| Hotline: 0983.970.780

Dân khốn khổ vì dự án chậm

Thứ Ba 26/08/2014 , 08:14 (GMT+7)

Sau nhiều năm triển khai, đoạn đường nối liền từ tỉnh lộ 553 (điểm đầu của xã Thanh Mai) đến đường mòn Hồ Chí Minh, thuộc địa phận huyện Thanh Chương, Nghệ An vẫn như đang trong giai đoạn bắt đầu khởi công.

Điều này gây nên nỗi bức xúc đối với hàng trăm hộ dân sống trên địa bàn có dự án đi qua.

Dự án xây dựng đường liên xã Thanh Mai nằm trong dự án “Cải tạo, nâng cấp cầu và đường từ tỉnh lộ 553 đi Thanh Mai nối liền đường Hồ Chí Minh”, được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt năm 2008 với kinh phí 40 tỷ đồng.

Công trình do UBND huyện Thanh Chương làm chủ đầu tư, đơn vị chịu trách nhiệm thi công là Công ty Cơ giới thủy lợi I. Dự kiến dự án này sẽ hoàn tất trong 3 năm (2008-2010), thế nhưng đến nay mới chỉ có cây cầu thuộc xã Thanh Mai và 1 km đường nhựa là tương đối hoàn chỉnh, còn lại các hạ mục khác vẫn "án binh bất động".

Theo ghi nhận của PV, công trình nói trên còn nhiều đoạn đang thi công dang dở, mặt đường gồ ghề, sỏi đá nham nhở, mỗi khi có phương tiện đi qua thì bụi bay mù mịt.

Vì quá bức xúc, người dân sống hai bên đường đã nhiều lần làm đơn kiến nghị nhưng đều không có câu trả lời thỏa đáng. Bà Trần Thị Loan (xóm 2, xã Thanh Mai) nói gay gắt: “Háo hức bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu, chẳng hiểu họ làm ăn kiểu gì mà con đường mãi chưa hoàn thành. Dân chúng tôi chịu đựng như thế này là quá lắm rồi”.

Lý giải về sự chậm trễ trên, ông Nguyễn Viết Thiện, Trưởng phòng Công thương huyện Thanh Chương cho biết: “Nguyên nhân dẫn đến việc dự án trên bị chậm tiến độ là do thiếu nguồn vốn”. Cũng theo lời ông Thiện, mỗi năm UBND tỉnh chỉ chi nhỏ giọt hơn 1 tỷ đồng cho dự án này, quá ít để triển khai các hạng mục.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất