khai để chặn đứng các kế hoạch xuống đường của giới biểu tình từ tuần này, với tham vọng sẽ chấm dứt làn sóng biểu tình ám ảnh “thủ đô Ánh sáng” của châu Âu suốt gần 2 tháng qua.

Người biểu tình Áo vàng tại Pháp

Thủ tướng Edouard Philippe cho biết, ông đã thông qua gói an ninh và sẵn sàng trừng phạt những người tham gia biểu tình không có giấy phép. Chính phủ cũng đã có những biện pháp ngăn chặn từ xa “những kẻ gây rối”, thậm chí là cho phép xử lý những người chỉ cần mang mặt nạ trong các dòng người có dấu hiệu phản đối chính quyền.

Các cuộc biểu tình nổ ra từ ngày 17/11/2018 ban đầu chỉ nhằm phản đối chủ trương tăng thuế nhiên liệu, sau đã có dấu hiệu mất kiểm soát khi mở rộng các đòi hỏi sang nhiều chính sách phúc lợi xã hội khác như trợ cấp xã hội, lương hưu. Những người tham gia cũng nhanh chóng được đặt cho danh xưng “áo vàng” khi sử dụng loại áo khoác màu vàng phản quang vốn chỉ được cung cấp cho các nhân công ngành giao thông. Suốt 7 tuần qua, nước Pháp phập phồng với các cuộc xuống đường của lực lượng này, bởi không chỉ có tuần hành ôn hòa mà đã xảy ra nhiều vụ cướp phá, đốt tài sản. Đến nay, cơ quan chức năng đã ghi nhận ít nhất 6 người thiệt mạng trực tiếp trong các đợt biểu tình và hơn 1.400 người bị thương.

Phát biểu trên kênh truyền hình TF1, Thủ tướng Philippe cho biết Chính phủ sẵn sàng ủng hộ “một dự luật trừng phạt những ai không tôn trọng quy định (về biểu tình, những người tham gia biểu tình không phép và những người có mặt tại cuộc biểu tình mà mang mặt nạ”.

Chính phủ Pháp cũng dự kiến sẽ cấm những người đã được xác định tham gia biểu tình và có hành động phá hoại, gây rối ngoài khuôn khổ đã đăng ký, giống như cơ quan chức năng đang kiểm soát giới hô-li-gân không cho vào sân vận động. “Biện pháp đó đang có tác dụng (và cần được mở rộng)”, ông Philippe nói. Mạnh tay hơn, các điều luật mới sẽ cho phép chính quyền gửi lệnh phạt bồi thường đến những ai có hành vi phá hoại, thậm chí chung chung hơn là gây ảnh hưởng tới nền kinh tế. Hiện tại, tiền thu thuế của dân đang được dùng để bù đắp cho những thiệt hại sau các cuộc biểu tình.

“Những ai có nghi hoặc về nền dân chủ và thể chế của chúng ta sẽ không có tiếng nói quyết định”, ông Philippe cảnh báo.

Trong một diễn biến có liên quan để thị uy, chính quyền đã bắt giam tài xế xe tải Eric Drouet dựa trên cáo buộc ông này là một thủ lĩnh lực lượng biểu tình Áo vàng.

Việc chính quyền Pháp bắt đầu tính đến giải pháp mạnh tay là có cơ sở, khi các cuộc biểu tình lặp lại mỗi cuối tuần không có lực lượng nòng cốt dẫn dắt và họ cũng không có những “gói” đòi hỏi nhất quán.

Phản ứng về tuyên bố của Thủ tướng Philippe, Thượng nghị sĩ Bruno Retailleau bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối “phải trừng trị mạnh tay những kẻ gây rối”. Lãnh đạo đảng Cộng hòa Laurent Wauquiez cũng ủng hộ, nhưng mượn cớ chỉ trích thêm Chính phủ: “Chúng tôi từng đề nghị ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, tại sao đến giờ vẫn chưa lắng nghe (chúng tôi) mà để tình hình thêm xấu”.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm