Thông tin từ chiến trường cho hay, hai nước đã mở các cuộc tấn công qua lại bằng cả không quân và pháo binh. Kèm theo đó là lệnh thiết quân luật được ban bố trong khu vực từ cả hai phía. Dường như hai nước cũng đã tiến hành tổng động viên để dằn mặt nhau.
Khu vực Nagorno - Karabakh là điểm nóng kể từ khi Liên Xô ta rã. Trong diễn biến mới nhất này, Azerbaijan nói họ cho pháo binh khai hỏa để đáp lại các vụ gây hấn dọc toàn tuyến biên giới.
Có tin về thương vong với dân thường từ cả hai, nhưng không bên nào đưa ra số lượng cụ thể.
Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố kêu gọi hai bên kiềm chế và ngừng bắn lập tức. Nga sẵn sàng đứng ra làm trung gian tìm giải pháp trên bàn đàm phán.
Nagorno - Karabakh được cộng đồng quốc tế công nhận là một phần thuộc lãnh thổ Azerbaijan, nhưng trên thực tế quyền kiểm soát phần lớn nằm trong tay người Armenia thiểu số.
Hồi tháng 7, các vụ nổ súng lẻ tẻ đã làm 16 người thiệt mạng, dẫn đến các cuộc biểu tình phản đối lớn ở thủ đô Baku của Azerbaijan, kêu gọi tổng động viên và "chiến một trận dứt điểm" để giành lại toàn bộ quyền kiểm soát đối với điểm nóng này.
Theo Bộ Quốc phòng Armenia, các khu vực có dân thường sinh sống của người Armenia ở thủ phủ vùng là Stepanakert bị tấn công lúc 8h10 giờ địa phương (11h10 giờ Việt Nam) ngày Chủ nhật, 27/9. Cơ quan này cho hay đã bắn hạn 2 trực thăng và 3 máy bay không người lái, phá hủy 3 xe tăng.
Armenia khẳng định phía Azerbaijan phải chịu toàn bộ trách nhiệm về đợt xung đột và các thiệt hại lần này. Chính phủ Armenia cũng tuyên bố tình trạng thiết quân luật, tổng động viên sau khi xác nhận 1 phụ nữ và 1 trẻ em thiệt mạng vì trúng đạn. Con số thương vong vẫn đang được kiểm đếm. "Toàn dân hãy sẵn sàng bảo vệ đất mẹ", Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan kêu gọi.
Phía Azerbaijan thì huy động quân đội dọc tuyến biên giới để ngăn chặn sự gây hấn từ người láng giềng. Họ chỉ xác nhận 1 trực thăng bị bắn hạ nhưng phi hành đoàn thoát nạn. Bên cạnh đó 12 hệ thống phòng không cũng chịu thiệt hại.
Tổng thống Ilham Aliyev chỉ trích chính sách của Armenia là "gây chiến tranh chiếm đất". "Họ sẽ đón nhận hậu quả đau đớn", ông tuyên bố.
Đã nhiều năm, ngoài Nga còn có cả Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), Pháp, Mỹ, Nhóm Minsk tham gia hòa giải giữa hai nước nhưng đều không thành công, ngoại trừ các đợt ngừng bắn lẻ tẻ.