Văn phòng Thống kê Quốc gia của Anh (ONS) cho biết 29.648 trường hợp tử vong được đăng ký tại Anh và xứ Wales vào ngày 2/5 với Covid-19 được đề cập trên giấy chứng tử.
Nếu cộng thêm với những trường hợp tử vong ở Scotland và Bắc Ireland, số người chết ở Vương quốc Anh lên tới 32.313, theo tính toán của Reuters.
Con số này vượt xa 29.029 của Italia - cho đến nay, quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất ở Châu Âu. Tổng số ca tử vong tại Italia không bao gồm các trường hợp nghi ngờ.
Số liệu ONS mới nhất trong tuần kết thúc vào ngày 24/4 cho thấy có 21.997 người chết, cao hơn 11.539 so với mức trung bình của tuần đó. Nhưng tổng số người chết hàng tuần giảm nhẹ 354. Đây là mức giảm tử vong hàng tuần đầu tiên kể từ khi Covid-19 bắt đầu bùng phát, các số liệu khác cũng cho thấy Vương quốc Anh đã vượt qua đỉnh dịch.
Các số liệu cho thấy tổng số ca tử vong tại nhà dưỡng lão cao hơn 595 so với tuần trước ở mức 7.911, trong khi tử vong tại bệnh viện thấp hơn 1.191 ở mức 8.243.
Tính đến 1/5, trong số các ca tử vong do virus Corona được xác nhận ở Anh và xứ Wales, 6.686 trường hợp ở nhà dưỡng lão, chiếm 22,5% tổng số ca tử vong do virus vào thời điểm đó,..
Phó lãnh đạo Đảng Lao động Angela Rayner tweet rằng các số liệu tại nhà dưỡng lão cho thấy đó là vô nghĩa khi nói về việc vượt qua đỉnh điểm của sự bùng phát như Thủ tướng Boris Johnson tuyên bố tuần trước.
Lần đầu tiên vào tuần trước, chính phủ thêm cả dữ liệu về các trường hợp tử vong bên ngoài bệnh viện vào thống kê số liệu người chết hàng ngày do virus.
Ngược lại, các số liệu ONS bao gồm tất cả các trường hợp tử vong trong đó Covid-19 được đề cập trên giấy chứng tử.
Jenny Harris, Phó Giám đốc Y tế của Anh, cảnh báo không nên so sánh số liệu giữa các nước với nhau.
Nói chuyện với các nghị sĩ vài phút sau khi số liệu ONS được công bố, bà nói: Hiện tại rất khó để so sánh giữa các quốc gia. Việc thống kê không chỉ nhìn vào những con số rõ ràng, mà còn ở tỷ lệ. Một điều hiển nhiên là tuổi tác và tỷ lệ tử vong chuẩn trên một triệu dân. Đó không phải là những con số được báo cáo thường xuyên, vì vậy rất khó để so sánh trực tiếp.
Trước đó, vào cuối tháng Hai, Italia nhanh chóng trở thành ổ dịch Covid-19 lớn nhất châu Âu, và là quốc gia châu Âu đầu tiên chuyển sang phong tỏa trong nỗ lực kìm chế virus.
Dân số già, văn hóa tương tác xã hội chặt chẽ và các thành phố đông dân, cũng như không có thời gian chuẩn bị và phản ứng ban đầu chậm với virus là một trong những lý do khiến quốc gia Địa Trung Hải bị ảnh hưởng nặng nề.
Vương quốc Anh lẽ ra nên học hỏi từ Italia. Nhưng bây giờ, có vẻ như, điều đó không còn tác dụng.