| Hotline: 0983.970.780

Công trình xây dựng trái phép giữa hồ thủy lợi Bì Bùng

Thứ Ba 10/11/2020 , 09:56 (GMT+7)

Trang trại, công trình kiên cố xây dựng trái phép giữa lòng hồ thủy lợi Bì Bùng nhưng đại diện UBND xã Hà Tiến khẳng định, công trình đủ hồ sơ pháp lý?

Công trình kiên cố được xây dựng trong lòng hồ thủy lợi Bì Bùng nhưng không có động thái nào của chính quyền xã. Ảnh: Võ Dũng.

Công trình kiên cố được xây dựng trong lòng hồ thủy lợi Bì Bùng nhưng không có động thái nào của chính quyền xã. Ảnh: Võ Dũng.

Bài liên quan

Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây, một công trình xây dựng gồm hệ thống trang trại, nhà ở kiên cố được xây dựng trong lòng hồ thủy lợi Bì Bùng, thuộc thôn 3, Cẩm Sơn, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung (Thanh Hóa).

Công trình này được xây dựng từ nhiều năm nay và đang trong thời gian hoàn thiện với một ngôi nhà kiên cố có diện tích hàng trăm m2 theo dạng nhà vườn sinh thái, xung quanh là hệ thống trang trại chăn nuôi, ao nuôi cá được xây bằng đá, gạch. Quanh khu vực đang xây dựng bị đào bới nham nhở, tạo thành những ô khoảnh.

Mặc dù công trình đã được xây dựng từ lâu và sắp hoàn thành nhưng người dân không thấy động thái nào của cơ quan chức năng.

Công trình được xây dựng trong lòng hồ thủy lợi Bì Bùng đã sắp hoàn thiện, diện tích xây dựng ước hàng nghìn m2. Ảnh: Võ Dũng.

Công trình được xây dựng trong lòng hồ thủy lợi Bì Bùng đã sắp hoàn thiện, diện tích xây dựng ước hàng nghìn m2. Ảnh: Võ Dũng.

Ông Trịnh Ngọc Hội, trưởng thôn Cẩm Sơn cho biết, hồ thủy lợi Bì Bùng có từ rất lâu đời với tổng diện tích 9,6 ha. Khu vực hiện nay đang xây dựng trang trại, nhà ở kiên cố là đất 5% của xã, được ông Mai Văn Biền thầu khoán. Trước đây ông Biền có dựng nhà tạm để trồng ngô nhưng sau đó bán lại cho ông Hồ Tùng Lâm.

Sau khi mua lại, ông Lâm đã xây dựng các công trình này.

“Đây là đất 5% của xã cho thầu khoán, về nguyên tắc không được cấp đất ở, không được xây dựng công trình kiên cố. Tuy nhiên, từ khi ông Lâm xây dựng đến nay chính quyền xã chưa một lần gọi lên để xử lý” – ông Hội cho biết.

Khu nhà ở và khu vực trang trại được xây dựng kiên cố. Ảnh: Võ Dũng.

Khu nhà ở và khu vực trang trại được xây dựng kiên cố. Ảnh: Võ Dũng.

Còn ông Tống Văn Tấp, người được giao giám sát, quản lý xây dựng ở đây khẳng định, đất này đã được cấp quyền sử dụng có thời hạn 50 năm(?).

Sau nhiều lần hẹn nhưng không tiếp cận được, ông Nguyễn Văn Ánh, cán bộ địa chính xã Hà Tiến trả lời qua điện thoại và khẳng định, trang trại này đã được xây dựng từ lâu, trước khi đập Bì Bùng được xây dựng và hiện đã có đủ hồ sơ pháp lý xây dựng trang trại.

“Cái nhà đó là có trước cái đập. Cái đập là sau này mới có. Trước đây, đó là một triền bãi, sau này, khoảng năm 2014 thì người ta xây dựng đập để ngăn nước. Người ta (ông Lâm) đã có hồ sơ trang trại”.  Ông Ánh nói.

Chúng tôi xin hẹn để tiếp cận hồ sơ cấp đất xây dựng trang trại nhưng nhiều lần ông Ánh cáo bận.

Ao nuôi thả cá được xây dựng kiên cố, khu vực xung quanh bị đào bới nham nhở. Ảnh: Võ Dũng.

Ao nuôi thả cá được xây dựng kiên cố, khu vực xung quanh bị đào bới nham nhở. Ảnh: Võ Dũng.

Tuy nhiên, đại diện UBND huyện Hà Trung tỏ ra khá bất ngờ về thông tin một trang trại được xây dựng trong lòng hồ thủy lợi Bì Bùng và cho rằng, thông tin mà ông Ánh đưa ra là không có cơ sở.

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Hà Trung khẳng định đất này chưa được phê duyệt hồ sơ xây dựng trang trại.

“Năm 2017, UBND xã Hà Tiến có tờ trình cùng với bản đồ, hồ sơ để cấp đất làm trang trại. Lúc đó, UBND huyện Hà Trung giao Phòng Nông nghiệp chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên môi trường, Phòng Kinh tế hạ tầng để kiểm tra. Sau khi kiểm tra, chúng tôi thấy khu vực này nằm trong hành lang bảo vệ công trình thủy lợi đập Bì Bùng. Theo Luật thủy lợi thì không thể xây dựng trang trại nên phòng đã tham mưu huyện không chấp thuận xây dựng trang trại”.

Nhiều người cho rằng, việc ông Lâm xây dựng công trình này nhằm mục đích phục vụ du lịch sinh thái. Ảnh: Võ Dũng.

Nhiều người cho rằng, việc ông Lâm xây dựng công trình này nhằm mục đích phục vụ du lịch sinh thái. Ảnh: Võ Dũng.

Ông Thịnh cho biết thêm, sau khi kiểm tra, thấy không phù hợp quy hoạch, UBND huyện Hà Trung đã giao cho UBND xã Hà Tiến giám sát. Về nguyên tắc, để xẩy ra việc một công trình lớn như vậy mọc lên giữa lòng đập thủy lợi Bì Bùng thì UBND xã Hà Tiến phải chịu trách nhiệm.

Sẽ thành lập đoàn kiểm tra việc xây dựng công trình trái phép tại hồ thủy lợi Bì Bùng:

“Đập Bì Bùng được xây dựng năm 1978, đến năm 2010 thì nâng cấp sửa chữa. Hồ phục vụ tưới cho 50 ha cây trồng. Khu vực này chân ruộng rất cao nên việc lấy nước từ sông Lèn vào gần như không thể vì phải bơm qua 4 chặng nên rất khó khăn. Một công trình như vậy xây dựng trong khu vực hành lang bảo vệ công trình thủy lợi sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc tưới cho 50 ha cây trồng . Chúng tôi sẽ thành lập đoàn kiểm tra. Nếu đúng như các anh thông tin thì đúng là vi phạm lớn, những người liên quan sẽ bị xử lý, công trình sẽ buộc phải dỡ bỏ” – ông Nguyễn Văn Thịnh, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Hà Trung.

    Tags:
Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất