| Hotline: 0983.970.780

Đắk Lắk trồng 200.000 cây xanh kỷ niệm 63 năm ngày Lâm nghiệp

Thứ Hai 28/11/2022 , 10:43 (GMT+7)

Nhân kỷ niệm 63 năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam, Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk phát động chương trình trồng mỗi năm 200.000 cây xanh, tương đương khoảng 200ha/năm.

Ông Đỗ Xuân Dũng, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk phát động Lễ trồng cây nhân ngày kỷ niệm 63 năm thành lập ngành lâm nghiệp. Ảnh: Quang Yên.

Ông Đỗ Xuân Dũng, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk phát động Lễ trồng cây nhân ngày kỷ niệm 63 năm thành lập ngành lâm nghiệp. Ảnh: Quang Yên.

Sáng 28/11, Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ phát động trồng cây nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày lâm nghiệp Việt Nam (28/11/1959-28/11/2022).

Phát biểu lại buổi lễ, ông Đỗ Xuân Dũng, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk cho biết, triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch trồng rừng và trồng cây xanh giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Đắk Lắk dự kiến trồng khoảng 1 triệu cây xanh phân tán, bình quân mỗi năm trồng 200.000 cây, tương đương khoảng 200ha/năm.

Theo ông Dũng, trong năm 2021, từ nhiều nguồn lực khác nhau, cùng với sự nỗ lực của các cấp, chính quyền, đoàn thể và có sự góp sức của các tổ chức, Đắk Lắk trồng được 341.445 cây xanh phân tán, đạt 170% so với kế hoạch.

Hơn một trăm cây sao đen được trồng tại Khu tái định cư thôn 1, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột sau lễ phát động. Ảnh: Quang Yên.

Hơn một trăm cây sao đen được trồng tại Khu tái định cư thôn 1, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột sau lễ phát động. Ảnh: Quang Yên.

Tại buổi phát động, ông Dũng đề nghị các đơn vị, các cấp, ngành và địa phương cần thay đổi tư duy quản trị rừng một cách hài hòa, đồng bộ; phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế, giá trị đa dạng của rừng. Các đơn vị chủ động tham mưu thực hiện phòng chống, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng chặt phá, lấn chiếm đất rừng, khai thác rừng trái phép…

Sau buổi phát động, ngành nông nghiệp Đắk Lắk đã tổ chức trồng hơn 100 cây sao đen tại Khu tái định cư thôn 1, xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột. Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp Đắk Lắk sẽ tổ chức trồng hàng nghìn cây khác trên địa bàn tỉnh để hưởng ứng chương trình.

Xem thêm
Gìn giữ những thành lũy tre xanh mát

Bình Dương Khu bảo tồn tre lớn nhất Việt Nam - làng tre Phú An - là nơi bảo tồn nguồn gen tre lớn nhất khu vực Đông Nam Á, đang gìn giữ những thành lũy xanh mát...

Vì một Tây Ninh xanh đáng đến, đáng sống

Trồng và bảo vệ rừng là một trong giải pháp giúp Tây Ninh bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu tiến tới xây dựng 'Tây Ninh xanh'.

Cần tăng đầu tư, hỗ trợ lực lượng bảo vệ rừng

Yên Bái là điểm nóng về cháy rừng, ý thức người dân chưa cao, địa hình chia cắt, lực lượng mỏng, thiếu thiết bị chuyên dụng nên công tác chống cháy rừng còn gian nan.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.